| Hotline: 0983.970.780

Đào tạo trồng rau an toàn cho bà con người Dao

Thứ Tư 15/11/2023 , 09:17 (GMT+7)

LÀO CAI Với sự hỗ trợ của khuyến nông, xã Nậm Lúc (huyện Bắc Hà) mở các lớp dạy nghề trồng rau an toàn cho hội viên phụ nữ và nông dân người dân tộc Dao.

Các học viên được tăng cường học phần thực hành giúp nắm bắt, tiếp thu và áp dụng thực tế hiệu quả. Ảnh: Xuân Cường.

Các học viên được tăng cường học phần thực hành giúp nắm bắt, tiếp thu và áp dụng thực tế hiệu quả. Ảnh: Xuân Cường.

Vừa qua, UBND xã Nậm Lúc (huyện Bắc Hà, Lào Cai) phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Bắc Hà mở lớp đào tạo trồng rau an toàn cho 35 học viên là hội viên phụ nữ, nông dân người dân tộc Dao thôn Nậm Nhù.

Đây là hoạt động thuộc chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2023 nhằm giúp hội viên phụ nữ sản xuất các mặt hàng nông sản có giá trị kinh tế cao.

Trong thời gian 2 tháng (tháng 11 và 12/2023), các học viên sẽ được trang bị kiến thức trồng và chăm sóc các loại rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, các quy trình khép kín về trồng các nhóm rau ăn lá, rau ăn quả, rau ăn củ cũng như tiêu thụ sản phẩn rau an toàn. Học viên cũng được hướng dẫn về kỹ thuật làm đất, bón phân, trồng, chăm sóc, quản lý dịch hại...

Kết thúc khóa học, các học viên sẽ được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Bắc Hà kiểm tra kiến thức, nếu đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận nghề trồng rau an toàn để bà con ứng dụng trồng rau thực tế tại gia đình và kinh doanh rau sạch.

Ngoài lớp đào tạo trồng rau an toàn tại thôn Nậm Nhù, đầu năm 2023, UBND xã Nậm Lúc đã phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Bắc Hà mở lớp đào tạo nghề nuôi gà dưới tán rừng quế và phòng bệnh cho gà với tổng số 35 học viên tham gia.

Cùng với xã Bản Liền, Nậm Lúc được huyện Bắc Hà lựa chọn đầu tư, hỗ trợ, phấn đấu về đích nông thôn mới vào năm 2025. Nhận thấy việc hoàn thành và duy trì, nâng cao các tiêu chí như thu nhập, hộ nghèo… là tiêu chí khó, xã Nậm Lúc xác định đào tạo nghề cho lao động nông thôn là hướng đi mới đúng đắn, hiệu quả, tạo động lực giúp xã nhanh chóng phấn đấu về đích nông thôn mới theo kế hoạch, góp phần xây dựng cuộc sống mới ấm no, sung túc cho người dân.

Xem thêm
Xã có hơn 300 hộ nuôi gà thả vườn đồi

HÀ TĨNH Xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) hiện có hơn 300 hộ chăn nuôi gà thả vườn đồi, trong đó hơn 10 hộ có quy mô nuôi từ 1.000 - 5.000 con/lứa.

Kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi tại Việt Nam chưa hoàn thiện

HÀ NỘI Tại Việt Nam, các biện pháp phòng vệ, các tiêu chuẩn kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi chưa được cập nhật đủ và hoàn thiện, khiến nguy cơ lây nhiễm là hiện hữu.

Thách thức xử lý rác thải sản xuất cà phê

ĐẮK NÔNG Giá cà phê tăng cao khiến mức độ đầu từ chăm sóc của người dân cũng tăng lên. Theo đó lượng rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật và phân bón tăng đột biến.

Nông nghiệp Kiên Giang thắng lợi toàn diện, sản lượng lúa đạt cao chưa từng có

Kiên Giang Ngành nông nghiệp Kiên Giang đạt thắng lợi khá toàn diện về diện tích, năng suất và chất lượng. Riêng sản lượng lúa đạt hơn 4,7 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Tổ chức nghiên cứu khoa học được thành lập doanh nghiệp, thương mại hóa kết quả

Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ.

Được mùa ruốc và mực, ngư dân kiếm vài triệu đồng mỗi chuyến biển

QUẢNG BÌNH Ngư dân xã bãi ngang Nhân Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đang rộn ràng trong mùa biển, bội thu ruốc và mực, bán với giá cao.

Áp dụng công nghệ SMART bảo vệ đa dạng sinh học tại Mường La

SƠN LA Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, thành viên khu bảo tồn thiên nhiên Mường La có thể thu thập toàn bộ dữ liệu tuần tra từ ảnh đến số liệu nhờ SMART.