| Hotline: 0983.970.780

Dịch Covid-19 tối 20/4: Nga cách ly 15.000 binh sĩ sau diễn tập diễu hành

Thứ Hai 20/04/2020 , 20:31 (GMT+7)

Video bị rò rỉ cho thấy quân độ Nga không thực hành giãn cách xã hội để ngăn ngừa virus Corona.

Nga kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trước Đức quốc xã mỗi năm vào ngày 9/5 với màn diễu hành hoành tráng. Ảnh: Kirill Zykov/Moskva News Agency.

Nga kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trước Đức quốc xã mỗi năm vào ngày 9/5 với màn diễu hành hoành tráng. Ảnh: Kirill Zykov/Moskva News Agency.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết sẽ chuyển các binh sĩ, ước tính lên tới 15.000 người, trở về căn cứ, và để thực hiện cách ly hai tuần. Bộ không chỉ ra bất kỳ người lính nào bị nhiễm virus Corona.

Video bị rò rỉ hồi đầu tháng cho thấy hàng ngàn binh sĩ xếp hàng tại một khu vực diễu hành bên ngoài Moscow, gây phẫn nộ và bất ngờ, do xuất hiện vào thời điểm khi thành phố và khu vực xung quanh đã đưa ra hướng dẫn cách ly nghiêm ngặt.

“Có bao nhiêu người ở đó, tới 15.000 người? Chết tiệt, và họ đã nói rằng không quá 50 người được tập trung tại cùng một nơi. Không ai đeo khẩu trang, quá tệ hại”, một giọng nói vang lên trong đoạn video, được quay nặc danh.

Thông báo được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin hoãn lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít vào 9/5, một dịp lễ quan trọng của Nga, thường được đánh dấu bằng cuộc diễu hành quân sự ở Quảng trường Đỏ.

Điện Kremlin đã chần chừ khi hoãn lễ kỷ niệm 75 năm, dịp mà ông Putin hy vọng sẽ sử dụng để tăng cường quan hệ với những lãnh đạo nước ngoài, đặc biệt là Tổng thống Pháp, Emmanuel Macron, người dự kiến ​​sẽ tham dự.

Các trường hợp nhiễm virus Corona từng được phát hiện ở một số đơn vị quân đội và học viện quân sự của Nga.

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận hàng chục học viên và giáo viên từ Học viện Hải quân Nakhimov, một phái đoàn tham gia diễu hành trong cuộc diễu hành Ngày Chiến thắng, bị nhiễm Covid-19.

Tuy vậy, "không ai trong số những người đó tham gia vào các buổi diễn tập", bộ cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã tổ chức một cuộc diễn tập diễu hành vào ngày 1/4. Kể từ đó, không có hình ảnh hay video nào được phát từ khu diễu hành, mặc dù bộ này khẳng định tiếp tục chuẩn bị cho cuộc diễu hành như bình thường. Buổi tổng duyệt cho buổi diễu hành từng được lên kế hoạch vào ngày 29/4 và 4/5.

Khi được hỏi liệu các cuộc diễn tập có vi phạm các hướng dẫn giãn cách xã hội hay không, phát ngôn viên của ông Putin, Dmitri Peskov, nói với các phóng viên rằng quân đội đã có một chế độ cách ly hoàn toàn khác biệt, cho phép họ tự do di chuyển hơn.

(Theo TheGuardian)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm