| Hotline: 0983.970.780

Gặt trước lũ sớm

Thứ Ba 28/05/2013 , 10:15 (GMT+7)

Nông dân Hà Tĩnh đang náo nức xuống đồng thu hoạch lúa nhanh gọn trước đợt lũ tiểu mãn.

Nông dân Hà Tĩnh đang náo nức xuống đồng thu hoạch lúa nhanh gọn trước đợt lũ tiểu mãn. Khuôn mặt ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ trước vụ xuân được mùa bởi SX cùng một giống trên cánh đồng mẫu lớn.

Ông Đặng Ngọc Sơn, Giám đốc Sở NN-PTNT Hà Tĩnh chia sẻ: “Có thể nói vụ xuân 2013, Hà Tĩnh được mùa toàn diện nhất từ trước đến nay. Để đạt được kết quả đó, ngoài nguyên nhân khách quan là do thời tiết thì ngành nông nghiệp địa phương có vai trò đặc biệt quan trọng. 

Do tập trung quyết liệt bỏ trà xuân sớm, đến nay toàn tỉnh gieo cấy 75% diện tích trà xuân muộn. Việc "cập nhật" ứng dụng nhân rộng bộ giống chất lượng cao (VTNA2, HT1, RVT, B-TE1…) thay thế giống cũ IR1820 nhằm giảm thiểu sâu bệnh và tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Việc liên kết với DN triển khai cánh đồng mẫu lớn cũng như hỗ trợ về giống, kỹ thuật cũng đem lại lợi ích thiết thực cho nông dân”.


Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình (ngoài cùng bên phải) kiểm tra SX giống lúa B-TE1 ở huyện Lộc Hà

Vụ xuân 2013, toàn tỉnh gieo cấy 55.345 ha lúa; đến thời điểm này đã thu hoạch được gần 50.000 ha (đạt hơn 85% diện tích); năng suất ước đạt 54,7 tạ/ha (cao hơn vụ xuân năm ngoái 1,1 tạ/ha), sản lượng hơn 30.200 tấn. Cơ cấu mùa vụ chủ yếu SX trà xuân muộn theo mô hình cánh đồng mẫu, CĐML với bộ giống ngắn ngày nếp 98, VTNA2, HT1, RVT, Nhị ưu 838, TH3-3…, tập trung chủ yếu ở các huyện Cẩm Xuyên, Can Lộc, Kỳ Anh, Thạch Hà, Đức Thọ…

Ông Lê Ngọc Hà, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Cẩm Xuyên cho biết: Đến nay toàn huyện cơ bản đã thu hoạch xong 8.905 ha lúa; năng suất bình quân 57 tạ/ha (tăng 3,2 tạ so với năm 2012); sản lượng 51.200 tấn, vượt 5.000 tấn so với vụ xuân trước. Các giống lúa VTNA2, Khang dân 18 đạt năng suất cao nhất, từ 60 - 61 tạ/ha.

Nông dân Nguyễn Văn Lý, xã Cẩm Nam (Cẩm Xuyên) khoe với chúng tôi: “Vụ này gia đình cấy 1 mẫu giống VTNA2, DT68 và lúa nếp. Năng suất vượt trội hẳn năm ngoái, riêng giống VTN2 và DT68 cho 3 - 3,2 tạ/sào, nếp 3,5 tạ/sào. Gia đình tôi dự định sẽ xuất bán 50% cho TCty VTNN Nghệ An để lấy tiền cho con đi học, trang trải cuộc sống”.

Rời Cẩm Xuyên, chúng tôi sang Can Lộc. Đi đến đâu cũng nhìn thấy nông dân rạng rỡ nụ cười thu hoạch nốt lúa còn lại trên đồng. Vụ xuân năm nay toàn huyện gieo cấy hơn 8.900 ha, hiện đã thu hoạch đạt 85%; năng suất dự kiến trung bình đạt 57 - 58 tạ/ha, có nơi lên đến 60 tạ/ha. Một số giống năng suất rất cao như B-TE1 (7,5 tấn/ha), Nhị ưu 838 (7 tấn/ha), TBR45 (7 tấn/ha)…

Ông Võ Hữu Hào, Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc nói: “Nhìn chung vụ xuân 2013, ngoài sự cố một số ít hộ dân gieo cấy giống BC15 bị mất mùa, còn lại đều vượt tất cả các chỉ tiêu về năng suất, sản lượng. Các giống lúa mới như TBR45, B-TE1 đều cho năng suất đạt gần 8 tấn/ha; gạo được thương lái ưa chuộng; giá thành cao, từ 10.000 - 12.000 đ/kg”.

Đối với người nông dân Hà Tĩnh không niềm vui nào lớn hơn niềm vui được mùa, không những vượt trội về năng suất mà chất lượng gạo cũng đạt tiêu chuẩn sản phẩm hàng hóa. Tin rằng đây sẽ là động lực, bước tạo đà trong việc áp dụng TBKT, đưa cơ giới hóa, giống mới vào SX thành công trong vụ HT - mùa sắp tới trên CĐML góp phần xây dựng thành công NTM.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Mùa vàng trên cánh đồng sạ cụm

QUẢNG BÌNH Mô hình gieo sạ lúa bằng máy tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hàm Hòa trong vụ đông xuân 2023 - 2024 với diện tích trên 10ha cho hiệu quả lớn…

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm