| Hotline: 0983.970.780

Dịch tả lợn Châu Phi lan rộng tại Bắc Kạn

Thứ Năm 24/08/2023 , 09:05 (GMT+7)

4 trường hợp lợn ốm, chết vừa được ghi nhận tại huyện Na Rì và Ngân Sơn, có tới 3 trường hợp dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Kạn, trong hai ngày 17/8 và ngày 18/8/2023, đơn vị này đã nhận được thông tin từ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Na Rì cùng Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Ngân Sơn về 4 trường hợp lợn ốm, chết rải rác và đều chưa được tiêm phòng các loại vacxin.

Tiêu hủy lợn chết do dịch tả lợn Châu Phi tại huyện Na Rì. Ảnh: Ngọc Tú. 

Tiêu hủy lợn chết do dịch tả lợn Châu Phi tại huyện Na Rì. Ảnh: Ngọc Tú. 

Trong đó, huyện Na Rì ghi nhận 3 trường hợp tại các xã Cư Lễ, Liêm Thủy và Đổng Xá. Đáng chú ý, dịch bệnh xảy ra trên đàn lợn tại hộ ông Bàn Văn Chìu trú tại thôn Pò Pái, xã Cư Lễ (tổng đàn 5 con) có 4 con lợn ốm và 1 con chết.

3 trường hợp trên đã được gửi mẫu xét nghiệm gửi về Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương, kết quả có 2 mẫu dương tính, 1 mẫu âm tính với virus dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP).

Còn tại huyện Ngân Sơn, dịch bệnh xảy ra trên đàn lợn tại hộ bà Hoàng Thị Dung trú tại thôn Pù Mò, xã Bằng Vân (tổng đàn 4 con) ghi nhận số lợn ốm 3 con và số chết là 1 con. Theo kết quả xét nghiệp từ Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương, trường hợp tại huyện Ngân Sơn dương tính với virus DTLCP.

Trước tình hình trên, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đề nghị UBND huyện Na Rì, UBND huyện Ngân Sơn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND các xã có dịch khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP theo đúng quy định.

Được biết, khu vực xuất hiện dịch là thôn vùng cao, chủ yếu người dân chăn nuôi nhỏ lẻ theo quy mô hộ gia đình.

DTLCP xuất hiện ở những thôn, bản vùng cao cho thấy mức độ lây lan khó kiểm soát. Tại tỉnh Bắc Kạn, sau gần một năm không có dịch, hiện nay, đã tái bùng phát tại hai huyện Pác Nặm, Na Rì và nay là huyện Ngân Sơn.

Để ngăn chăn dịch bệnh lây lan trên diện rộng và làm ảnh hưởng tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT vừa quyết định xuất hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn phòng chống dịch bệnh động vật.

Theo đó, Công ty CP Dược và Vật tư thú y xuất cấp (không thu tiền) 5.000 lít hóa chất Han-Iodine thuộc hàng dự trữ quốc gia cho tỉnh Bắc Kạn để phòng chống dịch bệnh động vật.

Thực hiện xuất cấp, giao nhận số hóa chất nêu trên đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ xuất cấp, giao hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ, công ty phải tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Bộ NN-PTNT

Nhân viên thú y phun thuốc khử khuẩn tại Bắc Kạn. Ảnh: Quang Linh.

Nhân viên thú y phun thuốc khử khuẩn tại Bắc Kạn. Ảnh: Quang Linh.

UBND tỉnh Bắc Kạn chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo đề nghị hỗ trợ và chỉ đạo việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng số hóa chất nêu trên kịp thời, đúng quy định.

Sau khi hoàn thành công tác tiếp nhận, phân phối hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ tại địa phương, đề nghị UBND tỉnh Bắc Kạn báo cáo kết quả thực hiện về Bộ NN-PTNT để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, tháng 3/2019, dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện ở 703 thôn, bản thuộc 116 xã, phường, thị trấn của tỉnh Bắc Kạn. Dịch xuất hiện trên đàn lợn của gần 4.300 hộ dân, số lượng lợn phải tiêu hủy là hơn 27.000 con, tương đương 1.200 tấn, gây thiệt hại nặng cho người chăn nuôi. Năm 2022, dịch bệnh này tiếp tục tái bùng phát tại địa phương này cũng gây nhiều thiệt hại.

Hiện, tổng đàn lợn của tỉnh Bắc Kạn khoảng 165.000 con, ngoài một số trang trại lớn của các doanh nghiệp, hợp tác xã, chăn nuôi lợn chủ yếu quy mô nhỏ, hộ gia đình. Do chăn nuôi nhỏ lẻ nên công tác phòng dịch gặp rất nhiều khó khăn, người chăn nuôi nhỏ lẻ thiếu kiến thức phòng bệnh cho đàn vật nuôi, khi xảy ra dịch rất dễ lây lan ra diện rộng.

Xem thêm
Nuôi ngựa bạch dưới tán rừng

Chăn nuôi ngựa bạch theo hướng hàng hóa dưới tán rừng mang lại hiệu quả kinh tế, tạo việc làm cho lao động tại địa phương, nâng cao đời sống người dân.

Vào mùa mưa, cây giống hút hàng, giá tăng 20 - 30%

BẾN TRE Đầu mùa mưa, do nhu cầu mua cây giống của nông dân tăng khá cao nên giá mặt hàng này cũng tăng từ 20 - 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nghiên cứu hệ thống đo phát thải CO2 và CH4 từ cây lúa

CẦN THƠ EcoTraceTech - Hệ thống đo phát thải CO2, CH4 từ cây lúa là ý tưởng khởi nghiệp của nhóm sinh viên Đại học Cần Thơ.