| Hotline: 0983.970.780

Điều trị miễn phí cho thí sinh bị tai nạn giao thông

Thứ Sáu 30/06/2023 , 05:22 (GMT+7)

Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy chỉ đạo điều trị miễn phí cho thí sinh ngụ Đồng Nai bị tai nạn giao thông nghiêm trọng sau buổi thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Anh N.T.L động viên con cố gắng chiến đấu' để sớm bình phục. Ảnh: BVCC.

Anh N.T.L động viên con cố gắng chiến đấu" để sớm bình phục. Ảnh: BVCC.

N.T.K, sinh năm 2005 (ngụ Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) và bạn học chẳng may bị tai nạn giao thông va chạm với xe tải ngay buổi thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT (28/6) khi được bạn chở về nhà bằng xe máy. Ngay lập tức, hai em được người dân xung quanh hỗ trợ đưa vào bệnh viện địa phương cấp cứu.

Đang lái xe chở hàng thuê, anh N.T.L (45 tuổi) bàng hoàng, bủn rủn tay chân và mất bình tĩnh, không thể lái xe được khi hay tin con bị tai nạn ngay buổi thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT quan trọng.

Đến nơi, thấy mặt con đầy máu và vết thương chằng chịt, anh không thể nào chịu đựng nổi nhưng vẫn ráng động viên con vì lúc này, con vừa đau về thể xác lại vừa lo lắng về kỳ thi tốt nghiệp của mình.

Tuy nhiên, vì bị đa chấn thương nặng nên N.T.K đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Vừa nắm lấy bàn tay đứa con trai lúc tỉnh, lúc mê và vết thương đau, anh L âu yếm nói: “Ba thương con, ba thương con mà… ráng lên con!”, khiến bao nhiêu người có mặt tại Khoa Chấn thương sọ não Bệnh viện Chợ Rẫy chứng kiến không khỏi chạnh lòng.  

Là người trực tiếp điều trị cho K, bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Minh Vinh, Khoa Chấn thương sọ não, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, qua kết quả chẩn đoán cận lâm sàng ban đầu, dựa theo hình ảnh chụp CT, bệnh nhân bị đa chấn thương nặng ở vùng đầu, mặt, tai - mũi - họng và vỡ thành ngoài hốc mắt bên trái.

Sau hơn 3 giờ nhập cấp cứu, lúc 10 giờ ngày 29/6, bệnh nhân N.T.K được chuyển vào Khoa Chấn thương sọ não để tiếp tục điều trị và theo dõi máu tụ nội sọ.

Đến 14 giờ cùng ngày, bệnh nhân được chỉ định chụp CT não kiểm tra lại và kết quả não không bị tổn thương.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Minh Vinh, Khoa Chấn thương sọ não, Bệnh viện Chợ Rẫy thăm khám cho thí sinh bị tai nạn giao thông. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Minh Vinh, Khoa Chấn thương sọ não, Bệnh viện Chợ Rẫy thăm khám cho thí sinh bị tai nạn giao thông. Ảnh: BVCC.

“Bệnh nhân sẽ được Khoa Chấn thương sọ não chăm sóc đến khi ổn định tinh thần, không còn trạng thái lơ mơ, tỉnh hoàn toàn và không có can thiệp phẫu thuật nào khác thì bệnh nhân sẽ được chuyển qua khoa Răng Hàm Mặt của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương để theo dõi về chấn thương răng - hàm - mặt”, bác sĩ Vinh thông tin.

Thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, khi có thông báo tiếp nhận điều trị cho cháu N.T.K, phòng Công tác xã hội đã gặp người nhà của cháu và trong thời gian điều trị nếu có những việc cần thiết thì người thân của cháu có thể liên hệ với phòng Công tác xã hội để được hỗ trợ.

“Về viện phí, Giám đốc Bệnh viện đã có chỉ đạo là hoàn toàn miễn phí cho bé trong thời gian nằm viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy”, Thạc sĩ Lê Minh Hiển cho hay.

Trước đó, Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy đã chỉ đạo thành lập đường dây nóng tư vấn sức khỏe trước, trong và sau mùa thi để hỗ trợ cho các thí sinh. Đồng thời, bệnh viện cũng đã thành lập 10 đội cấp cứu, mỗi đội gồm có 1 bác sĩ, 1 điều dưỡng và 1 lái xe túc trực 24/24 phục vụ công tác cấp cứu khi có tình huống xảy ra.

Nhiệm vụ của đội cấp cứu là sẽ hỗ trợ các thí sinh khi có vấn đề sức khỏe cần can thiệp xử trí tại nhà, hoặc nếu cần thiết có thể nhập viện khoa Cấp cứu hay điều trị nội trú tại bệnh viện Chợ Rẫy. Tất cả chi phí khám và điều trị nhập cấp cứu (nếu có) của các thí sinh tại bệnh viện Chợ Rẫy trong chương trình, ngoài bảo hiểm y tế chi trả sẽ được Bệnh viện miễn phí hoàn toàn cho các thí sinh.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm