| Hotline: 0983.970.780

Đối thoại chính sách và xúc tiến thương mại ngành hàng cà phê Khe Sanh

Thứ Sáu 25/05/2018 , 10:20 (GMT+7)

Ngày 24/5, tại thành phố Đông Hà, Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn thế giới Việt Nam, Dự án Phát triển sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Hướng Hóa tổ chức diễn đàn đối thoại chính sách và xúc tiến thương mại ngành hàng cà phê.

Ông Trần Thanh Hiền, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Trị cho biết cà phê là một trong những cây công nghiệp dài ngày chủ lực của tỉnh Quảng Trị, tập trung tại huyện miền núi Hướng Hóa, có chất lượng thơm ngon, được người tiêu dùng ưa thích. Mới đây, Sở Khoa học-Công nghệ tỉnh Quảng Trị phối hợp với Sở NN-PTNT và huyện Hướng Hóa vừa công bố văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Khe Sanh” cho sản phẩm cà phê chè Arabica của huyện Hướng Hóa.

Ký kết hợp đồng khung giữa doanh nghiệp và nhóm sản xuất và HTX sản xuất cà phê

Ở huyện Hướng Hóa có gần 4.700 ha cà phê, nhưng trong số đó có đến 2.400 ha do trồng đã quá lâu nên già cỗi, sinh trưởng kém cần cải tạo, tái canh. Để nâng cao chất lượng và giữ vững thương hiệu cà phê Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị quyết định từ nay đến năm 2025, mỗi năm tái cánh 200 ha cà phê chè. Cải tạo và trồng tái canh cà phê là vấn đề cấp thiết nhất lúc này với cây cà phê ở Hướng Hóa.

Tuy nhiên, ông Trần Thanh Hiền cũng thẳng thắn thừa nhận hiện nay ngành hàng cà phê đang đối diện với nhiều thách thức, sản xuất thiếu bền vững, tiềm ẩn nhiều rủi ro do tác động của biến đổi khí hậu và thị trường tiêu thụ không ổn định. Việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới về giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch của người dân còn hạn chế nên sản phẩm có sức cạnh tranh thấp so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường, dẫn đến giá trị gia tăng thấp. Mặt khác, chuỗi giá trị của ngành hàng từ sản xuất, thu mua, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm chưa gắn kết chặt chẽ, các loại hình tổ chức sản xuất, kinh doanh cà phê bộc lộ nhiều hạn chế...

Trước thực trạng đó, Dự án Phát triển sinh kế cho đồng bào dân tộc thiếu số huyện Hướng Hóa thuộc Tổ chức Tầm nhìn thế giới Việt Nam đã phối hợp với các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương thực hiện các hoạt động để hỗ trợ khôi phục và phát triển ngành hàng cà phê. Bước đầu đã kêu gọi được các doanh nghiệp kết nối với người nông dân thu mua cà phê theo hợp đồng liên kết với giá từ 8 ngàn đến 10 ngàn đồng/kg quả tươi và hỗ trợ thành lập, xây dựng năng lực cho 19 nhóm sản xuất và 2 hợp tác xã sản xuất cà phê trên địa bàn của vùng dự án tại Hướng Hóa.

Tại diễn đàn, một số vấn đề được người trồng cà phê ở huyện Hướng Hóa quan tâm như mức độ thực thi của chính sách phát triển sản xuất, chính sách tiếp cận tín dụng, chính sách thực hiện tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và sơ chế, tình hình kết nối với doanh nghiệp về các nguyên tắc thực hiện cam kết giữa nhóm/tổ/HTX với doanh nghiệp trên các khía cạnh về giá, chất lượng sản phẩm, phương thức thanh toán, các chế độ hậu mãi, tiếp cận vốn vay, thủ tục làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Người dân Hướng Hóa thu hoạch cà phê

Liên quan đến các vấn đề này, đại diện các ngành, đơn vị, địa phương đã trực tiếp giải đáp cũng như tiếp thu và tổng hợp các kiến nghị liên quan đến các chính sách khôi phục chất lượng vườn cà phê, tiếp cận nguồn vốn tài chính, môi trường kinh doanh, hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp và người dân về cà phê vượt quá thẩm quyền giải quyết để trình cấp cao hơn giải quyết.

Tại diễn đàn cũng đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng khung giữa doanh nghiệp và nhóm sản xuất và HTX sản xuất cà phê trên địa bàn huyện Hướng Hóa.

Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Trồng 33.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

Các đơn vị trồng mới 33.000 cây, trong đó 3.000 cây bản địa (cây mỡ) và 30.000 cây keo tại vùng đệm của Vườn quốc gia Xuân Sơn.

Cứu hộ thành công cá thể gấu ngựa bị cụt chi trước

HÀ NỘI Từ đầu năm 2024 đến nay, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội đã bàn giao 5 cá thể gấu cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm