| Hotline: 0983.970.780

Đổi thay ở xã nghèo Thọ Nghiệp

Thứ Ba 29/05/2012 , 10:53 (GMT+7)

Chỉ sau hơn một năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM, Thọ Nghiệp đã có những đổi thay tích cực.

Làm đường GTNT xây dựng NTM tại xã Thọ Nghiệp

Thọ Nghiệp (Xuân Trường, Nam Định) là xã thuần nông, nghề phụ không có nên đời sống nhân dân khá khó khăn. Tuy vậy, chỉ sau hơn một năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM, Thọ Nghiệp đã có những đổi thay tích cực.

ĐỒNG LÒNG HIẾN ĐẤT

Ông Lê Văn Thực, Chủ tịch xã Thọ Nghiệp, cho hay, địa phương có 23 đơn vị hành chính, là một trong những xã đông dân cư nhất huyện Xuân Trường. Để thực hiện dân chủ, ngay từ khi xây dựng và công bố đề án quy hoạch xây dựng NTM, xã đã tổ chức các cuộc họp để người dân tham gia đóng góp ý kiến, cùng nhau bàn bạc, lựa chọn công trình xây dựng. Tất cả các công trình, hạng mục xây dựng, người dân đều được tham gia giám sát từng khâu trong thi công.

Thực hiện phương châm Nhà nước hỗ trợ nhân dân làm, bà con xã Thọ Nghiệp tự nguyện đóng góp bằng nhiều hình thức như hiến đất làm đường, đóng góp tiền và ngày công. Qua đó, người dân trong xã đã đóng góp được trên 5 tỷ đồng để đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng và các công trình văn hoá, xã hội. Toàn bộ kinh phí làm đường liên thôn, xóm do nhân dân tự lực. Nhiều hộ tự nguyện hiến trên 300m2 đất thổ cư như gia đình các ông Lê Văn Tảo ở xóm 6, ông Lê Văn Công ở xóm 16.

Tổng số đất do nhân dân tự nguyện hiến để phục vụ làm đường liên thôn, liên xóm, đường nội đồng của toàn xã đạt trên 25 ha. Đến nay, toàn bộ đường giao thông ở xã Thọ Nghiệp đang được đổ bê tông. Xã đang có kế hoạch xây dựng điểm chứa rác thải tập trung, đảm bảo vệ sinh môi trường. Các trường THCS đã đạt chuẩn, các trường mầm non, tiểu học phấn đấu đến năm 2014 đạt chuẩn quốc gia.

Chủ tịch xã Thọ Nghiệp Lê Văn Thực phấn khởi cho biết thêm, đến nay, xã đã thực hiện xong giai đoạn 2 trong xây dựng NTM và đang phấn đấu đến năm 2014 hoàn thành các tiêu chí còn lại. Hiện, xã đang tập trung xây dựng hệ thống tưới tiêu nước và đường ra đồng. Trong thời gian tới, xã ưu tiên tập trung phát triển nông nghiệp, dồn điền đổi thửa, hoàn thiện các quy hoạch xây dựng NTM”.

THU HÚT DN

Theo ông Thực, để địa phương phát triển kinh tế theo hướng bền vững, xã Thọ Nghiệp đã tạo điều kiện tối đa về thủ tục hành chính, nguồn vốn, thuế, mặt bằng để khuyến khích các cơ sở sản xuất đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, thành lập Cty, doanh nghiệp… Đồng thời đứng ra tín chấp với các ngân hàng, tạo điều kiện về thủ tục để các hộ được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất. Đến cuối năm 2010, toàn xã đã có 8 Cty TNHH, DNTN được thành lập và đi vào sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực: xây dựng, chế biến lâm sản, vận tải, trên 20 tổ hợp cơ khí, mộc, xây dựng, 5 xe tải, 3 xe khách và trên 200 xe taxi…

Năng động phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế nên đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong xã đã được cải thiện đáng kể, số hộ giàu tăng nhanh, số hộ nghèo giảm. Các công trình phúc lợi như: điện, đường, trường, trạm được chú trọng đầu tư xây dựng. Bộ mặt nông thôn ở Thọ Nghiệp đang từng bước đổi mới, tạo tiền đề để địa phương thực hiện thành công chương trình NTM.

Xây dựng NTM cần quá trình lâu dài và chắc chắn còn nhiều khó khăn. Điều đó cần sự nỗ lực và phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành và sự tham gia tích cực của người dân. Những kết quả bước đầu đạt được chính là kinh nghiệm để Thọ Nghiệp tiếp tục phát huy tính dân chủ, đoàn kết, huy động sức mạnh tập thể từ người dân, huy động mọi nguồn lực, tạo tiền đề vững chắc để xây dựng thành công mô hình NTM.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm