| Hotline: 0983.970.780

Di dân TĐC Thủy điện Sơn La: Sắp cán đích!

Thứ Ba 23/03/2010 , 09:59 (GMT+7)

Theo kế hoạch, đập thủy điện Sơn La sẽ chính thức ngăn dòng vào tháng 5/2010. Thời gian chuẩn bị chỉ còn hơn 1 tháng, trong những ngày này công tác di dân, tái định cư là nhiệm vụ trọng tâm tại các tỉnh Tây Bắc.

Theo kế hoạch, đập thủy điện Sơn La sẽ chính thức ngăn dòng vào tháng 5/2010. Thời gian chuẩn bị chỉ còn hơn 1 tháng, trong những ngày này công tác di dân, tái định cư là nhiệm vụ trọng tâm tại các tỉnh Tây Bắc.

Nhịp điệu hối hả trải khắp trên đại công trình.

SƠN LA TRƯỚC NGÀY NGĂN DÒNG

Với mục tiêu hoàn thành công tác di chuyển dân ra khỏi vùng ngập lòng hồ trước tháng 5/2010, tại Sơn La UBND tỉnh đã thành lập Ban chỉ huy “chiến dịch vận động, di chuyển dân nước rút” do ông Hoàng Chí Thức - Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, trực tiếp chỉ đạo 11 đoàn công tác tuyên truyền vận động tại 8 xã, 34 bản thuộc 2 huyện Quỳnh Nhai và Mường La. Tính đến ngày 15/3, toàn tỉnh đã di chuyển được 12.025 hộ dân, đạt 96,36%.

Để đảm bảo các hộ dân chuyển đến nơi ở mới có cơ sở hạ tầng, ngay từ đầu năm tỉnh Sơn La đã tập trung hoàn thiện các công trình tại các khu, điểm tái định cư. Ưu tiên công trình nước sinh hoạt, điện, các dự án san nền nhà, đường giao thông, lớp học…Khu Trung tâm huyện lỵ Quỳnh Nhai tại Phiêng Lanh nằm trong vùng ngập đã kịp thời di chuyển. Đến nay cơ bản các công trình hạ tầng đều đáp ứng được yêu cầu.

Hiện tổng số hộ còn lại dưới “cốt” ngập 218 cần phải di chuyển là 454 hộ tại huyện Quỳnh Nhai. Trong đó 294 hộ đã kí cam kết di chuyển, 160 hộ chưa kí cam kết di chuyển. Theo bà Tráng Thị Xuân – PCT UBND tỉnh Sơn La thì với 294 hộ cam kết sẽ di chuyển xong trước ngày 30/3. Riêng những hộ chưa kí cam kết tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân lựa chọn hình thức di dời và đảm bảo sẽ hoàn thành vào ngày 15/4, trước thời hạn nửa tháng.

Một công việc vô cùng quan trọng sau di dân là tỉnh yêu cầu các huyện khẩn trương giao đất SX cho các hộ TĐC. Đặc biệt với 4.598 hộ di chuyển ngoại xã, ngoại huyện, do tách hẳn môi trường cũ, cần sớm có đất SX nên tỉnh đã tiến hành giao 5.613 ha đất nông nghiệp cho 4.026 hộ, chỉ còn 572 hộ mới di chuyển đang hoàn thiện thủ tục giao đất. Riêng đối với 4.861 hộ di chuyển nội xã đã tiến hành giao 1.667 ha đất nông nghiệp cho 745 hộ, còn lại 4.116 hộ trong thời gian chờ bố trí phương án tổ chức SX phù hợp vẫn tạm thời sử dụng quĩ đất chưa bị ngập để SX.

Tại hầu hết các khu, điểm tái định cư, các hộ dân đã dựng xong nhà ở, từng bước ổn định cuộc sống tại nơi ở mới và đã kịp thời bắt tay vào SX theo mùa vụ. Ngay sau khi người dân chuyển đến nơi ở mới, cơ quan KNKN đã tập trung xây dựng các mô hình SX để vận động hướng dẫn nhân dân sử dụng có hiệu quả vốn hỗ trợ, từng bước chuyển giao KHKT để nhân dân chuyển đổi nhận thức, chuyển dịch các loại cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao.

ĐIỆN BIÊN ĐỒNG LOẠT HOÀN THIỆN

Nhà mới đã được dựng lên chờ đón đồng bào.
Theo tính toán thì từ nay đến tháng 6/2011, nước ngập vùng lòng hồ tại tỉnh Điện Biên sẽ ở “cốt” 195. Số hộ dân nằm dưới mức này chỉ có 801 hộ thì 443 hộ đã di chuyển đến các khu TĐC thuộc tỉnh Lai Châu và TP Điện Biên Phủ, còn 358 hộ sẽ tiếp tục giao đất tại thị xã Mường Lay. Trên thực tế, tỉnh Điện Biên đã triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu tại 11 khu TĐC để đón 4.878 hộ dân về nơi ở mới.

Trong đó, các điểm tái định cư như Huổi Lóng, Huổi Lực, Tà Huổi Tráng – Tà Si Láng, Nậm Cản, Nậm San, Nậm Chim đều đã xây dựng xong cơ sở hạ tầng và bố trí các hộ tái định cư. Tỉnh đã di chuyển, sắp xếp chỗ ở cho 3.585 hộ. Còn lại 1.293 hộ đã có phương án bố trí 20 hộ tại Mường Chà, 5 hộ TĐC tại Lai Châu, 45 hộ tại Tủa Chùa và 1.223 hộ tại 5 điểm TĐC ở Mường Lay. Về cơ bản, tỉnh Điện Biên đã hoàn thành công tác di dân, TĐC trên địa bàn các huyện Tủa Chùa, Mường Chà, Mường Nhé và TP Điện Biên Phủ, đồng thời gấp rút triển khai hoàn thiện đồng loạt 5 khu điểm tại Mường Lay trong tháng 4 để chuyển nốt 1.223 hộ dân nói trên.

Mặc dù quĩ đất hạn hẹp, trong quá trình thực hiện dự án lại phát sinh thêm 210 hộ thuộc xã Sá Tổng, huyện Mường Chà cần bố trí di chuyển TĐC nhưng tỉnh Điện Biên vẫn chủ động kịp thời sắp xếp chỗ ở và tính toán phương án sản xuất cho dân.

Điểm khó nhất trong công tác di dân TĐC tại tỉnh Điện Biên là thiếu quĩ đất SX. Nước ngập vùng lòng hồ đã lấy đi của tỉnh 1.556 ha đất nông nghiệp, bên cạnh đó trong diện tích đất thu hồi để phục vụ xây dựng TĐC là 4.736 ha lại mất thêm 2.556 ha đất nông nghiệp nữa. Do đó việc bố trí cho nhân dân sau khi di chuyển đến nơi ở mới có thể ổn định cuộc sống là vấn đề cần đặc biệt quan tâm.

Giải quyết vướng mắc này tỉnh chủ trương sẽ định hướng phát triển kinh tế theo hướng nông- lâm – ngư nghiệp. Giao rừng, giao mặt nước cho dân để nuôi trồng thủy sản. Chủ động phối hợp với Trung tâm KNKN Quốc gia lựa chọn giống thủy sản thích hợp và hướng dẫn kĩ thuật cho dân bản. Ngoài ra, để hỗ trợ nhân dân phát triển ngư nghiệp, Chính phủ sẽ thả hàng trăm vạn cá giống các loại cho sinh trưởng tự nhiên trong khu vực lòng hồ.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm