| Hotline: 0983.970.780

Đề xuất tăng giá điện từ tháng 3

Thứ Tư 27/01/2010 , 09:52 (GMT+7)

Bộ Công thương đã đề xuất 3 phương án tăng giá điện nhưng chọn mức thấp nhất với thời điểm thực hiện dự kiến từ 1/3.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Công Thương - Bùi Xuân Khu cho biết cơ quan này đã đề xuất 3 phương án tăng giá điện nhưng chọn mức thấp nhất với thời điểm thực hiện dự kiến từ 1/3.

Trao đổi báo chí tại cuộc gặp gỡ cuối năm, Thứ trưởng Bùi Xuân Khu cho hay dù rằng hồi tháng 3 năm ngoái đã có một lần điều chỉnh song giá bán điện của Việt Nam vẫn xếp vào hàng thấp so với khu vực. 10 năm trước, khi tỷ giá giữa VNĐ và USD chỉ hơn 10.000 đồng, giá bán điện khi ấy vào khoảng từ 5-7 cent mỗi kWh. Giờ tỷ giá đã lên khá cao, trong khi giá bán hiện nay chỉ 5,2 cent.

Tuy nhiên, để tránh gây sốc, Thứ trưởng Bùi Xuân Khu cho rằng các phương án giá lần này được tính toán rất kỹ và tăng ở ngưỡng từ từ và được thẩm định kỹ qua các khâu.

Chẳng hạn trước đây, Tập đoàn Điện lực VN (EVN) trình 4 phương án, sau khi thẩm định, Cục Điều tiết Điện lực trình lên Bộ Công Thương 3 phương án. "Trên cơ sở này, đã bàn thảo với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị liên quan để chốt lại 3 phương án trình lên Chính phủ quyết định", ông Khu nói.

Bộ Công thương cho rằng nếu giá điện tăng dưới 5%, nền kinh tế sẽ không bị ảnh hưởng lớn (Ảnh minh họa)

Trong đó, phương án một, giá điện dự kiến tăng 10,58%. Giá điện bình quân tăng từ mức 970,9 đồng một kWh lên mức 1.057 đồng mỗi kWh. Khi ấy, tiền điện tăng thêm dự kiến khoảng 8.700 tỷ đồng. Tiền điện cho sản xuất tăng thêm khoảng trên 4.200 tỷ đồng và điện sinh hoạt dự kiến tăng lên 2.300-2.400 tỷ đồng.

Phương án 2, giá điện bình quân dự kiến tăng lên lên 1.026 đồng mỗi kWh, thay cho mức 970,9 đồng một kWh hiện hành, tăng 5,62%. Với phương án này, tiền điện dự kiến tăng thêm do tăng giá là 4.500 tỷ đồng. Tiền điện cho sản xuất tăng thêm 2.000 tỷ đồng, tiền điện cho sinh hoạt tăng 2.100 tỷ đồng.

Phương án 3 giá điện bình quân dự kiến tăng 4,91%, tức từ 970,9 đồng mỗi kWh lên mức 1.019 đồng mỗi kWh. Khi đó tiền điện dự kiến tăng thêm 4.000 tỷ đồng. Theo phương án này, GDP giảm 0,2%, CPI tăng 0,1%.

Ông Khu cho biết, Bộ Công Thương nghiêng về phương án 3, là phương án có mức tăng thấp nhất có thể. Phương án này phù hợp với hoàn cảnh thực tế hiện nay là VN vừa thoát ra khỏi khủng hoảng, phải tăng giá từ từ, tránh gây sốc. Bên cạnh đó, nếu như năm 2009, Chính phủ có hàng loạt công cụ để chống suy thoái như hỗ trợ lãi suất; giãn, giảm thuế thì năm nay đã ngừng triển khai. Hiện nay, doanh nghiệp vay vốn đã khó, nếu giá điện tăng cao dẫn đến chi phí đầu vào vọt lên sẽ gây khó khăn lớn cho doanh nghiệp. Thậm chí, mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5% sẽ khó thực hiện nếu không chuẩn bị tốt. "Phương án 3 cũng ít tác động nhất đến GDP và chỉ số giá tiêu dùng CPI", ông Khu nhấn mạnh.

Trả lời báo chí về thời điểm tăng giá, Thứ trưởng Bùi Xuân Khu cho rằng việc tăng giá như thế nào và mức tăng bao nhiêu phụ thuộc vào Chính phủ. Bộ Công Thương chỉ trình các phương án tăng giá điện vào ngày 1/3. Nếu Thủ tướng đồng ý với phương án 3 là tăng trên 4,9%, Bộ Công Thương sẽ được quyết định các mức giá bán điện cụ thể.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm