| Hotline: 0983.970.780

Định Thủy với phong trào giao thông nông thôn

Thứ Tư 24/11/2010 , 11:18 (GMT+7)

Phong trào xây dựng giao thông nông thôn Định Thủy được thực hiện đều đặn từ năm 2005 đến nay.

Xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam (Bến Tre) là chiếc nôi của quê hương Đồng Khởi những năm 1960, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 1995, được công nhận xã văn hóa năm 2005.

 Qua hai cuộc kháng chiến, Định Thuỷ có 517 liệt sĩ, 222 thương binh, 40 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Trước năm 2000, khó khăn của Định Thủy là giao thông nông thôn, sông rạch chằng chịt... Bây giờ, trở lại nơi này, bạn không khỏi ngỡ ngàng về hệ thống giao thông mới.

Phong trào xây dựng giao thông nông thôn Định Thủy được thực hiện đều đặn từ năm 2005 đến nay. Chỉ riêng trong năm 2010, xã đã xây dựng được mới 13 cầu bê tông lớn nhỏ với tổng chiều dài 219m. Mỗi cầu dài từ 12m đến trên 20m, rộng từ 1,5m đến 2,5m, như cầu Rừng Dong ấp An Quới, cầu Phước Thiện liên ấp Thanh Hưng - Thanh Phước, cầu Tư Xuân, Thanh Hưng và các cầu ở các ấp Hòa Phú 1, 2 và Định Hưng...Tổng kinh phí 1,2 tỉ đồng trong đó, Mạnh Thường Quân đóng góp gần 900 triệu đồng, nhân dân đóng góp gần 50 triệu đồng và 4.200 ngày công, ngân sách xã chi gần 10% (113 triệu đồng).

Có thể nói đến nay địa bàn xã Định Thủy cơ bản đã xóa được cầu khỉ, cầu tạm bợ. Về xây dựng lộ, ngoài đường nhựa của huyện đi qua Định Thủy và các địa phương khác trong huyện, xã đã bê tông hóa được 21km đường liên ấp. Trong năm 2010, xã đã làm 15 lộ vào tổ nhân dân tự quản, nâng tổng số tổ có đường bê tông là 97/104 tổ, đạt 93,2%. Số còn lại khoảng 20 tổ có lộ gắn với đường giao thông liên xã, ấp.

Tính chung, kinh phí xây dựng lộ tự quản trong năm gần 200 triệu đồng với tổng chiều dài 3.585m, ngang khoảng 1,5m trong đó Mạnh Thường Quân đóng góp 60%, còn lại nhân dân đóng góp 40% và hơn 600 ngày công. Tính đến nay, xã Định Thủy có 3/11 ấp hoàn thành 100% lộ bê tông vào tổ nhân dân tự quản với tổng số 36 tổ. Còn hệ thống liên hoàn giữa các ấp trong xã đã cơ bản hoàn thành.

Chủ tịch xã Nguyễn Văn Rồi cho biết thêm về phong trào tự nguyện xây dựng giao thông nông thôn như sau: “Từ khi có chủ trương, kinh phí đóng góp của nhân dân ở đâu làm đó, lại được quản lí một cách minh bạch, công khai từ tổ nhân dân tự quản, bà con địa phương tham gia nhiệt tình và đóng góp hết sức tích cực cho việc xây dựng giao thông Định Thủy”.

Đời sống của bà con Định Thủy nhìn chung vẫn chưa thuộc diện khá giả vì số hộ nghèo theo tiêu chuẩn cũ vẫn còn cao; hơn nữa nguồn lợi chỉ có cây trồng là dừa, ca cao, bưởi da xanh… Nhưng để có được bộ mặt NTM như hôm nay, chính quyền địa phương các cấp đã có sự cố gắng lớn, biết khơi nguồn tinh thần Đồng Khởi của dân Định Thủy năm xưa và tranh thủ sự nhiệt tình hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân đã tạo được một tiền đề cho sự phát triển toàn diện của xã Định Thủy.

Đi trên những lộ nhựa, bê tông liên hoàn dẫn vào tận ngõ ngách của Định Thủy, dưới những hàng dừa rợp bóng mát, người dân địa phương lẫn khách phương xa cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Không còn phải lo cảnh lầy lội, cách trở sông rạch ngày nào đã làm cho Định Thủy lẫn quẩn trong sự đi lại, nói chi đến việc hi vọng mở rộng giao thương, buôn bán.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm