
ThS.BS Nghiêm Trần Dũng, đại diện Hệ thống tiêm chủng VNVC trao tặng 500.000 liều vacxin sởi (MVVAC) cho Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương. Ảnh: VNVC.
Tại lễ trao tặng, ThS.BS Nghiêm Trần Dũng, đại diện VNVC cho biết, trong suốt 8 năm qua, VNVC đã cung cấp hàng triệu liều vacxin sởi an toàn, bảo vệ sức khỏe cho hàng triệu trẻ em và người lớn. Tuy nhiên, sau đại dịch Covid-19, nhiều trẻ em và người lớn chưa được tiêm đầy đủ vacxin, dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch sởi nghiêm trọng như hiện nay.
Theo bác sĩ Nghiêm Trần Dũng, sự phối hợp giữa VNVC và Chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR) của các địa phương là yếu tố quan trọng để nhanh chóng bao phủ vacxin sởi và ngăn chặn dịch bệnh.
Ngày 15/3, Thủ tướng Chính phủ đã ký Công điện yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh tiêm chủng vacxin phòng, chống bệnh sởi.
Để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, không để lây lan, VNVC đã sẵn sàng cung cấp vacxin, hỗ trợ Bộ Y tế triển khai chiến dịch tiêm chủng hiệu quả. "Đây không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là cam kết của VNVC trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là đối với trẻ em và gia đình Việt Nam", bác sĩ Nghiêm Trần Dũng nói.
Thay mặt Bộ Y tế, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ của VNVC đã bổ sung kịp thời 500.000 liều vacxin phòng bệnh sởi. "Lượng vacxin này có thể giao ngay cho các địa phương, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai chiến dịch tiêm chủng vacxin phòng chống bệnh sởi theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ”, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương cho biết.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương bày tỏ mong muốn VNVC tiếp tục đồng hành cùng Bộ Y tế triển khai công tác tiêm chủng tại Việt Nam.

Sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây biến chứng nghiêm trọng ở trẻ chưa tiêm hoặc tiêm vacxin chưa đầy đủ. Ảnh: VNVC.
Theo bà Nguyễn Thị Liên Hương, với sự hỗ trợ của VNVC cùng nỗ lực của các Bộ, ngành, địa phương và cả hệ thống tiêm chủng trên toàn quốc, Bộ Y tế kỳ vọng dịch sởi sẽ được khống chế trong thời gian sớm nhất, góp phần thực hiện thành công mục tiêu 95% trẻ thuộc đối tượng tiêm chủng chưa được tiêm hoặc chưa được tiêm đủ mũi vac xin chứa thành phần sởi tại vùng nguy cơ, vùng đang có các ca sởi, dịch sởi xảy ra được tiêm một mũi vacxin chứa thành phần sởi.
Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa VNVC cho biết, hiện tại VNVC cung cấp đủ các loại vacxin phòng chống sởi cho cả trẻ em và người lớn, bao gồm MVVAC (Việt Nam), Priorix (Bỉ) và MMR-II (Mỹ). Mặc dù vacxin MVVAC là loại vacxin phòng sởi đơn, MMR-II và Priorix kết hợp phòng sởi, quai bị và rubella, giúp nâng cao hiệu quả phòng bệnh.
“Tại vùng dịch và vùng có nguy cơ cao, trẻ được tiêm vacxin sởi từ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi được tính là mũi sởi 0. Trẻ cần tiếp tục tiêm ngừa các vacxin có thành phần phòng bệnh sởi từ 9 tháng hoặc 12 tháng tuổi theo phác đồ tiêm chủng thông thường”, bác sĩ Bạch Thị Chính cho biết thêm.
Cùng ngày, VNVC cũng chính thức phát động chiến dịch “Chung tay phòng chống dịch sởi” trên toàn quốc. Chiến dịch này gồm các chương trình tọa đàm, giao lưu trực tuyến để giải đáp thắc mắc của người dân về bệnh sởi và đẩy mạnh thông tin truyền thông, khuyến khích người dân đưa trẻ em và người lớn đi tiêm chủng đầy đủ. Đặc biệt, VNVC triển khai chương trình trả góp không lãi suất, giúp các gia đình khó khăn có thể tiếp cận vacxin sởi với chi phí thấp.
Sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi, viêm não và tử vong, đặc biệt là ở trẻ chưa tiêm vacin hoặc tiêm chưa đầy đủ. Từ đầu năm 2025, Việt Nam đã ghi nhận gần 40.000 trường hợp mắc sởi và nghi mắc sởi, với 5 ca tử vong. Đặc biệt, những ca bệnh nặng chủ yếu gặp phải ở người chưa tiêm vacxin hoặc có lịch sử tiêm chủng không rõ ràng.
Trước đó, tháng 8/2024, VNVC đã phối hợp cùng Sở Y tế TP.HCM triển khai chiến dịch tiêm vacxin sởi miễn phí cho trẻ em từ 1-10 tuổi. Trong một tháng triển khai, VNVC đã tiêm gần 100.000 liều vacxin sởi, đảm bảo an toàn và hiệu quả phòng bệnh.