| Hotline: 0983.970.780

Đất phèn nuôi 9 con đại học

Thứ Sáu 22/10/2010 , 10:26 (GMT+7)

Gia đình ông Nguyễn Văn Xính ở ấp Bình Định, xã Tân Thành, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau phải đối mặt với bao khó khăn. Thế nhưng, tất cả khó khăn vùng lại tạo động lực để ông quyết tâm làm kinh tế.

Nhà nông tài ba Nguyễn Văn Xính
Sinh ra và lớn lên vùng đất trũng, quanh năm nhiễm phèn, đồng năn bao quanh, lúa cấy một công thu hoạch cũng chỉ được vài giạ. Gia đình ông Nguyễn Văn Xính (Năm Xính) ở ấp Bình Định, xã Tân Thành, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau phải đối mặt với bao khó khăn. Thế nhưng, tất cả khó khăn vùng lại tạo động lực để ông quyết tâm làm kinh tế.

Ông kể: Ngày lập gia đình được cha mẹ cho 2 ha đất, vợ chồng tôi ra riêng. Tuy có đất làm ruộng nhưng vùng đất trũng nhiễm phèn thu hoạch mỗi công vài giạ thậm chí đôi khi không thu hoạch được hạt nào. Để có tiền nuôi con ăn học, vợ chồng bắt đầu nuôi vịt lấy trứng. Quanh năm tất bật chăm sóc bầy vịt, bán trứng vịt được bao nhiêu tiền, gia đình lại gom góp nuôi con không để đứa nào thất học.

Thực hiện theo chủ trương chuyển đổi cơ cấu từ làm ruộng sang nuôi trồng thủy sản, ông Năm Xính mạnh dạn bán hết bầy vịt sang thêm 1,6 ha đất để cải tạo nuôi cá, tôm… Năm 1997, ông Năm Xính cải tạo 6 ao nuôi cá bống tượng. Do chịu khó học hỏi kinh nghiệm của những người nuôi thành công trong xã, tìm tòi tài liệu qua phương tiện thông tin, được sự hỗ trợ kiến thức đắc lực của người con trai thứ 8 (tốt nghiệp ĐH ngành Nuôi trồng thủy sản), thành công đến ngay từ vụ nuôi đầu tiên, trừ chi phí gia đình ông còn lãi vài chục triệu đồng.

Trong số 9 người con (7 trai, 2 gái) thì 8 người đã tốt nghiệp đại học (có 3 người tốt nghiệp đại học y dược) và cô út đang là sinh viên năm 2 ngành Đại học Tài chính TPHCM. Một lão nông như ông, hạnh phúc đó không gì sánh bằng.

Nhận thấy lợi nhuận của con cá bống tượng hơn hẳn chăn nuôi các loài cá khác, ông Năm Xính mở rộng diện tích ao nuôi, đến nay lên 13 ao nuôi cá bống tượng, 1 ao nuôi cá chình, hàng năm trừ chi phí gia đình ông lãi từ nuôi cá hàng trăm triệu đồng. Không bằng lòng với những thành công, năm 2009, ông Năm cải tạo 2,2 ha đất nuôi tôm công nghiệp thành 4 đầm nuôi tôm và 1 đầm lắng nước, tuy là vụ nuôi đầu tiên, trừ chi phí lớn cải tạo ao đầm, con giống, phân bón…, vẫn lãi 100 triệu đồng.

Hiện tại, 4 đầm tôm nuôi công nghiệp của ông Năm, tôm được 30 ngày tuổi, theo đà tôm phát triển tốt như thế này, đến khoảng tháng Chạp, ông Năm cầm chắc trong tay 500-700 triệu đồng tiền lãi. Ông cho biết: Nếu hạch toán lợi nhuận giữa nuôi cá bống tượng và nuôi tôm công nghiệp thì nuôi tôm công nghiệp lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, nuôi cá hay nuôi tôm khâu quan trọng nhất vẫn là xử lý nước thật tốt, chọn con giống tốt. Đặc biệt, chọn những trại tôm, cá có uy tín và chất lượng mình mới chọn mua thả nuôi.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm