| Hotline: 0983.970.780

Đồng Nai tăng trưởng GDP gấp 2 lần mức tăng chung cả nước

Thứ Năm 02/01/2014 , 10:20 (GMT+7)

Năm 2013, Đồng Nai thu ngân sách đạt 32.000 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu được giao; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 1,64 tỷ USD, gần gấp đôi so với mục tiêu đề ra.

Tại cuộc họp báo thường kỳ năm 2013, ông Đinh Quốc Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, trong năm 2013 tỉnh đã hoàn thành cơ bản những mục tiêu đề ra với tăng trưởng GDP đạt 11,5%, nằm trong tốp đầu cả nước và hơn gấp 2 lần so với tăng trưởng chung cả nước.


Trao giấy khen cho tập thể cơ quan báo chí và các nhà báo có thành tích trong công tác tuyên truyền.

Bên cạnh đó, thu ngân sách đạt 32.000 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu được giao; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 1,64 tỷ USD, gần gấp đôi so với mục tiêu đề ra.

Đặc biệt, trong năm 2013 thu hút dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ chiếm 74% tổng vốn đầu tư cấp mới. Ngoài ra, các lĩnh vực khác như an sinh xã hội, an ninh quốc phòng đều đạt mục tiêu.

Tuy nhiên, phát triển KT-XH của tỉnh vẫn còn những hạn chế, các DN khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, xuất khẩu hàng hóa; tiêu dùng giảm sút; sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn; hệ thống cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ....

Theo ông Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành rất cần thiết cho sự phát triển chung của Đồng Nai, cũng như vùng Đông Nam bộ và đã có trong quy hoạch ngành hàng không từ 20 năm trước. Với quan điểm tái định cư phải đi trước dự án, Đồng Nai đang tích cực thực hiện các bước chuẩn bị về tái định cư từ vị trí, nguồn vốn, cách thức... Nếu không có gì trở ngại, giữa năm 2014, dự án sẽ được trình Quốc hội xem xét.

Bên cạnh những chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu nghị quyết thì có 4 chỉ tiêu không đạt gồm giá trị gia tăng ngành dịch vụ; tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu; tỷ lệ dân cư thành thị sử dụng nước sạch; tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn có trạm xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn môi trường.

Trong năm 2014, tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung thực hiện các chỉ tiêu về KT-XH và môi trường. Đồng thời, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu nội bộ các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ theo hướng tăng trưởng xanh; tăng cường thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, hỗ trợ doanh nghiệp; tiếp tục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; chú trọng giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; thực hiện công tác bảo vệ môi trường để phát triển bền vững; tiếp tục nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH đi đối với đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Cũng tại buổi họp báo, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng đã trả lời các câu hỏi của các cơ quan báo chí nêu. Đặc biệt, các câu hỏi liên quan đến quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Long Thành; tình trạng học ca 3 trên địa bàn tỉnh và vấn đề thông tin báo chí...

Ông Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai cũng khẳng định, năm qua báo chí đã đồng hành rất sát cánh với tỉnh trong quá trình tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ KT-XH.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã quyết định khen thưởng cho 7 tập thể cơ quan báo chí và 6 nhà báo đã có thành tích trong công tác tuyên truyền góp phần thúc đẩy sự phát triển KT-XH của tỉnh Đồng Nai.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm