| Hotline: 0983.970.780

Đưa 2 triệu tôm sú giống về với biển

Thứ Hai 01/04/2024 , 14:12 (GMT+7)

Ngày 1/4, tỉnh Sóc Trăng thả trên 2 triệu tôm sú giống về môi trường tự nhiên nhân kỷ niệm 65 năm ngành truyền thống ngành Thủy sản (1/4/1959 – 1/4/2024).

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng cùng các sở, ban, ngành, đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản. Ảnh: Kim Anh.

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng cùng các sở, ban, ngành, đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản. Ảnh: Kim Anh.

Dịp này, Sở NN-PTNT tỉnh Sóc Trăng phối hợp với UBND huyện Trần Đề tổ chức thả trên 2 triệu con tôm sú giống về môi trường tự nhiên, giá trị tương đương khoảng 300 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và hỗ trợ của mạnh thường quân.

Ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhìn nhận, những năm gần đây, ngành thủy sản của tỉnh đang đối diện với nhiều thách thức do tác động của biến đổi khí hậu và hoạt động khai thác thiếu trách nhiệm. Điều này khiến môi trường sống của các loài thủy sản bị đe dọa, nguồn lợi thủy sản bị suy giảm mạnh.

Đặc biệt, cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động khai thác, xuất khẩu hải sản của cả nước nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng. Do đó, việc thả giống thủy sản để bổ sung, phát triển nguồn lợi thủy sản trong tự nhiên là rất cấp thiết, đòi hỏi các cấp, các ngành và toàn thể người dân cùng chung tay, góp sức thực hiện.

Hơn 2 triệu tôm sú giống đã được thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: Kim Anh.

Hơn 2 triệu tôm sú giống đã được thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: Kim Anh.

Hoạt động thả giống thủy sản bổ sung không chỉ góp phần phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản theo điều kiện tự nhiên, mà còn tạo sinh kế cho ngư dân giữ cân bằng hệ sinh thái; Hướng hoạt động khai thác của ngư dân chuyển đổi đến có trách nhiệm hơn, tái tạo lại nguồn lợi thủy sản tự nhiên.

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đề nghị các cấp chính quyền, sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức xã hội cần có kế hoạch hành động cụ thể, thường xuyên, liên tục. Trong đó, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân cùng chung tay, tham gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Theo kế hoạch, trong năm 2024, tỉnh Sóc Trăng sẽ tổ chức 3 đợt thả giống thủy sản về tự nhiên. Đến nay, trên 2 triệu con tôm sú giống và 300kg cá giống các loại đã được thả về tự nhiên, góp phần phục hồi nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Đoàn chia thành 3 tàu di chuyển ra vùng cửa biển Trần Đề để tiến hành thả giống thủy sản. Ảnh: Kim Anh.

Đoàn chia thành 3 tàu di chuyển ra vùng cửa biển Trần Đề để tiến hành thả giống thủy sản. Ảnh: Kim Anh.

Bà Quách Thị Thanh Bình, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh cho biết, hằng năm, hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản nhận được sự ủng hộ từ lãnh đạo tỉnh, các doanh nghiệp, sở ban ngành và tổ chức cá nhân trong chuỗi ngành hàng.

Bình quân mỗi năm, tỉnh Sóc Trăng thả về tự nhiên trên 4 triệu con giống thủy sản các loại, tập trung chủ yếu giống tôm sú, cua, cá nước ngọt và một số đối tượng cá có giá trị kinh tế.

Ông Cô Minh Phương, Chủ tịch Nghiệp đoàn đánh bắt hải sản thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề bày tỏ, hoạt động thiết thực và ý nghĩa này là giải pháp tuyên truyền hiệu quả nhất. Bà con ngư dân vừa đánh bắt, khai thác vừa bảo vệ, phục hồi nguồn lợi.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm