| Hotline: 0983.970.780

ĐBSCL: Giống lúa lên cơn sốt

Thứ Hai 29/11/2010 , 10:16 (GMT+7)

Do khan hiếm nên gần đây một số giống lúa được nông dân ưa chuộng trong vụ lúa ĐX đã được các cơ sở kinh doanh giống đẩy giá lên rất cao.

Do khan hiếm nên gần đây một số giống lúa được nông dân ưa chuộng trong vụ lúa ĐX đã được các cơ sở kinh doanh giống đẩy giá lên rất cao.

Theo Trung tâm Giống nông nghiệp một số tỉnh trong khu vực ĐBSCL, vụ lúa ĐX năm nay đa số nông dân tìm mua các giống lúa chất lượng cao như: OM 5451, OM 4900, OM 6162… Trong đó, riêng giống lúa OM 5451 ưa chuộng nên nhiều nơi đã hết hàng để bán cả tháng nay.

Ông Ngô Đình Thức, PGĐ TT Giống nông lâm ngư nghiệp Kiên Giang cho biết, tính đến thời điểm này TT đã cung ứng cho bà con nông dân được 1.123 tấn lúa giống các loại, trong đó có 500 tấn cấp nguyên chủng, còn lại là cấp xác nhận. Hiện nay, một số giống đã hết hàng và TT cũng chỉ còn khoảng 93 tấn lúa giống nữa là hết. Riêng giống lúa OM 5451 đã hết hàng gần 20 ngày nay. Tại các trại giống của TT, nhiều ngày qua nông dân đến hỏi mua giống này đều thất vọng trở về vì không còn hàng.

Ông Trần Thành Hiệp, ở xã Mong Thọ A (Châu Thành, Kiên Giang) cho biết: “Cách đây gần một tháng, tôi tìm đến TT Giống của tỉnh mua được 2 bao lúa giống OM 5451 cấp nguyên chủng với giá 11.000 đồng/kg. Do gieo sạ gặp trời mưa liên tục nên bị thất, tôi ra hỏi mua giống lúa này thì được biết đã hết. Để ruộng lúa có cùng giống, tôi vội chạy sang các cơ sở kinh doanh giống ở An Giang tìm mua, may sao vẫn còn. Nhưng giống lúa này được hét giá 17.000 đồng/kg. Cũng đành bấm bụng mua 40kg về ngâm để sạ dặm cho kịp mùa vụ, chứ chẳng lẽ có một mảnh ruộng mà làm tới 2 loại giống”.

Tình trạng trời mưa liên tục cộng với triều cường tăng cao đã làm cho nhiều diện tích lúa mới gieo sạ bị ngập úng, nông dân phải tìm mua giống để gieo sạ lại. Chính điều này đã làm thị trường lúa giống vốn đã thiếu càng trở nên khan hiếm. Nhiều nơi nông dân phải đi rất xa mới tìm mua được lúa giống với giá khá đắt đỏ.

 Ông Lê Quốc Việt, Trưởng phòng NN-PTNT Châu Thành (Kiên Giang) cho biết, do thời gian qua trời liên tục có mưa nên nông dân gặp rất nhiều khó khăn trong việc xuống giống. Đến thời điểm này toàn huyện mới gieo sạ được 7.700/19.600ha lúa ĐX, chậm hơn so với kế hoạch khoảng 3.000ha. Trong đó, có khoảng gần 400ha bị chết do bị mưa chụp liên tục nhiều ngày, nông dân không thể bơm rút nước ra. Một số nông dân không có giống dự trữ đang gặp khó.

Tại Hậu Giang, nguồn cung lúa giống cũng rất hạn chế cả về số lượng và chủng loại giống. Ông Lư Xuân Hội, GĐ TT Giống nông nghiệp Hậu Giang cho biết, do diện tích đất sản xuất quá ít nên vụ ĐX này trung tâm chỉ nhân giống và cung cấp cho nông dân được 85 tấn lúa giống nguyên chủng. Hiện trong kho chỉ còn khoảng 10 tấn giống nữa là hết hàng. Vì vậy, nông dân phải tìm mua bên ngoài tỉnh là chính.

Nhiều nông dân lo ngại, nếu lỡ gặp rủi ro trong lúc gieo sạ, hết giống thì không biết chạy đâu ra. Phần lớn nông dân hiện nay đã ý thức được hiệu quả của việc sử dụng giống lúa cấp xác nhận để sản xuất. Vì vậy, họ không dùng lúa hàng hóa để làm giống nữa. “Thà chấp nhận mua lúa giống giá đắt mà chất lượng còn hơn là làm giống lúa không ra gì” – một nông dân cho biết.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm