| Hotline: 0983.970.780

Dịch Covid-19 chiều 7/4: Châu Âu 'hết thuốc', dùng cả thuốc thú y cho người

Thứ Ba 07/04/2020 , 15:58 (GMT+7)

Châu Âu đang ngày càng thiếu hụt nghiêm trọng các loại thuốc được sử dụng để đối phó với triệu chứng của Covid-19 trong khi chờ đợi vắc xin.

Một bệnh nhân Covid-19 được hỗ trợ hô hấp đang trên đường chuyển đến Bệnh viện Đại học Strasbourg (Đức) hôm 16/3/2020. Ảnh: Patrick Hertzog/AFP.

Một bệnh nhân Covid-19 được hỗ trợ hô hấp đang trên đường chuyển đến Bệnh viện Đại học Strasbourg (Đức) hôm 16/3/2020. Ảnh: Patrick Hertzog/AFP.

Từ thuốc an thần cần thiết để đặt nội khí quản cho bệnh nhân đang cố gắng hít thở đến thuốc chống sốt rét được Tổng thống Mỹ Donald Trump "ủng hộ bất chấp khoa học", đại dịch Covid-19 đang ăn mòn các nhà kho dự trữ, hãng AFP cho biết.

Ở Tây Ban Nha, việc thiếu thuốc an thần cần thiết để đặt nội khí quản khiến cơ quan y tế buộc phải cho phép dùng thuốc ngoài sử dụng thông thường, ví dụ, thuốc thú y có hoạt chất tương tự điều trị cho người.

Hôm 7/3, Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) cho biết "việc tiếp tục sử dụng thuốc, đặc biệt là những thuốc được sử dụng cho bệnh nhân mắc Covid-19, là mối quan tâm đặc biệt".

"Một số quốc gia thành viên EU đã chỉ ra rằng họ bắt đầu thấy tình trạng thiếu một số loại thuốc được sử dụng cho bệnh nhân mắc Covid-19 hoặc tình trạng thiếu hụt sẽ xảy ra sớm hơn rất nhiều so với dự kiến", cơ quan quản lý có trụ sở tại Amsterdam cho biết.

Châu Âu là lục địa bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi căn bệnh này với hơn 50.000 người tử vong cho đến nay, và hầu khắp các bệnh viện đều "vỡ trận" do phải đối mặt với "sóng thần" bệnh nhân Covid-19.

9 bệnh viện lớn ở châu Âu đã đưa ra lời kêu gọi giúp đỡ vào cuối tháng Ba, yêu cầu hợp tác quốc tế nhằm đảm bảo cung cấp thuốc ổn định.

Họ cảnh báo sự thiếu hụt, đặc biệt là các loại thuốc quan trọng giúp hồi sức cho bệnh nhân bao gồm thuốc giãn cơ, thuốc an thần và thuốc giảm đau, chúng "không đủ hoặc không tồn tại" vì đại dịch.

Tình hình khiến EMA phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp, theo đó mỗi công ty dược phẩm phải báo cáo trực tiếp với cơ quan này để tăng tốc độ liên lạc giữa ngành công nghiệp và EU về tình trạng thiếu hụt.

EMA cho biết một ủy ban hiện tại về tình trạng thiếu thuốc gây ra bởi các sự kiện lớn, bao gồm Ủy ban châu Âu và các cơ quan hữu quan ở mỗi quốc gia EU, cũng sẽ xem xét cách đảm bảo nguồn cung.

"Nhu cầu"

Tại Pháp, Thủ tướng Edouard Philippe thừa nhận có "áp lực rất mạnh" đối với một số loại thuốc cần thiết trong hồi sức và các đơn vị chăm sóc đặc biệt vì nhu cầu "chưa từng có".

Điều tương tự cũng đúng ở Tây Ban Nha, nơi cơ quan quản lý quốc gia cho biết có "áp lực không bình thường" đối với việc cung cấp một số loại thuốc sử dụng trong chăm sóc đặc biệt, đặc biệt là thuốc an thần để đặt nội khí quản.

Để giải quyết vấn đề, các cơ quan y tế trong một số trường hợp buộc phải cho phép dùng thuốc ngoài sử dụng thông thường, ví dụ, thuốc thú y có hoạt chất tương tự điều trị cho người.

Trong một hướng dẫn trực tuyến cho các bác sĩ đối phó với tình trạng thiếu hụt, Hiệp hội Y tế chuyên sâu Tây Ban Nha cho biết họ phải "xem xét việc kê toa thuốc an thần thường không được sử dụng."

Nhiều quan chức Pháp cho biết họ liên lạc với phòng thí nghiệm để đảm bảo cung cấp nhanh chóng các loại thuốc khan hiếm, trong khi các phòng thí nghiệm của Tây Ban Nha cũng bắt đầu đẩy mạnh sản xuất.

Việc vội vàng cho các phương pháp điều trị thử nghiệm công khai nhưng vẫn còn thử nghiệm đối với Covid-19 cũng đã gây ra vấn đề cho những bệnh nhân sử dụng thuốc cho các bệnh khác.

"Thuốc chống sốt rét chloroquine và hydroxychloroquine chỉ nên được sử dụng để điều trị Covid-19 trong các thử nghiệm lâm sàng hoặc trong trường hợp 'cấp cứu quốc gia'", EMA cảnh báo tuần trước.

Các loại thuốc đã cho thấy khả năng hứa hẹn chống lại Covid-19 trong những nghiên cứu ban đầu ở Pháp và Trung Quốc.

Nhưng EMA cho biết "cả hai đều có một số tác dụng phụ nghiêm trọng tiềm ẩn. Đồng thời gây nguy cơ thiếu hydroxychloroquine, loại thuốc quan trọng trong điều trị viêm khớp".

Các bác sĩ ở Italia, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của virus, cũng cảnh báo vào tuần trước rằng số lượng hạn chế của hai loại thuốc này có thể phá hủy kế hoạch sử dụng chúng trong những thử nghiệm lâm sàng.

Những lo ngại tương tự đã được đưa ra về sự kết hợp của hai loại thuốc HIV, lopinavir và ritonavir.

(Theo AFP)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm