| Hotline: 0983.970.780

Đề nghị tử hình 2 con trai ông Lê Đình Kình về tội giết người

Thứ Tư 09/09/2020 , 10:05 (GMT+7)

Ngoài 2 con trai bị đề nghị tử hình, cùng tội danh Giết người, một bị cáo là cháu nội ông Lê Đình Kình bị đề nghị xử mức án chung thân.

Lê Đình Công bị đề nghị tử hình. Ảnh: TTXVN.

Lê Đình Công bị đề nghị tử hình. Ảnh: TTXVN.

Sáng 9/9, Toàn án Nhân dân Thành phố Hà Nội bước sang ngày thứ ba phiên xử vụ Đồng Tâm. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân đã có bản luận tội 29 bị cáo trong vụ án và đưa ra đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt 2 bị cáo là con trai của ông Lê Đình Kình gồm Lê Đình Công và Lê Đình Chức mức án tử hình về tội giết người.

Cùng tội danh này, Kiểm sát viên đề nghị Lê Đình Doanh (cháu nội ông Lê Đình Kình) mức án chung thân. Bùi Viết Hiểu và Nguyễn Quốc Tiến mức án 16-18 năm tù. Nguyễn Văn Tuyển bị đề nghị 14-16 năm tù.

23 bị cáo còn lại trong vụ Đồng Tâm bị đề nghị mức án từ 15 tháng tù treo đến 7 năm tù giam về tội Chống người thi hành công vụ. Như vậy, đã có 19 bị cáo được đại diện cơ quan công tố chuyển tội danh từ Giết người sang tội Chống người thi hành công vụ.

Theo bản luận tội của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội, đất đồng Sênh ở xã Đồng Tâm là đất quốc phòng nhưng từ năm 2013, tuy nhiên các bị cáo trong vụ án đã thành lập Tổ Đồng thuận với mục đích chiếm lại mảnh đất trên để chia nhau. Trong đó, ông Lê Đình Kình là chủ mưu, cầm đầu và lôi kéo nhiều đối tượng tham gia.

Từ năm 2017 và đầu năm nay, Tổ Đồng thuận và nhiều người khác đã gây ra những vụ mất trật tự công cộng, bắt giữ người trái pháp luật hay cố ý làm hư hỏng tài sản ở địa phương.

Rạng sáng 9/1, khi lực lượng chức năng đến chốt cổng làng thôn Hoành (cách nhà ông Lê Đình Kình khoảng 50 m), các bị can đánh kẻng báo động. Sau đó, họ dùng lựu đạn, bom xăng, gạch đá tấn công lực lượng chức năng. Trong đó, hành vi nhiều lần đổ xăng xuống hố và châm lửa đốt là nguyên nhân trực tiếp khiến 3 cảnh sát hy sinh.

Tại phần xét hỏi của phiên tòa sơ thẩm, đa số các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội và mong được hưởng lượng khoan hồng.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm