
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Getty.
Bắc Kinh tăng thuế thêm 50%, sẽ có hiệu lực vào trưa 10/4, đối với hàng hóa Mỹ, đáp trả động thái của Washington. Mức thuế này sẽ được cộng thêm vào mức thuế 34% được áp dụng trước đó, Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo ngày 9/10.
"Việc Mỹ leo thang thuế quan đối với Trung Quốc là một sai lầm, vi phạm nghiêm trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của Trung Quốc và gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống thương mại đa phương dựa trên các luật lệ", tài liệu viết.
Bên cạnh việc tăng thuế, Bộ Thương mại Trung Quốc đã đệ đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về các hành động của Mỹ và đưa 6 công ty Mỹ vào danh sách "các thực thể không đáng tin cậy". Thêm 12 doanh nghiệp Mỹ phải chịu các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, cấm các công ty Trung Quốc cung cấp cho họ các mặt hàng lưỡng dụng.
Trong một tuyên bố hôm 8/4, Bộ Tài chính Trung Quốc tuyên bố rằng nước này sẽ chiến đấu trong cuộc chiến thương mại "đến cùng" và "kiên quyết bảo vệ lợi ích của mình".
Cũng trong cùng ngày 9/4, Ủy ban Thuế quan thuộc Quốc vụ viện kêu gọi "Mỹ ngay lập tức sửa chữa các hành vi sai trái của mình, hủy bỏ tất cả các biện pháp thuế quan đơn phương đối với Trung Quốc và giải quyết đúng đắn những khác biệt với Trung Quốc thông qua đối thoại bình đẳng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau".
Vào tháng 3/2025, ông Trump đã áp thuế 20% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Tuần trước, ông đã thêm 34%, nâng tổng mức thuế quan lên 54%. Bắc Kinh đã có phản ứng tương tự, đưa ra mức thuế 34% đối với hàng hóa Mỹ, sau đó ông Trump tăng thuế thêm 50% nữa, nâng lên tổng cộng 104%.
Phát biểu tại một bữa tối của Ủy ban Quốc hội Đảng Cộng hòa ở Washington hôm 8/4, Tổng thống Mỹ cảnh báo rằng thuế quan sẽ vẫn được giữ nguyên "cho đến khi Trung Quốc đạt được thỏa thuận với chúng tôi". Ông Trump cũng tuyên bố rằng Bắc Kinh đã "tính phí chúng tôi cho nhiều mặt hàng 100%, 125%."
Bắc Kinh trước đó đã lên án cuộc chiến tranh thương mại leo thang như một hình thức "tống tiền" và "bắt nạt kinh tế".
Quyết định tăng thuế của ông Trump đối với Trung Quốc và nhiều quốc gia khác đã gây chấn động trên thị trường chứng khoán ở Mỹ và toàn cầu, xóa sổ giá trị gần 10 nghìn tỷ USD.
Mặc dù thừa nhận những tác động bất lợi của chính sách của mình, Tổng thống Mỹ đã bảo vệ quyết định của mình là nhằm giải quyết tình trạng "bắt nạt" thương mại và thúc đẩy sản xuất trong nước.