| Hotline: 0983.970.780

Diệt chuột hiệu quả

Thứ Năm 03/11/2011 , 11:01 (GMT+7)

Biện pháp thủ công truyền thống: Đào hang chuột cư trú để bắt; hun khói, đổ nước vào hang cho chuột chạy ra rồi đánh bắt hoặc cho chó săn bắt; làm chà hoặc bẫy cây trồng để chuột cư trú tập trung rồi bủa vây đánh bắt; đặt bẫy sập chết chuột hoặc bẫy lồng, nuôi nhiều mèo để bắt chuột. Những biện pháp này rẻ tiền, chỉ tốn công, dễ làm, có thể làm ở mọi nơi từ ngoài đồng đến vườn tược, trong nhà, nhiều người cùng làm nên kết quả cao.

 Mặt khác phần lớn chuột bắt được là chuột cái đang có chửa hoặc nuôi con sẽ hạn chế tốc độ tăng đàn. Các biện pháp này nên thực hiện sau khi thu hoạch lúa vì thời gian này chuột cư trú trong hang. Riêng biện pháp đặt bẫy có thể thực hiện liên tục, nên đặt bẫy tại vị trí chuột thường chạy qua để tăng xác suất chuột dính bẫy. Các loại bẫy chuột hiện đang được phổ biến và bán tại các chợ, bà con có thể đến mua và sẽ được hướng dẫn sử dụng.

Làm hàng rào tấm nilon bao quanh ruộng: Cắm các cọc tre hoặc gỗ xung quanh ruộng lúa sao cho chiều cao mỗi cọc tính từ mặt đất phải đạt từ 50-60 cm, các cọc cách nhau từ 1,5-2 m. Dùng những tấm nilon loại trắng quây dựng kín quanh ruộng theo hàng cọc đã cắm rồi dùng loại dây bền chắc buộc chặt tấm nilon vào cọc. Chân tấm nilon được phủ kín bùn để chuột không thể chui vào ruộng.

Chú ý phải quây tấm nilon theo mặt ngoài các cọc để chuột không thể leo bò các cọc vào ruộng lúa. Biện pháp này chi phí không cao (bình quân từ 50.000-70.000 đồng một sào), nếu bảo quản tốt nilon có thể dùng được nhiều lần, ngăn ngừa đáng kể chuột vào ruộng lúa, có kết quả cao nên đang được bà con nhiều nơi áp dụng.

Dùng thuốc hóa học: Có thể dùng một trong các loại thuốc: Rat K, Klerat 0,05%, Lanirat 0,005%G, BIORAT trộn vào mồi làm bả để chuột ăn rồi chết. Nên sử dụng loại thuốc BIORAT có nguồn gốc sinh học, hạn chế sử dụng các loại thuốc có độ độc cấp như Fokeba 20%, Zinphos 20% sẽ nguy hiểm và gây độc môi trường. Nồng độ, liều lượng, cách pha trộn, cách đặt hoặc bỏ mồi bả tuân theo hướng dẫn trên bao bì thuốc, người bán thuốc hoặc cán bộ kỹ thuật BVTV, khuyến nông viên cơ sở.

Chú ý tránh gia súc, gia cầm, chó, mèo ăn phải mồi bả; thu gom chuột chết đem chôn lấp với vôi bột sâu dưới đất, không để chuột chết trên đồng ruộng gây ô nhiễm môi trường.

Cần tập trung diệt chuột vào khoảng thời gian từ cuối tháng 10 đến tháng 12 khi đã thu hoạch vụ mùa, trong mùa mưa lũ chuột tập trung lên những vùng đất cao để cư trú kiếm ăn sinh sống; từ tháng 3 đến tháng 4, tháng 7- 8 trước khi chuột đẻ rộ để nâng cao hiệu quả.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm