| Hotline: 0983.970.780

Đề thi vừa sức, sỹ tử hài lòng

Thứ Năm 05/06/2014 , 09:21 (GMT+7)

Sau nhiều năm thì đề thi tốt nghiệp tiếng Anh đã có sự cân đối giữa 2 kĩ năng đọc và viết. Đối với môn Sinh học, các thí sinh đánh giá đề thi vừa sức, cân bằng giữa phần lý thuyết và bài tập.

Hôm qua (4/6), ngày thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2013-2014 với hai môn thi tự chọn là Ngoại ngữ và Sinh học.

Kết thúc 60 phút làm bài thi môn Ngoại ngữ của kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều sĩ tử ở Trường PTTH Thăng Long (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) nhận định đề thi tiếng Anh năm nay khá dễ, nhiều bạn có học lực khá chỉ mất khoảng 20-30 phút đã có thể làm xong bài.

Tuy nhiên, một số bạn cho rằng, kiểu ra đề năm nay hơi lạ, có một số thay đổi so với các năm trước đó là ngoài phần thi trắc nghiệm có thêm phần tự luận. Mặc dù vậy, phần thi lạ này không đến mức làm khó các thí sinh, đa số các em đều khẳng định có thể đạt mức điểm khá.

Trao đổi với phóng viên NNVN, giảng viên môn tiếng Anh – Nguyễn Thị Hoài Thu (Đại học Công nghiệp Hà Nội) cho rằng: “Sau khi tham khảo đề thi tốt nghiệp môn tiếng Anh năm nay, tôi nhận thấy đề thi này đã cải tiến rất nhiều. Trái ngược với các năm khác, phần thi viết luận chiếm đến 25% số điểm là một bất ngờ lớn với học sinh.

Do có phần này nên tôi đoán, điểm thi ở môn tiếng Anh không thấp nhưng các thí sinh cũng sẽ không dễ dàng đạt điểm tối đa như các năm trước. Bài tập đọc – hiểu và ngữ âm cũng có những câu khó nhất định, chứ không hoàn toàn dễ như các năm trước.

Như vậy, sau nhiều năm thì đề thi tốt nghiệp tiếng Anh đã có sự cân đối giữa 2 kĩ năng đọc và viết, ngoài ra phần ngữ âm và từ vựng cũng có nhiều thay đổi khiến đề thi mới mẻ và hơn hết, là thiết thực hơn với những người yêu thích môn tiếng Anh”.

Thí sinh Phùng Ngọc Hưng, học sinh Trường PTTH Thăng Long (Hà Nội) cho rằng: “Đề thi năm nay có 30 câu hỏi trắc nghiệm (chiếm 7,5 điểm) và một bài tự luận (2,5 điểm). Phần trắc nghiệm gồm tổng hợp kiến thức, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12 là ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, tìm lỗi sai, điền từ cho sẵn vào đoạn văn và đọc hiểu.

Phần trắc nghiệm khá đơn giản, chúng em chỉ gặp khó khăn đôi chút với phần tự luận vì đề bài yêu cầu viết một đoạn văn ngắn khoảng 80 đến 100 từ nói về môn học ưa thích. Khó khăn là vì mới lạ thôi chứ em tự tin mình viết chuẩn và có thể đạt từ 8-9 điểm môn này”.

Trái lại với Phùng Ngọc Hưng, nhiều thí sinh cho rằng, bài thi tự luận chiếm 25% số điểm là quá nhiều. Nguyễn Hoài Thu Linh, dự thi ở Trường THPT Trần Phú chia sẻ: “Với phần tự luận chiếm 2,5 điểm thì rất khó cho học sinh đạt điểm tối đa ở môn Ngoại ngữ. Bình thường, em ôn ở lớp cũng có phần này nhưng không nghĩ nó lại chiếm nhiều điểm như vậy”.

Sinh học là môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Trải qua 5 buổi thi với 8 môn khác nhau, hơn 900.000 thí sinh trên cả nước đã hoàn tất kỳ thi quan trọng. Dự kiến, các trường sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp sau 2 tuần nữa và cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, nhằm giúp các thí sinh tiếp tục dự thi Đại học – Cao đẳng 2014 vào tháng 7 tới.

Dù vậy, rất nhiều sỹ tử lại tỏ ra hào hứng. Các em cho rằng, phần thi viết với đề bài “Viết luận về môn học mình yêu thích” rất thực tế và gần gũi. Đề thi giúp các em thể hiện được nhiều phẩm chất của môn Ngoại ngữ như từ vựng và ngữ pháp. Thậm chí một số bạn còn cho rằng, đề thi chính này hay và dễ hơn đề thi thử nhiều.

Tương tự, ở một môn thi tự chọn khác là Sinh học, các thí sinh đánh giá đề thi vừa sức, cân bằng giữa phần lý thuyết và bài tập. Điều này vừa giúp các thí sinh đảm bảo được điểm số, vừa giúp kỳ thi có thể phân loại được các thí sinh.

Thí sinh Dương Văn Đức, học sinh Trường PTTH Việt Đức (Hà Nội) chia sẻ: “Câu hỏi của đề thi năm nay không khó. Các câu hỏi đều bám sát chương trình học nên không có chuyện học tủ, bị lệch tủ.

Chỉ cần chúng em nắm chắc kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa là có thể hoàn thành bài thi với mức điểm khá. Đề thi năm nay không chia thành các phần riêng, chung như các năm trước, cấu trúc đề tập trung chủ yếu vào phần kiểu gen, kiểu hình, phép lai, đột biến và di truyền”.

Giáo viên Nguyễn Văn Kỳ, dạy Sinh học tại Trường THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội cho rằng: “Với 60 phút làm bài, thì đề thi Sinh học như vậy là dài. Các thí sinh phải tập trung và phân bổ thời gian mới có thể hoàn thành xong 40 câu hỏi đó. Nhìn chung, các câu hỏi không khó nhưng lại yêu cầu thí sinh phải nắm chắc lý thuyết, và ôn kĩ những phần trọng tâm trong sách giáo khoa chương trình lớp 12”.

Nhiều thí sinh khác cũng đánh giá, môn Sinh học thi trắc nghiệm có 40 câu với thời gian 60 phút làm bài là khá sát. Tuy nhiên với chừng ấy thời gian, thí sinh phải tập trung và phân bổ hợp lý mới có thể hoàn thành trọn vẹn bài. Một số câu hỏi về tiến hóa, enzim, nhiễm sắc thể là phần thi giúp thí sinh tích lũy số điểm bởi câu hỏi chủ yếu là lý thuyết trong lớp 12 đã học.

Ở câu bài tập, học sinh nắm chắc lý thuyết cũng có thể suy đoán ra được kết quả mà chưa cần vận dụng đến tính toán. Đề thi cơ bản không khó nhưng theo các thí sinh, vẫn có những câu hỏi để phân loại thí sinh ở phần xác định kiểu gen.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm