| Hotline: 0983.970.780

Giá cao su đạt 76 triệu đồng/tấn

Thứ Năm 01/03/2012 , 09:34 (GMT+7)

Hiệp hội Cao su VN vừa cho biết, giá cao su XK hiện đang ở mức cao đạt 3.700– 3.750 USD/tấn, tăng khoảng 500 USD so với đầu tháng 1/2012.

Như vậy, sau một thời gian trầm lắng, giá hạ, ngay từ đầu tháng 2/2012, hoạt động XK cao su đã nhộn nhịp trở lại và giá đã nhích dần lên. Cùng với giá XK đang tăng mạnh, giá cao su tại thị trường trong nước cũng tăng gần 10 triệu đồng/tấn. Cụ thể, nếu như trước kỳ nghỉ Tết Nhâm Thìn, giá cao su chỉ còn ở mức khoảng 68 triệu đồng/tấn, tuy nhiên tại thời điểm cuối tháng 2 đã đạt khoảng 76 triệu đồng/tấn.

Theo dự báo, nhu cầu cao su thiên nhiên trên thế giới đang có dấu hiệu tăng mạnh trong năm 2012 đạt khoảng 27,5 triệu tấn. Riêng Trung Quốc, năm nay có nhu cầu tiêu thụ khoảng 3,61 triệu tấn cao su, tăng 3% so với năm 2011. Hiện Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất của cao su VN xuất khẩu, tiếp đến là Malaysia, Ấn Độ...

Được biết, trong năm 2011, ngành cao su VN đã có một năm thắng lớn về giá bán và kim ngạch xuất khẩu. Năm 2011 xuất khẩu 780.000 tấn, giá trị xuất khẩu đạt 3,2 tỷ USD. Với kết quả này, xuất khẩu cao su xếp vị trí thứ 2 trong các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam, sau gạo. Dự báo, trong năm 2012, xuất khẩu cao su có thể tới 3,7 tỷ USD.

Xem thêm
Yêu cầu giới hạn định lượng thuốc nhuộm Sudan cho ớt xuất khẩu Đài Loan

Cùng với Trung Quốc, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, doanh nghiệp Việt Nam phải cung cấp báo cáo thử nghiệm về thuốc nhuộm Sudan, kèm ghi chú phương pháp thử, đơn vị thử nghiệm.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Liên doanh DHN với mô hình kinh tế xanh trong nông nghiệp tại Tây Ninh

Chủ tịch Hùng Nhơn Group Vũ Mạnh Hùng chia sẻ định hướng đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao tại Lễ công bố Quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Tây Ninh, chiều nay.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.