| Hotline: 0983.970.780

ĐBSCL: Thả hàng triệu con giống tái tạo nguồn lợi thuỷ sản

Thứ Bảy 01/04/2023 , 10:35 (GMT+7)

ĐBSCL Hưởng ứng ngày truyền thống ngành thủy sản, các tỉnh ĐBSCL thả hàng triệu con giống tái tạo nguồn lợi thuỷ sản.

Ngành chăn nuôi, thú y và thuỷ sản tỉnh Vĩnh Long thả trên 400.000 con cá giống. Ảnh: Minh Đảm.

Ngành chăn nuôi, thú y và thuỷ sản tỉnh Vĩnh Long thả trên 400.000 con cá giống. Ảnh: Minh Đảm.

Vĩnh Long thả trên 400.000 con cá giống

Tại Vĩnh Long, sáng 1/4, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản đã phối hợp với UBND thị trấn Trà Ôn (huyện Trà Ôn) tổ chức thả trên 400.000 con cá giống, gồm các loại cá như: cá tra, điêu hồng, cá lóc, vồ đém, trắm cỏ, thát lát, lăng nha, mè vinh, cá rô, cá trê, cá chép, cá hường, cá rô phi,... với tổng giá trị là 211 triệu đồng. Trong đó, tiền ngân sách Nhà nước là 36 triệu đồng, còn lại 175 triệu đồng từ sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp trong và ngoài ngành thủy sản.

Theo ông Nguyễn Văn Liêm, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Vĩnh Long cho biết: Từ năm 2010 đến nay, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản (trước đây là Chi cục Thủy sản) đều tổ chức thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản vào ngày 1 tháng 4 và phối hợp với Giáo Hội phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long hàng năm thả hàng triệu con cả ra tự nhiên.

Hoạt động nhằm tuyên truyền việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Ảnh: Minh Đảm.

Hoạt động nhằm tuyên truyền việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Ảnh: Minh Đảm.

Bên cạnh hoạt động thả cá, ngành thủy sản địa phương đã phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản tới các tổ chức, cá nhân, các tăng ni, phật tử và người dân. Cùng với đó, tăng cường tuần tra, kiểm tra kiểm soát tình hình sử dụng xung điện, kích điện để đánh bắt thủy sản trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền, vận động ngư dân không đánh bắt thủy sản trái quy định của pháp luật, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Cần Thơ tổ chức 8 điểm thả cá

Cũng trong sáng nay, tại quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ đã có khoảng 50.000 con cá giống các loại được ngành thuỷ sản thành phố tổ chức thả về tự nhiên.

Ông Phạm Trường Yên, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Thành phố Cần Thơ cho biết, năm 2023 thành phố Cần Thơ tổ chức 8 điểm thả cá ở các quận, huyện với các loài thủy sản quý, hiếm, có giá trị kinh tế, cá bản địa tại địa phương như: Cá rô, cá lóc, cá trê, cá hộ, cá chạch… tổng số lượng cá thả khoảng 200.000 con cá giống cá loại. Riêng tại điểm quận Ninh Kiều đã thả 50.000 con cá giống.

Tại điểm quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã thả 50.000 con cá giống. Ảnh: Kim Anh.

Tại điểm quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã thả 50.000 con cá giống. Ảnh: Kim Anh.

Ông Phạm Trường Yên cho rằng bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản là việc làm thường xuyên và lâu dài nhằm đảm bảo tính đa dạng sinh học. Dự kiến cuối tháng 8/2023, thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức sự kiện lễ thả cá liên tỉnh trên sông Hậu, cùng với sự phối hợp của Cục Thủy sản, tỉnh An Giang và Đồng Tháp.

Bên cạnh sự phát triển vượt bậc của nghề nuôi trồng thủy sản, nguồn lợi thủy sản và đa dạng thành phần thủy sản có xu hướng giảm do môi trường sinh thái tự nhiên bị tác động bởi nhiều yếu tố như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, ô nhiễm, hoạt động khai thác nguồn lợi,... Hiện nay, sản lượng thuỷ sản của thành phố đạt trên 220.000 tấn, chủ yếu là ở hoạt động nuôi trồng thủy sản chiếm hơn 97% sản lượng. Trong đó, sản lượng cá tra nuôi đạt khoảng 180.000 tấn, chiếm hơn 80%.

Qua 10 năm phát động phong trào thả cá, tái tạo nguồn lợi thủy sản, đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, góp phần tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định về quản lý bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản.

Dự kiến cuối tháng 8/2023, thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức sự kiện lễ thả cá liên tỉnh trên sông Hậu. Ảnh: Kim Anh.

Dự kiến cuối tháng 8/2023, thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức sự kiện lễ thả cá liên tỉnh trên sông Hậu. Ảnh: Kim Anh.

Trà Vinh thả hơn 2 triệu con tôm, cua, cá giống

Còn tại tỉnh Trà Vinh, Sở NN-PTNT cũng vừa tổ chức buổi lễ thả hơn 2 triệu con giống gồm gồm: Tôm, cua, cá... tại địa bàn huyện Châu Thành. Tổng số tiền con giống trị giá 110 triệu đồng do Sở NN-PTNT vận động các doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực thủy sản trong và ngoài tỉnh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh đóng góp.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT kêu gọi các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư cùng chung tay bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Đồng thời, khi tham gia khai thác có chọn lọc, không sử dụng chất độc, chất nổ, xung điện, ngư cụ có kích thước mắt lưới nhỏ hơn quy định. Tích cực thả bổ sung các loài thủy sản vào tự nhiên, góp phần khôi phục, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.

Kỷ niệm ngày Truyền thống ngành Thủy sản, từ năm 2010 đến nay, Sở NN-PTNT tỉnh Trà Vinh đã tổ chức thả gần 17 triệu con tôm, cua, cá giống các loại ra môi trường tự nhiên, góp phần tăng thêm trữ lượng nguồn lợi thủy sản trong vùng nước tự nhiên và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Thông qua hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sån. Ảnh: Hồ Thảo.

Thông qua hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sån. Ảnh: Hồ Thảo.

Phong trào thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản là một việc làm có ý nghĩa và hết sức thiết thực. Đây là một trong những biện pháp nhằm phục hồi, tái tạo lại quần đàn các loại thủy sản đang bị suy giảm, giúp cải thiện sinh kế cho cộng đồng người dân sống phụ thuộc vào nguồn lợi thủy sản. Đồng thời thông qua đó nâng cao nhận thức cộng đồng. Đặc biệt là thế hệ trẻ đối với công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sån.

Xem thêm
Nuôi trồng thủy sản tăng mạnh bất chấp thời tiết bất lợi

KIÊN GIANG Diện tích nuôi trồng thủy sản và sản lượng thu hoạch đều tăng mạnh mặc dù những tháng đầu năm gặp thời tiết bất lợi, nắng nóng gay gắt, khô hạn, mưa trái mùa.

Ngư dân làm gì khi thiết bị giám sát hành trình mất kết nối?

Để ngư dân vươn khơi bám biển, Chi cục Thủy sản Quảng Bình đang nỗ lực hỗ trợ bà con trong thời gian mất kết nối thiết bị giám sát hành trình.

Nghêu sạch vào nhà máy, ra siêu thị

Năm 2023, HTX thu hoạch nghêu thịt hơn 950 tấn, trong đó cung cấp nghêu sạch cho nhà máy đạt 120 tấn, tổng doanh thu gần 19 tỷ đồng.

Giải cứu đồi mồi dứa nặng 6,2kg

Ngày 19/5, Chi cục Thủy sản, Sở NN-PTNT tỉnh Tiền Giang bàn giao 1 cá thể đồi mồi dứa (vích) cho Trạm Bảo tồn động vật hoang dã Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.