| Hotline: 0983.970.780

Đưa hoa ly lên xứ Mường, doanh nghiệp gặt hái thành công

Thứ Năm 21/04/2022 , 08:25 (GMT+7)

HÒA BÌNH Hoa ly là giống cây ưa ẩm nhưng không chịu được úng nên đất trồng phải chọn vùng cao ráo, thông thoáng và có điều kiện tưới tiêu hợp lý.

Hàng nghìn cây hoa ly được trồng thẳng tắp, hàng cách hàng đều đặn với hệ thống tưới dưỡng hiện đại cho doanh thu vài tỷ đồng/năm. Đây chính là thành quả thu được từ mô hình trồng hoa ly tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Hoa nhiệt đới ở xóm Khăm, xã Bình Sơn, huyện Kim Bôi (Hòa Bình).

Anh Vì Văn Trường, phụ trách kỹ thuật Chi nhánh Công ty Hoa nhiệt đới cho biết: Mô hình trồng hoa ly do Công ty đầu tư trồng tại xã Bình Sơn được hình thành từ năm 2009 đến nay với tổng diện tích trồng 4ha. Để đảm bảo cho cây hoa ly sinh trưởng, phát triển tốt, toàn bộ củ giống hoa đều nhập khẩu từ Hà Lan.

Trồng hoa ly cho lợi nhuận cao, nhưng kỹ thuật đòi hỏi rất nghiêm ngặt. Ảnh: Thanh Hằng.

Trồng hoa ly cho lợi nhuận cao, nhưng kỹ thuật đòi hỏi rất nghiêm ngặt. Ảnh: Thanh Hằng.

Cũng theo anh Trường, trồng hoa ly phải tích cực áp dụng khoa học, kỹ thuật vào chăm sóc thì cây hoa mới cho hiệu quả kinh tế cao. Hoa ly là giống cây ưa ẩm nhưng không chịu được úng nên đất trồng phải chọn vùng cao ráo, thông thoáng và có điều kiện tưới tiêu hợp lý.

Trong quá trình chăm sóc, cần quan tâm phòng trừ sâu bệnh. Hoa ly chủ yếu phù hợp với nhiệt độ thời tiết từ 20 - 25oC và có yêu cầu về độ ẩm khắt khe. Khi rét đậm, rét hại, cần thắp điện cả ngày lẫn đêm để giữ ấm cho hoa. Đặc biệt, để hoa nở đúng vào dịp Tết Nguyên đán, bán được giá cao, khoảng tháng 9 âm lịch, Công ty sẽ tập trung xuống giống và chăm sóc kỹ lưỡng hơn cho lứa hoa này. Bên cạnh đó, Công ty còn trồng hoa ly trong nhà lưới để tránh được côn trùng xâm nhập và sương muối bám vào lá.

Qua quá trình thử nghiệm và trực tiếp sản xuất cho thấy, chất đất, khí hậu ở Bình Sơn phù hợp với giống hoa này. Nhờ được trồng, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, nên toàn bộ diện tích hoa ly của Công ty đều sinh trưởng, phát triển tốt, hoa có chất lượng, mẫu mã đẹp và được thị trường ưa chuộng. 

Thời gian tới, Chi nhánh Công ty Cổ phần Hoa nhiệt đới sẽ tiếp tục đầu tư, nghiên cứu trồng thêm những loại hoa ly mới. Ảnh: Thanh Hằng.

Thời gian tới, Chi nhánh Công ty Cổ phần Hoa nhiệt đới sẽ tiếp tục đầu tư, nghiên cứu trồng thêm những loại hoa ly mới. Ảnh: Thanh Hằng.

Một năm hoa ly cho thu 3 lứa. Vào thời kỳ cao điểm khoảng từ tháng 8 trở đi, mỗi ngày Công ty thu được từ 2 đến 3 nghìn cành, với giá bán buôn giao động từ 15 đến 20 nghìn đồng/cành. Từ mô hình trồng hoa ly này, đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 5 lao động thường xuyên và trên 20 lao động thời vụ với mức lương khoảng 6 triệu đồng/người/tháng.

Chị Bùi Thị Thủy, công nhân Chi nhánh Công ty Cổ phần Hoa nhiệt đới tâm sự: "Gắn bó với nghề trồng hoa, mình không chỉ có một nghề để kiếm sống mà còn vui vì môi trường làm việc thoải mái. Hàng ngày đều được tiếp xúc với hoa nên tinh thần vui vẻ".

Trong thời gian tới, Chi nhánh Công ty Cổ phần Hoa nhiệt đới sẽ tiếp tục đầu tư, nghiên cứu trồng thêm những loại hoa ly cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao như ly kép, ly lùn thơm… 

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm