| Hotline: 0983.970.780

Em gái Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nắm quyền ở Triều Tiên?

Thứ Hai 13/10/2014 , 08:17 (GMT+7)

"Không ai dám động tới gia đình Kim, chẳng cần biết việc cô ấy còn trẻ, thiếu kinh nghiệm và là nữ giới. Cô ấy là một thành viên nhà Kim và thế là đủ”, một nhà phân tích Nhật Bản nói.

Bí ẩn vây quanh lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã tăng lên đáng kể trong ngày 10/10 vừa qua, khi ông không xuất hiện trong lễ mừng ngày thành lập Đảng Lao động Triều tiên.

Đây là lần đầu tiên trong vòng 3 năm, ông Kim không tham dự sự kiện tổ chức ở Bình Nhưỡng, đánh dấu 69 năm thành lập đảng.

Trong khi Kim không hiện diện, một lẵng hoa với tên ông vẫn được đặt trước tượng cha đẻ và ông nội, cả 2 người cũng từng lãnh đạo Triều Tiên.

Daily Mail cho biết sự vắng mặt của Kim diễn ra trong bối cảnh có đồn đoán tăng cao rằng em gái ông là Kim Yo-jong, 24 tuổi, đã nắm quyền lãnh đạo, trong khi anh trai đang phục hồi do bị thương ở chân.

Ông Kim, 31 tuổi, đã không xuất hiện trước công chúng kể từ ngày 3/9. Ông được phát hiện đã đi với một cái chân tập tễnh và trông béo hơn thường lệ, trong các bức ảnh được công bố trước thời điểm trên.

Một văn bản chính thức do Triều Tiên công bố vào tháng trước có nói rằng Kim “khó ở trong người,” khiến cộng đồng quốc tế phỏng đoán ông bị ốm nặng.


Nhà lãnh đạo Kim Jong Un trong lần xuất hiện gần đây. (Ảnh: DM)

Tại Seoul, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lim Byeong Cheol nói rằng dường như ông Kim vẫn đang phụ trách các vấn đề chủ chốt. Ông chỉ ra rằng phái đoàn quan chức cấp cao của Triều Tiên tới thăm Hàn Quốc hồi tuần trước đã gửi một thông điệp chúc mừng tới Tổng thống Park Geun-hye.

Báo chí nhà nước Triều Tiên cũng có nói về việc ông Kim khó ở trong người. Một số nguồn tin đánh giá ông Kim bị thương ở chân khi cùng một số viên tướng biểu diễn các bài tập thể lực và cần tới 100 ngày để phục hồi hoàn toàn sức khỏe.

Triều Tiên hiện chẳng nói gì về sự vắng mặt của ông Kim. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên ông lui khỏi ánh đèn sân khấu. Kim đã từng vắng mặt suốt 3 tuần hồi năm 2012. Bởi Bình Nhưỡng công khai thừa nhận việc Kim thấy “khó ở,” nhiều chuyên gia tin rằng ông khó có khả năng bị ốm nặng. Khi cha đẻ của Kim là ông Kim Jong Il gặp vấn đề lớn về sức khỏe vào cuối thời gian cầm quyền, báo chí nhà nước đã chẳng nói gì.

Tuy nhiên, mỗi ngày trôi qua trong tình trạng thiếu vắng sự hiện diện của ông Kim đã làm tăng sự đồn đoán. Được biết, ông đã không có mặt trong cuộc họp Quốc hội Triều Tiên cuối tháng trước. Ông cũng không góp mặt trong một cuộc họp hồi tuần này để kỷ niệm việc ông Kim Jong Il được bầu làm lãnh đạo đảng cầm quyền.


Kim Yo-jong sau lưng anh trai tại lễ tang cha hồi tháng 12-2011. (Ảnh: Chosun Ilbo/KRT)

Toshimitsu Shigemura, một giáo sư tại Đại học Waseda của Nhật Bản và đã nghiên cứu nhiều về các vấn đề Triều Tiên, đánh giá em gái ông Kim hiện là người nắm quyền kiểm soát tình hình.

Ông nói với tờ Telegraph: “Em gái Kim có thể còn trẻ, nhưng cô đã nắm một số vị trí lãnh đạo chủ chốt ở Triều Tiên, dựa vào cái tên và huyết thống của gia đình để khiến mệnh lệnh của cô được thực hiện. Không ai dám động tới gia đình Kim, chẳng cần biết việc cô ấy còn trẻ, thiếu kinh nghiệm và là nữ giới. Cô ấy là một thành viên nhà Kim và thế là đủ.”

Theo tờ JoongAng Daily của Hàn Quốc, cô Kim Yo-jong hiện sắp lịch hoạt động thường nhật cho anh và thậm chí còn quyết định việc anh sẽ mặc gì, để kiểu tóc như thế nào.


Kim Yo-jong.

Trước đó, một nguồn tin cao cấp trong chính quyền Triều Tiên vẫn khẳng định ông Kim Jong-un đang nắm quyền. Nguồn tin này nói rằng ông chỉ tạm thời lui khỏi chính trường do bị thương ở chân.

“Ông đã yêu cầu tất cả các viên tướng tham gia bài tập thể lực và ông cũng cùng tập với họ” - nguồn tin nói với Reuters - “Họ cùng lăn lê, bò trườn và ông ấy đã bị căng dây chằng. Ông ấy bị thương ở khu vực đầu gối và mắt cá nhân vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 vừa qua, do béo quá. Ban đầu ông ấy còn đi cà nhắc, nhưng thương tật về sau lại nặng hơn.”


Ông Kim Jong Un vắn mặt trong lễ mừng ngày thành lập Đảng Lao động Triều tiên. (Ảnh: AP)

Ông Kim đã đi tập tễnh kể từ tháng 7 năm nay. Nếu người cấp tin cho Reuters là đúng, nhiều khả năng thương tật mới đã làm tái phát các thương tật cũ. Lần cuối cùng Kim xuất hiện trước công chúng là khi ông tham dự một buổi hòa nhạc cùng vợ Ri Sol-ju trong ngày 3/9. Sau đó ông đã biến mất.

Theo nhà nghiên cứu Curtis Melvin thuộc Viện Johns Hopkins, Kim càng lâu xuất hiện, đồn đoán quanh ông và thể chế của ông sẽ càng tăng. Một số nhà quan sát Triều Tiên khác thậm chí còn cho rằng ông Kim có thể đã bị gạt ra bên lề sau một cuộc tranh giành quyền lực nội bộ.

Tuy nhiên nguồn tin của Reuters đã đánh giá thấp các nhận định này, nói rằng tin đồn đảo chính là “rác rưởi”.

Theo Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm