| Hotline: 0983.970.780

El Nino ảnh hưởng lĩnh vực kinh doanh gạo Thái Lan

Thứ Ba 07/07/2015 , 10:25 (GMT+7)

Các đợt khô hạn bắt đầu ảnh hưởng đến lĩnh vực thương mại gạo của Thái Lan, làm cho giá gạo tăng.

Đánh giá về tác động của hiện tượng thời tiết El Nino, ông Chookiat Ophaswongse, Chủ tịch danh dự Hiệp hội các nhà XK gạo Thái Lan cho hay, các đợt khô hạn bắt đầu ảnh hưởng đến lĩnh vực thương mại gạo của Thái Lan, làm cho giá gạo tăng.

Thị trường gạo đồ Thái Lan đang phục hồi trở lại, nhất là sang Nigeria và Benin. Thái Lan có thể XK 250.000 tấn gạo ngay trong tháng 7 này sang Philipin nếu thắng thầu.

Năm nay nhu cầu NK gạo của thế giới bắt đầu khởi sắc, giá gạo nội địa cũng tăng tương ứng 11.500 baht /tấn so với 11.120 baht/tấn, còn giá lúa tăng lên từ 8.000 đến 8.200 baht/tấn so với giá cũ 7.700 baht/tấn.

Bộ Thương mại Thái Lan sẽ đấu giá tiếp 1,39 triệu tấn gạo vào ngày 7/7. Tính đến ngày 15/6, Thái Lan đã bán được 3,9 triệu tấn trong kho dự trữ quốc gia, thu về 64,2 tỷ baht, giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dự kiến sản lượng vụ mùa thứ hai giảm 40-50% so với 8-9 triệu tấn của vụ trước đó, tuy nhiên Thái Lan phấn đấu năm 2015 này XK khoảng 9 triệu tấn gạo các loại.

Xem thêm
Xuất khẩu cà phê Việt Nam quý II sẽ tăng do nhu cầu thế giới tăng?

Trong 4 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu 756.000 tấn cà phê, trị giá 2,57 tỷ USD, tăng 5,4% về lượng và 57,9% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

‘Con tôm ôm Thụy Hương 308’ cùng phát triển bền vững

Giống lúa lai ba dòng Thụy Hương 308 đem đến năng suất vượt trội, khả năng chống chịu phù hợp với mô hình luân canh lúa - tôm trên những cánh đồng mặn xâm nhập.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.