| Hotline: 0983.970.780

Xuất hiện lũ sớm trên sông Cửu Long

Thứ Năm 20/07/2017 , 19:58 (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, từ ngày 15-18/7, ở trung lưu sông Mê Kông đã có mưa vừa và mưa to; tổng lượng mưa đo được phổ biến từ 80-150mm.

Do mưa lớn, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên. Mực nước cao nhất ngày 18/7 trên sông Tiền tại trạm Tân Châu là 1,99m, trên sông Hậu tại Châu Đốc là 1,81m.

Trong những ngày tới, do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ lên nhanh. Những ngày từ 24 đến 27/7, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại Tân Châu có khả năng lên mức 3m, trên sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 2,6m, sau đó biến đổi chậm. Đây là đợt lũ sớm, xuất hiện sớm hơn trung bình nhiều năm và có thể còn diễn biến phức tạp.

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất