| Hotline: 0983.970.780

Dấu ấn Kiến trúc xanh-Nhà ở cho vùng gió nóng

Thứ Bảy 04/05/2013 , 07:53 (GMT+7)

Do CLB Kiến trúc sư trẻ Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Quảng Trị và CLB Kiến trúc sư trẻ Quảng Trị phối hợp tổ chức

Liên hoan Kiến trúc sư Trẻ Việt Nam lần V - Quảng Trị 2013 với chủ đề “Về miền ký ức”, do CLB Kiến trúc sư trẻ Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Quảng Trị và CLB Kiến trúc sư trẻ Quảng Trị phối hợp tổ chức vừa diễn ra tại tỉnh Quảng Trị, nhân kỷ niệm 38 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất nước nhà. 


Các KTS trẻ xem các tác phẩm đạt giải thưởng kiến trúc quốc gia 2012 tại liên hoan Quảng Trị 2013

Kiến trúc sư Hồ Huy-Hội Kiến trúc sư trẻ Quảng Trị- phụ trách công tác truyền thông của liên hoan cho biết sự kiện này thu hút gần 550 kiến trúc sư (KTS) tham dự đến từ 30 tỉnh, thành trên cả nước, các trường đại học, các sở ban ngành và các cty hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc xây dựng như: Hội KTS Thái Nguyên, TPHCM, Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu, Đăklăk, Phú Thọ, Cà Mau, Quảng Nam, Quảng Bình, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Hải Phòng, Thừa Thiên-Huế, Bình Định, Đại học Phương Đông Hà Nội, Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội, Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam - VNCC, Công ty tư vấn thiết kế & đầu tư xây dựng / BQP - DCCD…

Liên hoan năm nay có nhiều hoạt động bổ ích của giới KTS trẻ. Các tác phẩm của KTS trẻ các tỉnh, thành và các văn phòng KTS thành danh về chủ đề “Sáng tác mới- Kiến trúc xanh-Nhà ở vùng gió nóng” được đặc biệt quan. Hơn 50% trong tổng số tác phẩm đạt giải thưởng Kiến trúc 2012 mang đậm dấu ấn của một thế hệ mới.

Ông Nguyễn Quân Chính- Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Trị kiêm Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh đánh giá cao liên hoan lần này. Ông Chính nhấn mạnh: “Kiến trúc sư trẻ ngày này có nhiều sáng tạo mới. Đặc biệt chủ đề kiến trúc xanh- ngôi nhà xanh cho vùng gió nóng rất phù hợp và thể hiện sự sáng tạo không ngừng của các KTS trẻ VN. Quảng Trị nói riêng và miền Trung nói chung cần có những phong cách kiến trúc trẻ, đầy sức sống và thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, các KTS trẻ cũng cần có nhiều tác phẩm xứng tầm trong thế giới hội nhập, vừa mang nét hiện đại nhưng vừa mang đặc trưng của vùng miền và đất nước...”

Các vấn đề còn tồn tại mà giới KTS trẻ vẫn còn trăn trở băn khoăn từ liên hoan lần trước (Cần Thơ 2011) vẫn được quan tâm và tiếp tục thảo luận đó là làm thế nào để phát triển nghề nghiệp trong thời kỳ hội nhập? Làm sao để thắng trong các cuộc thi ngay tại sân nhà? Làm sao để môi trường hành nghề được cải thiện?

Tại liên hoan kết quả cuộc thi thiết kế “Biểu tượng hòa bình” do Hội KTS Việt Nam tổ chức được công bố. Giải Nhất được trao cho cho mẫu thiết kế của Trần Thị Thanh Nhàn, sinh viên Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, giải Nhì được trao cho mẫu thiết kế của 2 kiến trúc sư Trương Hồng Trường và Nguyễn Hữu Hiếu ở Thừa Thiên-Huế. Tác phẩm đạt giải nhất được tặng lại cho tỉnh Quảng Trị.

Trong thời gian về dự liên hoan, các KTS trẻ đã đến thăm các di tích lịch sử và thắng cảnh Quảng Trị như Ðôi bờ Hiền Lương - Sông Bến Hải, Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Ðường 9, địa đạo Vĩnh Mốc, biển Cửa Việt... 

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm