| Hotline: 0983.970.780

Dấu ấn những người làm quy hoạch thủy lợi

Thứ Sáu 08/07/2022 , 11:29 (GMT+7)

HÀ NỘI Viện Quy hoạch Thủy lợi đã có đóng góp lớn vào việc phát triển hạ tầng ngành NN-PTNT, hạ tầng ngành thủy lợi cũng như ngành nước quốc gia.

Ngày 7/7, Viện Quy hoạch Thủy lợi (Bộ NN-PTNT) đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

6 tháng đầu năm 2022, Viện Quy hoạch Thủy lợi đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu, các nhiệm vụ giao; đáp ứng kịp thời công tác quản lý, sử dụng hợp lý nguồn nước, chủ động thích ứng với các biến động về số lượng, chất lượng nguồn nước, các tình huống thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, bão, lũ, úng... 

Viện Quy hoạch Thủy lợi nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước. Ảnh: Phạm Hiếu.

Viện Quy hoạch Thủy lợi nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước. Ảnh: Phạm Hiếu.

Bên cạnh đó, Viện tiếp tục duy trì được thế mạnh, kinh nghiệm, hoạt động đồng đều trên các lĩnh vực thuộc chức năng chính như phục vụ quản lý nhà nước, nghiên cứu lập quy hoạch, điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, tư vấn dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật...

Viện đã triển khai nhiều hoạt động thích ứng với yêu cầu mới về thể chế, chính sách, với diễn biến thực tế của điều kiện tự nhiên, biến đổi khí hậu, với yêu cầu nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ cao, hội nhập quốc tế...

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị 6 tháng cuối năm 2022, Viện Quy hoạch Thủy lợi cần tập trung quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm nay. 

“Ngoài ra, năm 2022, tình hình mưa lũ được dự báo sẽ rất cực đoan, đặc biệt tại miền núi phía Bắc và miền Trung. Vì vậy, thông qua Tổng cục Thủy lợi, Viện Quy hoạch Thủy lợi cần tiếp tục tập trung tư vấn cho Bộ NN-PTNT trong chỉ đạo về nguồn nước, vận hành hồ chứa từ nay đến cuối năm 2022”, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp lưu ý.

Cá nhân và tập thể Viện Quy hoạch Thủy lợi nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Phạm Hiếu.

Cá nhân và tập thể Viện Quy hoạch Thủy lợi nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Phạm Hiếu.

Cũng nhân dịp này, Viện Quy hoạch Thủy lợi đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, 60 năm vừa qua, Viện Quy hoạch Thủy lợi đã có đóng góp lớn vào việc phát triển hạ tầng ngành NN-PTNT, hạ tầng ngành thủy lợi cũng như ngành nước quốc gia. Những công trình thủy lợi lớn từ Bắc Hưng Hải đến khu vực ĐBSCL đều mang dấu ấn của những người làm quy hoạch.

“60 năm qua, những người làm công tác quy hoạch thủy lợi đã vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó. Viện Quy hoạch Thủy lợi hoàn toàn có quyền tự hào và cũng cần nâng cao trách nhiệm để tiếp nối truyền thống đó”, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp biểu dương.

60 năm qua, những người làm công tác quy hoạch thủy lợi đã vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó. Ảnh: TL.

60 năm qua, những người làm công tác quy hoạch thủy lợi đã vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó. Ảnh: TL.

Thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị Viện Quy hoạch Thủy lợi trên tinh thần chủ động, cần nâng cao chất lượng công tác tham mưu cũng như thực hiện 4 nhiệm vụ chính. Một là hỗ trợ lãnh đạo Bộ NN-PTNT ra quyết định, thiết kế quy hoạch, nghiên cứu khoa học, công tác điều tra cơ bản.

Hai là cần phải tái cơ cấu theo hướng hiệu lực hiệu quả, sắp xếp lại bộ máy, các phòng ban, nhân lực đến khi Viện có thể tự chủ hoàn toàn để phát huy hiệu quả, năng lực sở trường của nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng công việc và cải thiện đời sống của cán bộ, công nhân viên chức.

Thứ ba, Viện cần tranh thủ các nguồn lực để nâng cao cơ sở vật chất, trang thiết bị hỗ trợ công tác nghiên cứu. Đồng thời nâng cao năng lực cán bộ, kết hợp công tác đào tạo nhân lực.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, ông Đỗ Văn Thành, Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi cam kết trong thời gian tới, sẽ phát huy truyền thống và thành tích đạt được của đơn vị qua hơn 60 năm xây dựng trưởng thành. Viện sẽ tập trung thực hiện sắp xếp lại bộ máy phù hợp với quy định và yêu cầu là đơn vị sự nghiệp công lập tiến tới tự chủ. Song song đó, phối hợp với Tổng cục Thủy lợi để quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm nay.

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm