| Hotline: 0983.970.780

Doanh nghiệp Hàn Quốc tri ân người trồng cà phê Đà Lạt

Thứ Năm 21/09/2023 , 20:21 (GMT+7)

LÂM ĐỒNG Doanh nghiệp Hàn Quốc tổ chức lễ tri ân nông dân sản xuất cà phê ở vùng Cầu Đất (Đà Lạt) và tặng hàng chục suất học bổng cho học sinh.

Ngày 20/9, Công ty Cà phê Cầu Đất Bean phối hợp cùng đối tác Hàn Quốc là Công ty TNHH BTB Internatinonal tổ chức lễ tri ân người trồng cà phê và trao học bổng cho học sinh vùng cà phê Cầu Đất (TP Đà Lạt, Lâm Đồng).

Ông Kim Seok H-Wan, CEO Công ty TNHH BTB Internatinonal (ngoài cùng bên trái) cùng các thành viên Công ty trao quà, học bổng đến con em người sản xuất cà phê tại vùng Cầu Đất (Đà Lạt). Ảnh: Minh Hậu.

Ông Kim Seok H-Wan, CEO Công ty TNHH BTB Internatinonal (ngoài cùng bên trái) cùng các thành viên Công ty trao quà, học bổng đến con em người sản xuất cà phê tại vùng Cầu Đất (Đà Lạt). Ảnh: Minh Hậu.

Ông Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công ty Cà phê Cầu Đất Bean cho biết, mỗi năm doanh nghiệp sản xuất và cung ứng ra thị trường quốc tế khoảng 180 tấn nhân cà phê. Để có được nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất và xuất khẩu, doanh nghiệp đã liên kết, hợp tác các hộ sản xuất cà phê vùng Cầu Đất (các xã Xuân Trường, Trạm Hành của Đà Lạt) để phát triển vùng nguyên liệu. Do vậy, doanh nghiệp đã phối hợp cùng đối tác Hàn Quốc tổ chức lễ tri ân đến bà con nông dân đã không quản ngại khó khăn để đồng hành trong suốt thời gian qua.

Tại lễ tri ân, đối tác Hàn Quốc là Công ty TNHH BTB Internatinonal đã gửi đến bà con nông dân vùng Cầu Đất lời cảm ơn cùng các phần quà từ Hàn Quốc. Đồng thời trao 22 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng đến 22 học sinh là con em của các nông dân sản xuất cà phê tại địa phương.

Mỗi năm Công ty TNHH BTB Internatinonal tiêu thụ khoảng 100 tấn nhân cà phê vùng Cầu Đất. Ảnh: Minh Hậu.

Mỗi năm Công ty TNHH BTB Internatinonal tiêu thụ khoảng 100 tấn nhân cà phê vùng Cầu Đất. Ảnh: Minh Hậu.

Ông Kim Seok H-Wan, CEO Công ty TNHH BTB Internatinonal cho biết, Công ty đã thành lập được 15 năm. Công ty luôn dành một khoản từ doanh thu để tổ chức các chương trình hỗ trợ, động viên nông dân, đặc biệt là hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Công ty TNHH BTB Internatinonal là doanh nghiệp có đóng góp lớn trong việc đưa nông sản Việt Nam ra thị trường thế giới, đặc biệt là sản phẩm cà phê. Hiện nay, mỗi năm doanh nghiệp này tiêu thụ khoảng 100 tấn nhân cà phê vùng Cầu Đất.

Doanh nghiệp này cũng mở các chuỗi cửa hàng cà phê tại Hàn Quốc, Nhật Bản và cả Việt Nam với thương hiệu "Kim Béo". Nguồn cà phê "Kim Béo" sử dụng đều tuyển chọn tại vùng cà phê đặc sản Cầu Đất.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm