| Hotline: 0983.970.780

Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án thủy lợi Bản Mồng

Thứ Sáu 01/02/2019 , 14:01 (GMT+7)

Tranh thủ tiết trời thuận lợi những ngày cuối năm, chủ đầu tư và các nhà thầu đang tập trung tối đa nguồn nhân lực nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Thủy lợi Bản Mồng, công trình trọng điểm trên vùng đất Phủ Quỳ màu mỡ.

08-24-48_1
Dự án thủy lợi Bản Mồng đang tiến triển thuận lợi

Những ngày này đại công trường dự án điểm Hồ chứa nước Bản Mồng không ngớt tiếng người cười nói, í ới gọi nhau đôn đốc đẩy nhanh tiến độ. Cán bộ, công nhân hoạt động liền tay không ngơi nghỉ, xa xa tầng tầng lớp lớp phương tiện chuyên dụng, hàng loạt xe trọng tải lớn cùng cơ man xe cẩu đủ kích cỡ nối đuôi nhau thành hàng dài hì hục di chuyển bê tông, sắt thép, nguyên vật liệu vào sâu bên trong. Ngay phía hạ lưu đê quây chắn dòng, thân đập chính - “trái tim” công trình hiện lên sừng sững như báo hiệu sắc xuân đang tràn về.

Miệng nói tay làm, Phó Ban quản lý dự án Thủy lợi Bản Mồng, ông Trần Văn Tạo phấn khởi cho biết, đơn vị đang triển khai thi công toàn bộ cụm công trình đầu mối thuộc gói thầu số 36, bao gồm đập tràn, đập bê tông, cống lấy nước và đập phụ với tổng giá trị 1.205 tỷ đồng. Tính đến 28/12/2018 phần đê quây thượng, hạ lưu đã đắp đến cao trình thiết kế. Khối lượng đào hố móng đạt đến 97%, các nhà thầu đang tiến hành khoan phụt xử lý và chống thấm, khối lượng thực hiện đạt 94,00%...

“Hiện khối lượng đã vượt khoảng 20%, với tình hình này dự kiến hết tháng 1/2019 sẽ hoàn thành thêm hạng mục khoan phụt chống thấm, hệ thống tràn xả lũ (sân tiêu năng; lõi tràn, trụ pin, tường thượng lưu, cống xả sâu kết hợp xả cá) đập bê tông”, Phó Ban Trần Văn Tạo khẳng định chắc nịch.

Tín hiệu đang có thật sự đáng mừng, tuy nhiên thành quả không đến ngẫu nhiên mà trải qua quá trình dài miệt mài gắng sức. Cần biết từ tháng 3/2018 tại công trường luôn có 600 - 1.000 cán bộ kỹ thuật, công nhân túc trực, bám sát 24/24h. Từ nhà thầu (Cty TNHH MTV ĐT&XD Hoàng Dân,TCty xây dựng thủy lợi 4 - CTCP, Cty TNHH Hòa Hiệp, TCty 36) đến thành phần chủ đầu tư (Ban Quản lý đầu tư & Xây dựng thủy lợi 4), tất cả đều hạ quyết tâm cao độ:

“Ý thức được tầm quan trọng của dự án mang lại, các bên quyết tâm phấn đấu đến cuối năm 2020 sẽ hoàn thành giai đoạn 1. Công trình khi hoàn thành sẽ tác động tích cực đến tình hình kinh tế xã hội của địa phương, đảm bảo phục vụ hiệu quả đời sống dân sinh, đến lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ khác. Ngoài ra còn tham gia vào nhiệm vụ phát điện, cắt lũ cho khu vực hạ du sông Hiếu, cấp nước cho sông Cả về mùa kiệt. Công trình Thủy lợi Bản Mồng sẽ là chất xúc tác nhằm thức tỉnh cơn ngái ngủ của vùng đất Phủ Quỳ nhiều tiềm năng, lắm lợi thế”, ông Hoàng Xuân Thịnh – Q.Giám đốc Ban Quản lý đầu tư & xây dựng thủy lợi 4 nhấn mạnh.

Cứ đà này nội thời gian ngắn nữa thôi, hàng vạn ha diện tích khu vực miền núi trung du sẽ thoát khỏi tình cảnh khô khốc. Những vùng đất màu mỡ như Yên Hợp, Châu Bình… sẽ có cơ hội vươn mình thành thủ phủ lớn mạnh của khu vực Phủ Quỳ. Chứng kiến sự thay đổi đến ngỡ ngàng chỉ sau một thời gian ngắn mới thấu hiểu được muôn vàn nỗi lo toan, vất vả kèm theo hàng tấn áp lực đã đè nặng lên vai của các bên liên quan suốt bấy lâu.

08-24-48_2
Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Văn Thắng (trái) đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Quản lý đầu tư & xây dựng thủy lợi 4 và các nhà thầu

Giám đốc Hoàng Xuân Thịnh tiếp lời: “Kinh phí bố trí giai đoạn 1 là 3.744 tỷ đồng, còn thiếu 626 tỷ đồng. Trong bối cảnh thiếu vốn bắt buộc phải tạm GPMB lòng hồ, di dời dân từ cao độ +71,86m trở xuống (từ cao độ +71,86m đến cao độ giải phóng lòng hồ thiết kế +76,4m thực hiện khi được bổ sung vốn) và đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành cụm công trình đầu mối”.

Với tiến độ hiện tại việc đảm bảo và vượt kế hoạch giai đoạn 1 là điều nằm trong tầm với. Tuy nhiên về lâu dài Quốc hội, Chính phủ, Bộ NN-PTNT và các Bộ Ngành cần đặc biệt lưu tâm giải quyết nhu cầu về vốn, bởi một khi cấp bù kinh phí còn thiếu sẽ tạo nên lòng hồ hoàn chỉnh theo thông số thiết kế, nâng dung tích từ 20,43% lên 100%. Đặc biệt sẽ giải quyết triệt để các vấn đề khúc mắc, giúp nhân dân vùng dự án thỏa mãn về tư tưởng, tinh thần để an tâm ổn dựng xây cuộc sống.

Về công tác GPMB, thời gian qua các cấp chính quyền và các sở, ban, ngành đã vào cuộc quyết liệt, từng bước tháo gỡ vướng mắc để tiến độ công trình được hanh thông. Dù vẫn còn đó những rào cản nhất định, tuy nhiên với chủ trương “Trong lợi ích chung có lợi ích của mọi gia đình, mọi cá nhân”, chắc chắn những nút thắt sẽ sớm tìm ra hướng tháo gỡ.

Giám đốc Hoàng Xuân Thịnh tâm tư: “Xây dựng công trình trọng điểm quốc gia đảm bảo chất lượng, an toàn, đúng tiến độ và phát huy tối đa hiệu quả, góp phần vào quá trình phát triển của tỉnh nhà và cho đất nước là mong muốn của toàn thể cán bộ, công nhân thực hiện. Càng khó khăn càng phải nỗ lực hơn, có như vậy mới xứng đáng là những người khơi dậy tài nguyên”.

 

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.