| Hotline: 0983.970.780

Di Linh sẽ phát triển đàn bò sữa lên 4.000 con

Thứ Bảy 14/04/2018 , 13:37 (GMT+7)

UBND huyện Di Linh cho biết sẽ phát triển đàn bò sữa tại địa phương từ 23 hộ chăn nuôi hiện nay lên 200 hộ đưa tổng đàn bò sữa từ 275 con lên 4.000 con...

Ông Châu Minh Chinh, Tổng giám đốc RDCO cho biết việc phát triển đàn bò sữa tại Di Linh là rất thuận lợi

Huyện Di Linh (Lâm Đồng) và đơn vị chuyên môn vừa phối hợp với Cty RDCO tổ chức tập huấn kỹ thuật cho người nuôi bò sữa tại xã Đinh Lạc và các địa phương lân cận nhằm phát triển đàn bò sữa tại địa phương lên 4.000 con với 200 hộ nuôi vào năm 2020 với sản lượng sữa cao.

UBND huyện Di Linh cho biết sẽ phát triển đàn bò sữa tại địa phương từ 23 hộ chăn nuôi hiện nay lên 200 hộ đưa tổng đàn bò sữa từ 275 con lên 4.000 con vào năm 2020. Theo đó, ngày 11/04 vừa qua, Trung tâm Nông nghiệp và huyện này đã phối hợp với Công ty CP Nông nghiệp RDCO (gọi tắt RDCO) tổ chức tập huấn, tư vấn kỹ thuật chăn nuôi, thú y, chuồng trại, con giống, thức ăn, quy hoạch đồng cỏ.. cho hơn 100 hộ đang và chuẩn bị nuôi bò sữa tại xã Đinh Lạc và các vùng lân cận.

Người nuôi bò sữa đang đặt câu hỏi với các chuyên gia

Tại buổi tập huấn, các chuyên gia của RDCO đã tư vấn rất chi tiết các vấn đề liên quan đến chăn nuôi bò sữa nhằm đạt được sản lượng và chất lượng sữa một cách tốt nhất nhằm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn thu mua của các công ty thu mua.

Ông Nguyễn Văn Quỹ, PGĐ Trung tâm Nông nghiệp huyện Di Linh cho biết: Hiện nay huyện đã xác định phát triển chăn nuôi bò sữa là một ngành kinh tế mũi nhọn. Ngoài điều kiện thiên nhiên phù hợp để phát triển đàn bò sữa thì việc lo đầu ra cho bà con cũng rất khả quan bởi vừa qua Công ty Vinamilk đã xây dựng xong trạm thu mua sữa tại xã Đinh Lạc, đảm bảo mua hết số lượng sữa của bà con.

Bà Nguyễn Thị Kim Yến, Phụ trách kỹ thuật chăn nuôi Trung tâm Nông nghiệp huyện Di Linh cho biết thêm: Sau hơn một năm chuyển dịch cơ cấu vật nuôi, đàn bò sữa của huyện đã đạt 275 con với 23 hộ nuôi. Sản lượng sữa bình quân toàn đàn hiện nay đạt 20-22 lít sữa/con/ngày, có những con đạt tới 35 lít/ngày. Do huyện mới bắt đầu phát triển đàn bò sữa nên kiến thức, kinh nghiệm chăn nuôi cũng như trang thiết bị còn đang rất thiếu thốn. Tuy nhiên trong 2 tháng vừa qua, nhờ sự ủng hộ của lãnh đạo huyện Di Linh cũng như việc mời các chuyên gia của RDCO đến tập huấn, tư vấn kỹ thuật ... hiện năng suất, chất lượng của đàn bò sữa cải thiện rất nhiều.

Các hội thảo tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò sữa được RDCO liên tục tổ chức

Chuyên gia Nguyễn Văn Phát, ĐH Nông Lâm TP.HCM cho biết: Di Linh có khí hậu phù hợp với chăn nuôi bò sữa. Nếu bà con đầu tư đúng quy trình kỹ thuật, quy hoạch đồng cỏ tốt, nuôi quy mô từ 20 con/hộ trở lên thì việc chăn nuôi bò sữa sẽ có hiệu quả kinh tế cao.

Ông Châu Minh Chinh, Tổng giám đốc RDCO cho biết: Chúng tôi đã tiến hành khảo sát tại Di Linh việc nuôi bò sữa rất được thiên nhiên ưu đãi. Do đó, nếu chính quyền địa phương quyết tâm thực hiện việc tăng đàn bò sữa thì đội ngũ chuyên gia của công ty chúng tôi đủ khả năng để hỗ trợ kỹ thuật xuyên suốt cho huyện và bà con. Chúng tôi tin tưởng rằng, mô hình phát triển đàn bò sữa sẽ ngày càng mở rộng và tạo ra hiệu quả kinh tế cao cho bà con.

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm