| Hotline: 0983.970.780

Đông Sơn xây dựng NTM: Có nỗ lực, tất thành công

Thứ Tư 26/12/2018 , 14:01 (GMT+7)

Sau 8 năm triển khai, chương trình MTQG xây dựng NTM ngày một lan tỏa rộng khắp trên địa bàn huyện Đông Sơn (Thanh Hóa).

Các cấp lãnh đạo, cán bộ và toàn thể nhân dân nhận thức rõ tầm quan trọng của chương trình mang lại nên đồng loạt tham gia hưởng ứng.
 

Bước chuyển mạnh mẽ

Xuyên suốt quá trình thực hiện, huyện Đông Sơn phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Đó là nguồn vốn cần huy động rất lớn, nhất là về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thế nhưng việc kêu gọi, huy động nguồn nhìn chung còn hạn chế. Hầu hết các xã chủ yếu dựa vào nguồn đấu giá đất và thu tiền sử dụng đất, nhìn chung chưa có kế hoạch và giải pháp cụ thể nhằm phát huy các nguồn lực trong cộng đồng dân cư...

11-32-03_3
Bộ mặt nông thôn tại huyện Đông Sơn có bước chuyển toàn diện

Tuy nhiên, nếu đánh giá tổng quan thì kết quả đạt được rất đáng ghi nhận. Thực tế tốc độ tăng trưởng của địa phương đang phát triển theo hướng tích cực, thu chi ngân sách năm sau luôn cao hơn năm trước; công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được nâng lên rõ rệt; quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an xã hội được giữ vững; chất lượng giáo dục - đào tạo được cải thiện, chăm lo...

Đến tháng 11/2018, toàn huyện có 14/14 xã đạt chuẩn NTM. Trong số đó, nhiều tiêu chí đạt mức cao: 100% số xã hoàn thành các chỉ tiêu về quy hoạch, thủy lợi, điện, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; thông tin và tuyên truyền; nhà ở dân cư; thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo; phương án tổ chức sản xuất; lao động có việc làm...

Đánh giá chặng đường đã qua, ông Trần Anh Chung, Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn khẳng định, để thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM phải có quyết tâm chính trị cao, phải xây dựng kế hoạch chỉ đạo cụ thể, sáng tạo, sâu sát.

Bên cạnh đó cần tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng tới mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng, hiểu sâu về chủ trương, ý nghĩa, mục đích chương trình xây dựng NTM mang lại. Phải nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, thực sự quan tâm tới lợi ích thiết thực của dân.
 

Nâng cao thu nhập làm tiền đề

Nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cho người dân là nhiêm vụ quan trọng trong xây dựng NTM mà cấp ủy, chính quyền huyện Đông Sơn hướng đến. Nhằm cụ thể hóa mục tiêu này, địa phương đã tập trung khai thác mọi tiềm năng, lợi thế sẵn có để tạo nên bước đột phá toàn diện, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp.

Đi vào chi tiết, huyện chủ động triển khai các chương trình, đề án, dự án hỗ trợ phát triển thông qua việc ứng dụng các chuyển giao KHKT, đưa các bộ giống chất lượng cao vào thâm canh, đồng thời từng bước xây dựng các chuỗi liên kết giá trị.

11-32-03_4
Xây dựng thành công các mô hình sản xuất là điểm nhấn trong quá trình thực hiện NTM ở Đông Sơn

Những con số thống kê đã nói thay tất cả, nếu như giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp năm 2011 chỉ đạt 425,493 tỷ đồng thì năm 2018 đã tăng lên 508,418 tỷ đồng; giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản nhảy vọt, từ 78 triệu đồng lên 106 triệu đồng.

Đưa cơ giới hóa vào ruộng đồng không chỉ tăng năng suất, giảm giá thành, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm mà còn giải quyết được tình trạng thiếu hụt lao động trong sản xuất. Đây chính là điều kiện tiên quyết để thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư, qua đó hình thành mối liên kết bốn nhà theo đòi hỏi của xu thế mới.

Hiện nay nhiều hộ, cơ sở, HTX trên địa bàn đã mạnh dạn xây dựng hệ thống nhà màng, nhà lưới, áp dụng phương pháp tưới tiết kiệm, sản xuất quy trình hữu cơ cũng như sử dụng các chế phẩm sinh học đảm bảo các yếu tố về ATTP. Cam kết triển khai theo mô hình sạch nên nhiều sản phẩm của địa phương (gạo, dưa vàng, rau, trứng...) đã được cấp giấy chứng nhận, được dán tem nhãn chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Qua thống kê, trên địa bàn huyện Đông Sơn có trên dưới chục mô hình nhà màng, nhà lưới đạt lợi nhuận trên 800 triệu đồng/ha/năm; có 50 hộ sản xuất nấm ăn với giá trị thu nhập từ 80 - 100 triệu đồng/hộ/năm, có 3 HTX sản xuất rau an toàn áp dụng tiêu chuẩn VietGAP. Chưa kể đã nhận rộng thành công 17 mô hình cánh đồng mẫu lớn liên kết sản xuất ở 14 xã với tổng diện tích gần 600ha…

Tích tụ ruộng đất là yếu tố tiên quyết hướng đến việc triển khai các mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết. Trước khi áp dụng thực tế, huyện Đông Sơn đã tổ chức đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở một số tỉnh để đúc rút kinh nghiệm.

Có bước chuẩn bị bài bản nên kết quả thu về rất khả quan, trên địa bàn đã hình thành được nhiều mô hình cho giá trị kinh tế vượt trội, điển hình là sự đấu mối giữa Cty TNHH TM&DV nông nghiệp Hoàng An và Cty CP Giống cây trồng Quảng Ninh khi tiến hành sản xuất lúa giống trên quy mô 20ha; mô hình liên kết thuê đất của hộ ông Lâm Bá Dũng xã Đông Quang, hộ ông Nguyễn Văn Minh xã Đông Văn, hộ ông Lê Văn Anh xã Đông Khê để sản xuất lúa gạo chất lượng cao (Bắc thơm 7, TBR225), sử dụng hình thức cấy bằng máy công nghệ tiên tiến Nhật Bản với tổng diện tích 40ha...

 

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm