| Hotline: 0983.970.780

ĐH 99-81, ĐH 815-6 trên đất Bình Định

Thứ Hai 14/05/2012 , 10:40 (GMT+7)

2 giống lúa ĐH 99-81 và ĐH 815-6 do Trung tâm Giống cây trồng-vật nuôi Quảng Ngãi chọn tạo đã khẳng định nhiều ưu thế trên đất Bình Định.

Qua kết quả khảo nghiệm, SX thử 4 vụ, trong đó có 3 vụ liên tiếp, 3 vụ trùng tên, 2 giống lúa ĐH 99-81 và ĐH 815-6 do Trung tâm Giống cây trồng-vật nuôi Quảng Ngãi chọn tạo đã khẳng định nhiều ưu thế trên đất Bình Định.

Theo khảo sát của Viện KH-KT nông nghiệp Nam Trung bộ, các giống lúa đang được gieo trồng phổ biến ở vùng Nam Trung bộ như Xi23, DV108, ML68, ĐB6, NX30, ML48, ML49, OM576 và Nhị ưu 838. Trong đó, đã có giống tỏ ra thoái hóa, kém thích nghi bị loại ra khỏi cơ cấu giống ở một số địa phương như: ML48, ML49, OM576. Để có giống mới phù hợp thay thế dần các loại giống nói trên, Viện KH-KT nông nghiệp Nam Trung bộ tiến hành khảo nghiệm 1 số giống lúa mới cho vùng này, khởi điểm từ năm 2009 tại Bình Định.


Tham quan mô hình SX thử 2 giống lúa ĐH99-81, ĐH815-6 tại HTXNN Phước Sơn 2 (Tuy Phước-Bình Định)

Trong số 15 giống tham gia khảo nghiệm, có 2 giống ĐH99-81 và ĐH815-6 do TT Giống cây trồng-vật nuôi Quảng Ngãi chọn tạo từ tổ hợp lai F1 của GD1 x P1 bằng phương pháp chọn lọc phả hệ. Sau 2 khảo nghiệm tại vụ ĐX 2008-2009 và vụ thu 2009, Viện đã có nhận xét khả quan về 2 giống lúa nói trên.

“Qua khảo nghiệm 2 giống lúa ĐH 99-81 và ĐH 815-6 trên chân ruộng 2 vụ lúa/năm, cho thấy đây là bộ giống thích hợp cho cơ cấu chân 2 vụ lúa/năm không chỉ ở Bình Định mà cho cả khu vực Nam Trung bộ. Theo kết quả nghiên cứu tổng hợp, 2 giống lúa trên có tiềm năng, năng suất thực thu cao hơn giống đối chứng (Q5); có khả năng chống chịu tốt sâu bệnh và các điều kiện bất lợi khác”, ông Lại Đình Hòe, Phó Viện trưởng Viện KH-KT nông nghiệp NTB nói.

Liên tiếp nhiều vụ, Trung tâm Khuyến nông-khuyến ngư Bình Định SX thử 2 giống này tại nhiều địa phương trong tỉnh theo quy phạm 10 TCN558-2002 của Bộ NN-PTNT. Qua khảo nghiệm SX, giống ĐH99-81 vụ ĐX cho năng suất 80,3 tạ/ha, cao hơn giống đối chứng (ĐV 108) từ 4,5-9 tạ/ha, bình quân cao hơn 6,7 tạ/ha. Vụ HT cho năng suất cao hơn giống đối chứng 9,1 tạ/ha. Khả năng chống chịu thời tiết, sâu bệnh  tốt hơn giống đối chứng.

Giống ĐH815-6 trong vụ ĐX cho năng suất 81,8 tạ/ha, tăng cao hơn so giống đối chứng (ĐV 108) từ 4,5 đến 5,9 tạ/ha, bình quân tăng hơn 5,2 tạ/ha. Vụ HT cho năng suất cao hơn giống đối chứng 5,2 tạ/ha.

“Qua kết quả khảo nghiệm, SX thử 4 vụ, trong đó 3 vụ liên tiếp, 3 vụ trùng tên và qua ghi nhận, đánh giá thực tế trên đồng ruộng chúng tôi kết luận: ĐH99-81, ĐH815-6 là 2 giống lúa trung ngày, khả năng sinh trưởng phát triển tốt, chống chịu trong điều kiện SX của Bình Định. Ít sâu bệnh, chịu lạnh, cứng cây, cho năng suất cao, cho phẩm chất gạo khá hơn cả giống ĐV108 và Q5”, ông Nguyễn Xuân Thưởng, GĐTT KN-KN Bình Định khẳng định.

Ngày 14/12/2012, Bộ NN-PTNT đã có Quyết định số 3091/QĐ-BNN-TT cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới cho 13 giống cây trồng thời hạn 20 năm. Trong 7 giống lúa được bảo hộ trong đợt này có giống ĐH99-81 và ĐH815-6 do Trung tâm Giống cây trồng - vật nuôi Quảng Ngãi chọn tạo.
Trong quá trình SX trình diễn vụ thu 2009tại TX An Nhơn, 2 giống lúa nói trên đã thể hiện tính vượt trội về chống chịu sâu bệnh. KS Hồ Lệ Quyên, Viện KH-KT NTB cho biết: “Trong thời điểm ấy, sâu cuốn lá xuất hiện toàn bộ trên diện rộng ở các vùng ruộng. Tuy nhiên, giống lúa ĐH99-81, ĐH815-6 chỉ bị ở mức độ nhẹ. Đối tượng rầy nâu gây hại hầu hết trên các giống lúa khác, nhưng 2 giống lúa nói trên vẫn không nhiễm; trỗ rất tập trung, trỗ thoát đều trong vòng 3 ngày và rất đều; độ thoát cổ bông đều rất tốt”.

Ông Nguyễn Bay-Trưởng phòng NN-PTNT huyện Tuy Phước bày tỏ: “Là địa phương làm lúa trọng điểm của tỉnh Bình Định, chúng tôi luôn có nhu cầu về giống mới có năng suất cao, chất lượng gạo ngon, SX 2 vụ/năm. Qua SX thử, nhận thấy giống lúa ĐH99-81, ĐH815-6 chất lượng gạo tốt; đặc biệt ở các chỉ tiêu tỉ lệ gạo xác, trắng trong rất đều. Hạt gạo dài hơn, cơm mềm hơn so giống ĐV 108. Nếu 2 giống lúa này được đưa vào cơ cấu giống của tỉnh, bà con sẽ không còn lo bị tư thương ép giá khi bán gạo”.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm