| Hotline: 0983.970.780

ĐH Huế: Nhiều ngành có số thí sinh tăng sau điều chỉnh nguyện vọng

Thứ Năm 01/08/2019 , 20:29 (GMT+7)

Kết thúc giai đoạn thí sinh điều chỉnh nguyện vọng theo hình thức trực tuyến (22 - 29/7), nhiều ngành của Đại học (ĐH) Huế có số lượng thí sinh tăng lên đáng kể.

09-26-35_nh_dieu_chinh_nguyen_vong
Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ Hội đồng tuyển sinh ĐH Huế, sau đợt điều chỉnh nguyện vọng theo hình thức trực tuyến, tổng nguyện vọng của ĐH Huế tăng 1.292 thí sinh, trong đó đặc biệt nguyện vọng 1 (nguyện vọng khá chắc chắn vào học) tăng 1.217 thí sinh so với đợt 1 đăng ký nguyện vọng. Tổng các nguyện vọng đăng ký vào ĐH Huế năm 2019 tính đến nay đã vượt con số 55.000, trong đó riêng nguyện vọng 1 đạt gần 16.000.

Chỉ xét riêng nguyện vọng 1, Trường ĐH Kinh tế tăng đến 700 thí sinh, Trường ĐH Ngoại ngữ tăng 416 thí sinh; Trường ĐH Khoa học tăng 216 thí sinh; Trường ĐH Nông lâm tăng 153 thí sinh; Khoa Du lịch tăng 144 thí sinh; Trường ĐH Luật tăng 138 thí sinh; Trường ĐH Sư phạm tăng 38 chỉ tiêu...

Nhiều ngành có số thí sinh điều chỉnh nguyện vọng tăng cao, như quản trị khách sạn – Khoa Du lịch (tăng 105 thí sinh so với đợt 1); ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc – Trường ĐH Ngoại ngữ (lần lượt tăng 111 và 184 thí sinh); quản trị kinh doanh, kế toán – Trường ĐH Kinh tế (lần lượt tăng 145 và 137 thí sinh); Công nghệ thông tin – Trường ĐH Khoa học (tăng 90 thí sinh)…

Phó Giám đốc ĐH Huế- PGS.TS. Huỳnh Văn Chương cho biết, một số ngành có điều chỉnh giảm nhưng không nhiều. Tại Trường ĐH Y dược, bên cạnh một số ngành có số thí sinh tăng như điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học thì do điểm sàn Bộ GD- ĐT quy định khá cao nên một số thí sinh không đủ điều kiện đã điều chỉnh nguyện vọng.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất