| Hotline: 0983.970.780

De Heus khánh thành Nhà máy thức ăn tôm Vĩnh Long công suất 50.000 tấn

Thứ Tư 06/03/2024 , 21:04 (GMT+7)

Nhà máy thức ăn tôm De Heus Vĩnh Long khẳng định chiến lược đầu tư dài hạn và nghiêm túc của De Heus vào mảng sản xuất thức ăn tôm chuyên sâu.

Lễ khánh thành Nhà máy thức ăn tôm De Heus Vĩnh Long ngày 5/3/2024. Ảnh: De Heus.

Lễ khánh thành Nhà máy thức ăn tôm De Heus Vĩnh Long ngày 5/3/2024. Ảnh: De Heus.

Ngày 5/3, Lễ khánh thành Nhà máy thức ăn tôm De Heus Vĩnh Long diễn ra tại Khu IV tuyến công nghiệp Cổ Chiên, ấp Sơn Đông, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Daniel Stork, Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP. HCM; ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long; ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long; ông Co de Heus, CEO tập đoàn Hoàng gia De Heus và ông Johan van den Ban, Tổng Giám đốc De Heus Việt Nam.

Bên cạnh đó, buổi lễ còn có sự góp mặt của lãnh đạo địa phương và hơn 1.100 khách hàng, đối tác, cơ quan báo chí cùng đại diện của Tập đoàn De Heus.

Sự kiện khánh thành Nhà máy thức ăn tôm De Heus Vĩnh Long đã khẳng định về định hướng chiến lược đầu tư dài hạn và nghiêm túc của De Heus vào mảng sản xuất thức ăn tôm chuyên sâu với nhà máy sản xuất riêng biệt.

Điều đó khẳng định De Heus mong muốn trở thành công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn cho cả thủy sản nước mặn và nước ngọt.

Nhà máy thức ăn tôm De Heus Vĩnh Long được xây dựng với tổng diện tích 29.300 m2, có tổng công suất thiết kế đạt 50.000 tấn/năm với 5 dây chuyền sản xuất chuyên cung ứng dòng sản phẩm thức ăn dành cho tôm.

Các khách mời được tham quan dây chuyền sản xuất những sản phẩm chất lượng cao cho người nuôi tôm của De Heus. Ảnh: De Heus.

Các khách mời được tham quan dây chuyền sản xuất những sản phẩm chất lượng cao cho người nuôi tôm của De Heus. Ảnh: De Heus.

Tất cả các sản phẩm tại đây được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại nhất từ châu Âu và Mỹ. Toàn bộ quy trình sản xuất đều được kiểm soát nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 22000, BAP và GLOBALG.A.P.

Lễ khánh thành Nhà máy De Heus Vĩnh Long là một sự kiện quan trọng trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hà Lan.

Phát biểu tại sự kiện, ông Daniel Stork, Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP. HCM cho rằng: “Đây không chỉ đơn thuần là một nhà máy sản xuất thức ăn tôm mà còn là một đòn bẩy quan trọng cho nền kinh tế địa phương và ngành nuôi trồng thủy sản tại đây”.

Bằng việc cung cấp các sản phẩm thức ăn chất lượng, nhà máy sẽ hỗ trợ người nuôi tôm, cải thiện sản lượng và góp phần đảm bảo an ninh lương thực cho cộng đồng. Đây cũng sẽ là một bước tiến lớn hướng đến phát triển bền vững và tăng trưởng kinh tế ở Vĩnh Long cũng như các khu vực lân cận.

Ông Co de Heus, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng Gia De Heus khẳng định niềm tin vững chắc vào tiềm năng phát triển của ngành tôm.

“Nhằm hỗ trợ người nuôi tôm Việt Nam, chúng tôi cung cấp nguồn thức ăn chất lượng cao, chuyển giao kiến thức chuyên môn và mở rộng các kênh thị trường.

Hiểu được những thách thức như biến đổi khí hậu và dịch bệnh, chúng tôi luôn hướng đến các giải pháp bền vững, chú trọng bảo vệ môi trường thông qua ứng dụng công nghệ tiên tiến vì sự phát triển lâu dài của ngành nuôi tôm Việt Nam”, ông Co de Heus cho biết.

Ông Co de Heus, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng Gia De Heus khẳng định niềm tin vững chắc vào tiềm năng phát triển của ngành tôm. Ảnh: De Heus.

Ông Co de Heus, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng Gia De Heus khẳng định niềm tin vững chắc vào tiềm năng phát triển của ngành tôm. Ảnh: De Heus.

Nhấn mạnh thêm điều này, ông Johan van den Ban, Tổng Giám đốc De Heus Việt Nam bày tỏ sự hân hạnh được chào đón các đối tác quan trọng trong ngành tôm Việt Nam và toàn cầu tại sự kiện.

“Với khoản đầu tư này, chúng tôi một lần nữa khẳng định cam kết lâu dài của mình đối với thị trường nuôi trồng thủy sản nói chung và ngành tôm nói riêng.

Cùng với các đối tác trong toàn bộ chuỗi giá trị, chúng tôi sẵn sàng hợp tác để phát triển bền vững ngành tôm Việt Nam, đồng hành cùng những người nuôi tôm độc lập. Vì tôm khỏe, trang trại xanh và lợi nhuận bền vững cho tất cả các bên”, Tổng Giám đốc De Heus Việt Nam chia sẻ.

Tất cả những nỗ lực này đều hướng đến mục tiêu xây dựng một ngành nuôi tôm bền vững, tối ưu hóa năng suất và đặc biệt là bảo vệ môi trường, đồng thời vẫn đủ khả năng cạnh tranh và đáp ứng được những yêu cầu của thị trường quốc tế.

Tại buổi khánh thành, các khách mời đã có cơ hội tham quan dây chuyền sản xuất những sản phẩm chất lượng cao cho người nuôi tôm tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long của De Heus.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm