| Hotline: 0983.970.780

ĐBSCL: Liên tục đối phó hạn, mặn

Thứ Năm 20/03/2014 , 11:04 (GMT+7)

Các tỉnh, thành ĐBSCL đang phải đối mặt với mùa khô hạn, nhiều nơi hạn, mặn diễn ra sớm hơn so với cùng kỳ nhiều năm.

Ông Cao Văn Nam, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Kiên Giang cho biết, từ cuối năm 2013 ngành nông nghiệp cùng với các địa phương trong tỉnh đã triển khai việc phòng chống mặn xâm nhập.

Theo đó, hệ thống cống ngăn mặn trên địa bàn tỉnh từ vùng Tứ giác Long Xuyên (gần 30 cống kiên cố) đến các huyện vùng U Minh Thượng đã được đóng hoàn toàn để ngăn mặn, giữ ngọt phục vụ SX. Việc xây dựng các đập tạm cũng hoàn tất để bảo đảm an toàn cho hơn 300.000 ha lúa ĐX và đặc biệt là vụ lúa HT sắp tới. Nhờ đó, đã hạn chế phần nào tình trạng mặn xâm nhập sâu vào nội đồng.

Tại vùng Tứ giác Long Xuyên, một số huyện như Kiên Lương, Giang Thành có quy hoạch vùng nuôi tôm công nghiệp nhưng chưa có hệ thống lấy nước mặn riêng biệt mà vẫn dùng chung hệ thống kênh rạch với SX lúa. Do đó, dẫn đến nghịch lý là người nuôi tôm muốn mở cống để đưa nước mặn vào nhưng nông dân trồng lúa lại yêu cầu đóng cống.

Để giải quyết bài toán này, hằng năm, ngành nông nghiệp chỉ mở cống cho nước mặn vào vùng nuôi tôm khoảng 1- 1,5 tháng đầu vụ nuôi, sau đó là đóng cống để tránh tình trạng mặn xâm nhập sâu vào nội đồng.

Tỉnh Hậu Giang, dù nằm giữa vùng ĐBSCL, xa biển nhưng vẫn bị nước mặn bủa vây. Hiện nước mặn theo sông Cái Lớn và kênh xáng Xà No đã xâm nhập nhiều địa phương của TP Vị Thanh như: xã Hỏa Tiến, Tân Tiến, Hỏa Lựu, phường 7 và 4 xã Vĩnh Viễn, Vĩnh Viễn A, Lương Nghĩa, Lương Tâm (huyện Long Mỹ).

Ngay từ đầu mùa khô (cuối tháng 2, đầu tháng 3), kết quả quan trắc của các cơ quan chuyên môn cho thấy độ mặn ở một số địa bàn vùng ven thuộc huyện Long Mỹ và TP Vị Thanh đã tăng rất cao, vượt ngưỡng báo động đối với nước sinh hoạt cũng như SX nông nghiệp. Cụ thể, nồng độ mặn cao nhất tại cống Ba Cô, Hóc Pó (xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ) là 5,6‰; ngã ba Nước Trong, cống Kênh Lầu (xã Hỏa Tiến, TP Vị Thanh) là 9,5‰.

10-33-24_cong-ngan-man
Tất cả các cống ngăn mặn ở Hòn Đất, Kiên Giang đã được đóng lại để ngăn nước biển lấn sâu vào nội đồng

Ông Lê Phước Đại, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Hậu Giang cho biết, mùa khô hạn năm nay mặn không chỉ xâm nhập sớm hơn mọi năm khoảng 10 ngày với nồng độ cao bất thường mà phạm vi bị ảnh hưởng còn được mở rộng khi có thêm xã Vị Tân và phường 3 (TP Vị Thanh) bị xâm nhập mặn. Tình hình xâm nhập mặn năm nay được dự báo là có diễn biến rất khó lường và khả năng độ mặn có thể tăng lên tới 12-15‰ khi vào tháng cao điểm mùa khô.

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang rà soát, sửa chữa tất cả các hệ thống cấp nước nông thôn đảm bảo phục vụ tốt cho người dân trong vùng bị hạn, mặn, không để xảy ra tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong những
tháng mùa khô.

Ở địa bàn các huyện như: Long Mỹ, Vị Thủy và TP Vịnh Thanh đang có khoảng 8.000 ha đất SX nông nghiệp, chủ yếu là đất lúa có nguy cơ bị ảnh hưởng hạn, mặn rất cao do chưa có hệ thống thủy lợi hoàn chỉnh. Còn toàn tỉnh sẽ có khoảng 25.000/80.000 ha lúa HT sẽ bị ảnh hưởng nếu hạn mặn diễn ra gay gắt vào cao điểm cuối tháng 3 đến giữa tháng 4.

Trước tình hình này, ngành nông nghiệp Hậu Giang đã cho triển khai hàng loạt biện pháp phòng chống xâm nhập mặn như đắp cống đập thời vụ, giữ nước trên đồng phục vụ SX. UBND tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo TP Vị Thanh và huyện Vị Thủy chủ động phối hợp với Cty CP Cấp thoát nước - Công trình đô thị đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân.

Tại Đồng Tháp, một trong những tỉnh ở ĐBSCL có diện tích xuống giống HT sớm nhất, với tình hình nắng hạn như hiện nay, tỉnh này đang gặp khó vấn đề lấy nước. Chính vì vậy UBND tỉnh đã lên kế hoạch phòng, chống hạn bảo vệ SX năm 2014 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đủ nước tưới cho gần 232.600ha diện tích gieo trồng vụ HT 2014 (lúa 195 ngàn ha; hoa màu cây công nghiệp ngắn ngày gần 37.600ha); trên 110 ngàn ha lúa vụ thu đông và nhu cầu nước sinh hoạt của người dân.

Bên cạnh đó tăng cường theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết, khí hậu, mực nước trong mùa khô; rà soát, kiểm tra các công trình kênh mương, cống đập để chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống hạn, bảo vệ SX.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm