| Hotline: 0983.970.780

Gần 20% trẻ em Mỹ bị bỏ đói do khủng hoảng Covid-19

Thứ Năm 07/05/2020 , 10:01 (GMT+7)

Gần một phần năm trẻ nhỏ ở Hoa Kỳ không đủ ăn kể từ khi đại dịch virus Corona bùng phát.

Trẻ em nhận bữa trưa miễn phí tại Arlington, Virginia vào ngày 16/3/2020, sau khi các trường học đóng cửa do Covid-19. Các chương trình ăn trưa ở trường bị gián đoạn có thể là một yếu tố gây ra tình trạng đói đáng báo động ở trẻ em Mỹ kể từ khi dịch bệnh bắt đầu, nghiên cứu cho biết. Ảnh: AFP.

Trẻ em nhận bữa trưa miễn phí tại Arlington, Virginia vào ngày 16/3/2020, sau khi các trường học đóng cửa do Covid-19. Các chương trình ăn trưa ở trường bị gián đoạn có thể là một yếu tố gây ra tình trạng đói đáng báo động ở trẻ em Mỹ kể từ khi dịch bệnh bắt đầu, nghiên cứu cho biết. Ảnh: AFP.

Kết quả nghiên cứu được công bố hôm 6/5 nhấn mạnh tác động sức khỏe rộng lớn hơn của cuộc khủng hoảng.

Một cuộc khảo sát cho thấy 17,4% bà mẹ có con từ 12 tuổi trở xuống báo cáo rằng con cái họ bị đói do thiếu tiền, Báo cáo của Viện Brookings cho biết.

Nhà nghiên cứu chính Lauren Bauer cho biết: "Rõ ràng là trẻ nhỏ đang gặp phải tình trạng mất an toàn thực phẩm đến mức chưa từng thấy trong thời hiện đại".

"Mất an ninh lương thực trong các hộ gia đình có trẻ em dưới 18 tuổi đã tăng khoảng 130% từ năm 2018 đến nay", bà nói thêm.

Cuộc khảo sát để đo lường hậu quả của đại dịch Covid-19 chỉ ra những con số tồi tệ hơn trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Bà Bauer mô tả kết quả là "đáng báo động", nói với tờ New York Times rằng các hộ gia đình đang cắt giảm kích thước khẩu phần và trẻ em bị buộc phải bỏ bữa.

Các chương trình bữa ăn ở trường bị gián đoạn cũng có thể là một yếu tố, bà nói, với các gia đình không thu thập bữa ăn từ các địa điểm phân phối và trẻ nhỏ dễ bị anh chị lớn cạnh tranh thức ăn khi ở nhà.

Bà Bauer kêu gọi chính phủ tăng các chương trình an ninh lương thực và tăng mức lợi ích.

Trong một diễn biến có liên quan, ít nhất 30 triệu công nhân Mỹ mất việc làm do áp đặt đóng cửa kinh tế để kìm chế virus

Báo cáo việc làm tháng Tư, dự kiến ​​ra vào ngày mai (8/5), dự kiến ​​sẽ cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt - có thể lên tới 20% - mức chưa từng thấy kể từ Đại suy thoái thế kỷ trước. Các nhà phân tích lo ngại một số thiệt hại kinh tế có thể là lâu dài.

Covid-19, căn bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra, đã lây nhiễm hơn 1,2 triệu người ở Hoa Kỳ và giết chết gần 75.000 người.

(Theo AFP)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm