| Hotline: 0983.970.780

Dưa lưới Hà Lan thu nhập cao

Thứ Tư 27/11/2019 , 08:49 (GMT+7)

Dưa lưới giống Hà Lan hình tròn, vỏ vàng, thịt dày màu xanh, giòn, ngọt dịu, mang lại thu nhập cao.

09-17-32_nh_quynh_kiem_tr_do_chin_cu_du_luoi
Anh Quỳnh kiểm tra độ chín của dưa lưới.

Giống dưa này đang được anh Phan Văn Quỳnh (SN 1972) trồng trong nhà màng tại thôn Lâm Hưng, xã Nam Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Sinh ra và lớn lên tại xã Nam Hương trong một gia đình thuần nông, từ nhỏ anh Phan Văn Quỳnh đã gắn bó với nghề nông. Sản xuất cây lúa nước mang lại thu nhập cho gia đình là chính nên đời sống khó khăn. Mặc dù với diện tích vườn hơn 5.000 m2, nhưng anh chưa khai thác được hiệu quả, chỉ là diện tích vườn tạp như những gia đình xung quanh lúc bấy giờ. Năm 2016, vợ chồng vợ chồng anh lên ý tưởng san đồi, phá vườn tạp trồng cây ăn quả với cây ổi là chủ lực, kết hợp nuôi gà, cá… bước đầu cho thu nhập ổn định.

Không chỉ dừng lại ở đó, tháng 5/2019, vợ chồng anh quyết định đầu tư 380 triệu đồng xây nhà màng với diện tích 800m2, trồng dưa lưới. Trước khi thực hiện anh tìm hiểu các mô hình dưa lưới hiệu quả trong toàn tỉnh. Nhận thấy giống dưa lưới Hà Lan hình tròn, vỏ vàng, thịt dày màu xanh, giòn, ngọt dịu chưa được trồng nhiều ở Hà Tĩnh, là một lợi thế. Anh thuê chuyên gia về phối hợp để trồng giống dưa này theo công nghệ Hà Lan.

Anh Quỳnh chia sẻ, để có cây dưa khỏe từ ban đầu, anh mua giống về ươm cây con, chăm sóc cẩn thận. Khi cây đạt 4 lá, chọn cây khỏe đều trồng vào bầu. Bầu trồng được làm từ xơ dừa, phân hữu cơ vi sinh... được xử lý sạch. Nguồn nước tưới cho cây cũng phải đảm bảo sạch như nguồn nước uống của người.

Anh cũng cho biết thêm, để có được những quả đưa tròn đều, kích thước đồng đều, ngay từ khâu thụ phấn cần khóe léo, đúng kĩ thuật xoay hoa. Khi quả lớn hơn quả trứng gà, tiến hành chọn lọc, tỉa quả, mỗi dây dưa chỉ để một quả. Do đó các quả dưa trong vườn của anh đều đạt kích thước đồng đều từ 1,7 - 2 kg, quả tròn đẹp.

09-17-32_vuon_du_luoi_triu_qu_cu_nh_phn_nhu_quynh_ti_x_nm_huong_huyen_thch_h
Vườn dưa lưới trĩu quả của anh Quỳnh.

Sau hơn 3 tháng gieo trồng lứa dưa đầu tiên cho cho thu hoạch, với diện tích 800 m2, gia đình anh thu được hơn 2 tấn dưa với giá bán 45 - 50 nghìn đồng/kg, thu về hơn 100 triệu đồng.

Với điều kiện sản xuất nhà màng, tại Hà Tĩnh 1 năm có thể sản xuất 3 - 4 vụ dưa lưới. Anh Quỳnh vui vẻ cho biết thêm: Dưa lưới của gia đình tôi sản xuất lấy tên thương hiệu là Anh Thơ, đảm bảo về an toàn thực phẩm nên đã được các siêu thị Coopmart, Vinmart thu mua. Hiện anh đang tiến hành sản xuất vụ thứ hai, hứa hẹn mùa bội thu.

(Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh)

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm