| Hotline: 0983.970.780

Đồng Nai: Hợp tác xã, tổ hợp tác tích cực vào chuỗi liên kết

Thứ Ba 14/07/2020 , 11:21 (GMT+7)

Nhờ tham gia chuỗi liên kết, hàng trăm ha cây ăn trái của các xã viên HTX, tổ hợp tác ở Đồng Nai đã được các doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm…

Hàng trăm ha các loại cây ăn trái chủ lực của Đồng Nai được doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm. Ảnh: Minh Sáng.

Hàng trăm ha các loại cây ăn trái chủ lực của Đồng Nai được doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm. Ảnh: Minh Sáng.

Theo Sở NN-PTNT Đồng Nai, hiện trên toàn tỉnh có 29 HTX, 74 tổ hợp tác sản xuất trái cây các loại với tổng số gần 2.000 thành viên. Tổng diện tích cây ăn trái của các HTX, tổ hợp tác đạt khoảng 2,9 nghìn ha, chiếm tỷ lệ gần 4,6%/tổng diện tích cây ăn trái của tỉnh.

Các HTX, tổ hợp tác đã tích cực tham gia thực hiện các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nên đạt được một số thành quả bước đầu.

Cụ thể hàng trăm ha các loại cây ăn trái chủ lực của Đồng Nai như xoài, bưởi, chuối, chôm chôm, sầu riêng… đã được các doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm hoặc đưa vào chế biến xuất khẩu.

Sản phẩm do HTX, tổ hợp tác tham gia vào chuỗi liên kết luôn có đầu ra ổn định, bán giá tốt hơn ngoài thị trường.

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất