| Hotline: 0983.970.780

Ông Lưu Văn Ninh, GĐ Đài Khí tượng thủy văn An Giang:

Đồng bằng sông Cửu Long sẽ có mùa lũ 'đẹp'

Thứ Sáu 28/07/2017 , 07:50 (GMT+7)

Năm nay, dự báo xuất hiện lũ lớn so với năm 2011 nhưng không bằng lũ lịch sử năm 2000, được đánh giá lũ “đẹp”, đem lại sản lượng thủy sản rất lớn cho ĐBSCL.

NNVN có cuộc trao đổi với ông Lưu Văn Ninh, GĐ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang xung quanh vấn đề này.

10-12-51_nh_1_-_ong_luu_vn_ninh_-_gd_di_kttv_n_ging
Ông Lưu Văn Ninh, GĐ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang

Nước đỏ đục phù sa trên sông Tiền, sông Hậu đang đổ về. Ông có nhận định và dự báo mùa lũ năm nay?

Hiện tại mưa, cộng thêm mực nước sinh lũ đầu nguồn cao làm cho mực nước các sông lên nhanh. Mực nước ở Tân Châu đến thời điểm này đạt mức 2,63m, Châu Đốc 2,27m. So với những năm gần đây thì mực nước cao và sớm hơn, thậm chí cao hơn so với thời điểm năm 2011. Nhận định năm nay lũ đến sớm hơn so với các năm vừa qua, tuy nhiên vẫn còn đang nằm dưới mức báo động 1 nên chưa được gọi là lũ đầu mùa.

Lũ về sớm, ngành chức năng cảnh báo như thế nào để người dân có phương án sống chung với lũ?

Chúng tôi vẫn theo dõi và cập nhật thường xuyên những diễn biến của lũ, phát hành một bản tin dự báo nước lên mỗi ngày gửi các cơ quan ban ngành trong tỉnh để có những công tác chỉ đạo đến với bà con. Đối với diện tích SX nông nghiệp trong đê bao, sử dụng hệ thống cống, bộng, đảm bảo an toàn, kiểm tra hệ thống đê điều, đảm bảo mức độ an toàn chống chịu tốt trong đợt lũ đầu mùa, lũ sớm. Vùng ngoài đê bao, địa phương và các sở ban ngành cần có những chỉ đạo sát sao, cần thiết thì có thể thu hoạch sớm để đảm bảo không bị thiệt hại khi lũ về sớm và ở mức cao.

10-12-51_nh_2_-_gi_co_de_trong_mu_lu_bo_ve_dt_trong_lu
Người dân cùng với chính quyền địa phương gia cố đê bao bảo vệ đất trồng lúa

Vài năm trở lại đây không có lũ, còn hiện tại lũ lại đột ngột xuất hiện, nhận định của ông như thế nào về vấn đề này?

Phân tích từ các chuyên gia, đặc biệt theo các mô hình dự báo khí hậu toàn cầu, nhận định ban đầu là, sau giai đoạn của chuỗi El Nino kéo dài từ cuối 2014 đến 2016, khi kết thúc có khả năng chuyển sang La Nina vào giữa năm 2017. Theo đó đầu năm nay đã xuất hiện thời tiết cực đoan, mưa trái mùa vượt đến 70%. Thời tiết có xu thế chuyển sang một pha El Nino tái diễn trong cuối 2017.

Như vậy lũ năm nay có thể xảy ra sớm và cao, từ báo động 2 hoặc vượt báo động 2 ở các trạm đầu nguồn. Vùng hạ lưu như ở Chợ Mới và TP Long Xuyên khi ảnh hưởng của lũ thượng nguồn về và kết hợp với triều cường, thì vùng hạ lưu nằm trên mức báo động 3, đỉnh điểm xuất hiện giá trị cao nhất năm vào đầu và giữa tháng 10.

Năm nay lũ xuất hiện sớm và cao có thuận lợi gì so với những năm không có lũ?

Sinh lợi từ mùa lũ rất lớn. Từ sau lũ 2011 đến nay năm nào mực nước lũ cũng đều thấp, thậm chí không có lũ như năm 2015 - 2016 đỉnh lũ thấp nhất lịch sử, người dân rất khó khăn trong quá trình sinh kế. Còn năm nay, dự báo là lũ “đẹp”. Mùa lũ này sẽ đem lại sản lượng thủy sản rất lớn cho đầu nguồn ĐBSCL.

10-12-51_nh_3_-_ngu_dn_dnh_bt_thuy_sn_trong_mu_lu
Mùa lũ năm nay theo đánh giá là lũ "đẹp", đem lại nguồn lợi thủy sản lớn

Về nông nghiệp lũ sẽ mang lại phù sa cho vùng. Đối với vùng đê bao khép kín như ở An Giang thì tận dụng điều kiện lũ lớn này dâng nước lấy phù sa vào trong đồng để rửa sạch các loại dịch bệnh, tăng độ màu mỡ cho đất giúp sản xuất thuận lợi hơn.

Xin cảm ơn ông!

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm