Trong công văn gửi các CLB chiều tối 28/8, VFF cho biết: "Các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp dự kiến sẽ trở lại thi đấu kể từ ngày 18/9. V-League sẽ đá lại từ 26/9". Tuy nhiên, thông báo này dựa trên tình hình thực tế. Nếu có phát sinh, có thể lịch thi đấu sẽ được đẩy sớm hơn hoặc lùi lại.
Đây là lần thứ ba V-League đá trở lại. Trước đó, giải hai lần bị hoãn. Lần đầu từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 6, và lần thứ hai từ cuối tháng 7 đến nay. Nếu giải đấu được tổ chức đúng dự kiến 26/9, Việt Nam có thể kết thúc các giải đấu chuyên nghiệp trong tháng 11, thậm chí sớm hơn.
Hiện giai đoạn một V-League còn 2 vòng nữa, với thế cuộc gần như ngã ngũ ở nhóm đầu. Gay cấn đang dồn vào nhóm đua trụ hạng, nơi 5 đội cuối bảng là SLNA, Nam Định, Hải Phòng, Quảng Nam và Hà Tĩnh từng đề nghị hủy giải năm nay.
Cũng theo kế hoạch của VFF, nhóm 6 đội cuối bảng sẽ kết thúc mùa giải vào ngày 7/11. Nhóm 8 đội đầu bảng kết thúc giai đoạn hai sau khoảng một tuần.
Cũng giống như lần nối lại cách đây 3 tháng, Cup Quốc gia vẫn sẽ "mở hàng" trước. Vòng tứ kết sẽ đá vào ngày 11 và 12/9. Bán kết và chung kết được tổ chức xen kẽ với V-League.
Yêu cầu của ban tổ chức với các đội là toàn bộ thành viên, gồm cầu thủ, ban huấn luyện và các nhân viên phải xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi tham dự các trận đấu. Bên cạnh đó, các CLB cũng cần xin phép chính quyền địa phương tổ chức các trận đá bóng. Quyền mở cửa cho khán giả vào sân hay không tùy thuộc từng tỉnh.
Quảng Nam và Đà Nẵng, nơi bùng phát dịch lần này, sẽ nhận sự trợ giúp từ VFF. Nếu hai đội này không thể đá sân nhà trong phần còn lại, VFF và VPF sẽ tìm sân trung lập để họ thi đấu và kết thúc mùa giải giống 12 CLB còn lại.