| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc và EU tái khởi động đàm phán thương mại

Thứ Năm 10/04/2025 , 11:28 (GMT+7)

Trước đó, hai bên đã đạt được thỏa thuận nối lại các cuộc đàm phán liên quan đến việc cam kết giá tối thiểu đối với xe điện Trung Quốc xuất khẩu sang châu Âu.

Trung Quốc kêu gọi hai bên cùng bảo vệ hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, đồng thời duy trì tinh thần tự do hóa và tạo thuận lợi cho thương mại. Ảnh minh hoạ.

Trung Quốc kêu gọi hai bên cùng bảo vệ hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, đồng thời duy trì tinh thần tự do hóa và tạo thuận lợi cho thương mại. Ảnh minh hoạ.

Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) trao đổi ý kiến về tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại nhằm ứng phó với chính sách thuế quan mới của Mỹ, Bộ Thương mại Trung Quốc thông tin ngày 10/4.

Trao đổi qua cuộc gọi video, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào đã thảo luận với Ủy viên Thương mại và An ninh kinh tế của Ủy ban châu Âu Maros Sefcovic về việc tái khởi động đàm phán các biện pháp giảm căng thẳng thương mại, cũng như khởi động ngay lập tức các cuộc thương lượng về cam kết giá đối với xe điện, thông cáo của Bộ Thương mại Trung Quốc cho hay.

Cuộc trao đổi này diễn ra ngay trước thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu áp dụng các mức thuế bổ sung mới đối với hàng hóa Trung Quốc. Tuy nhiên, ngày 9/4, ông Trump lại bất ngờ tuyên bố tạm thời giảm một số mức thuế cao vừa được áp đặt với nhiều quốc gia khác – một bước ngoặt đáng chú ý. Dù vậy, ông tiếp tục gây sức ép với Trung Quốc khi đe dọa sẽ nâng mức thuế áp lên nền kinh tế lớn thứ hai thế giới lên tới 125%.

Trong cuộc đối thoại, ông Vương bày tỏ rằng Trung Quốc sẵn sàng mở rộng và làm sâu sắc thêm hợp tác với Liên minh châu Âu trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và công nghiệp. Ông cũng kêu gọi Trung Quốc và EU cùng bảo vệ hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, đồng thời duy trì tinh thần tự do hóa và tạo thuận lợi cho thương mại, nhằm góp phần mang lại sự ổn định và chắc chắn hơn cho nền kinh tế toàn cầu cũng như thương mại quốc tế.

Ngoài ra, hai bên cũng đã thảo luận về việc tạo dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp, cũng như các vấn đề liên quan đến dịch chuyển thương mại.

Theo thông cáo của Bộ Thương mại Trung Quốc, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và cùng thúc đẩy tiến trình cải cách WTO.

Trước đó, Liên minh châu Âu đã áp đặt mức thuế bổ sung lên tới 35,3% đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc vào cuối tháng 10, sau khi tiến hành một cuộc điều tra chống trợ cấp. Mức thuế này được cộng thêm vào mức thuế nhập khẩu ô tô tiêu chuẩn 10% mà EU đang áp dụng.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, vào tuần trước rằng hai bên đã đạt được thỏa thuận nối lại các cuộc đàm phán liên quan đến việc cam kết giá tối thiểu đối với xe điện Trung Quốc xuất khẩu sang châu Âu, tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ thời điểm cụ thể mà các cuộc đàm phán này sẽ được khởi động lại.

Theo CNA

Xem thêm
Israel tấn công trả đũa nhắm vào các mục tiêu quân sự của Iran

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sáng 26/10 tuyên bố đã tiến hành ‘các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu quân sự’ ở Iran.

Tổng thống Putin xác nhận việc sản xuất hàng loạt tên lửa Oreshnik mới

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 22/11 xác nhận quyết định cho phép bắt đầu sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa siêu vượt âm Oreshnik mới.

Ứng dụng tàu vũ trụ đo hàm lượng carbon rừng

Các nhà khoa học châu Âu đang xây dựng bản đồ 3D đo hàm lượng carbon tại các khu rừng xa xôi và khó tiếp cận bằng cách ứng dụng tàu vũ trụ.

Nga: Cây cầu 60 tấn bị trộm đem bán phế liệu

Cảnh sát Nga đang điều tra vụ trộm một cây cầu đường sắt khổng lồ ở phía tây đất nước dường như đã được bán phế liệu với giá chỉ hơn 15.000 USD.