| Hotline: 0983.970.780

Gia Lai: Không để ngập lụt vùng hạ du

Chủ Nhật 10/11/2019 , 16:58 (GMT+7)

“Gia Lai đang quyết liệt giám sát, kiểm tra an toàn các công trình thủy lợi nhằm kịp thời ứng phó với bão số 6 cũng như tình hình sau bão”.

Đập tràn Ayun Hạ xả nước xuống vùng hạ du. Ảnh: Đăng Lâm.

Đó là đánh giá của ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi khi đi kiểm tra thực tế tại các hồ đập trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Ngày 10/11, Đoàn công tác của Tổng cục Thủy do ông Nguyễn Văn Tỉnh làm trưởng đoàn đã có chuyến kiểm tra các công trình hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Cùng đi kiểm tra có ông Kpă Thuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đoàn đã kiểm tra thực tế tại hồ chứa Ia Ring (huyện Chư Sê) và hồ Ayun Hạ (huyện Phú Thiện) do Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai quản lý và khai thác.

Tại hồ chứa Ia Ring, do nắm bắt được tình hình của bão số 6, đơn vị quản lý đã cử lực lượng công nhân của túc trực 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để vận hành công trình đảm bảo theo đúng quy trình xả lũ. Trong khi đó, hồ chứa nước lớn Ayun Hạ, đơn vị cũng đã chủ động điều tiết nước hợp lý để đảm bảo an toàn hồ chứa cũng như vùng hạ du.

Đoàn kiểm tra Tổng cục Thủy lợi trao đổi với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về an toàn hồ đập. Ảnh: Đăng Lâm.

Được biết, toàn tỉnh Gia Lai có 344 công trình thủy lợi (gồm 113 hồ chứa, 189 đập dâng và 42 trạm bơm), trong đó Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai quản lý 38 công trình thủy lợi (12 hồ chứa, 22 đập dâng và 4 trạm bơm).

Báo cáo về vấn đề an toàn hồ đập, ông Hoàng Bình Yên, Trưởng phòng Quản lý nước và công trình thủy lợi, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai cho biết, trước mùa mưa bão chúng tôi đều phải kiểm tra, rà soát các hồ đập để có thể ứng phó kịp thời. Ngoài ra, hàng tháng chúng tôi cũng giao cho 8 xí nghiệp thực hiện quản lý, nghiệm thu công trình, nếu có sự cố sẽ xử lý ngay.

Theo ông Yên, do đặc thù các công trình thủy lợi trải dài trên 11 huyện của tỉnh Gia Lai, lại nằm trong vùng sâu, nên việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn, công nhân vận hành công trình tương đối vất vả. Mặt khác, do hệ thống kênh mương chảy dài trên 500km nên việc đảm bảo hệ thống công trình trên kênh mương cũng phải được chú trọng nhằm phục vụ sản xuất cho người dân.

Đánh giá về các công trình thủy lợi, ông Tỉnh cho biết, dù các hồ chứa trên địa bàn đảm bảo an toàn, tuy nhiên trước những diễn biến khó lường của thời tiết, nhất là cơn bão số 6 có lượng mưa lớn, các địa phương, đơn vị quản lý cần phải tiếp tục rà soát thực trạng hồ chứa trên địa bàn. Đối với công trình gặp sự cố cần phải bố trí kinh phí từ địa phương nhằm xử lý ngay trước khi mưa lũ xảy ra.

Đoàn kiểm tra tại hồ chứa Ia Ring. Ảnh: Đăng Lâm.

Trong quá trình quản lý hồ đập, ông Tỉnh đã nhấn mạnh đến 2 vấn đề cần phải đặc biệt quan tâm. Thứ nhất, đối với hồ chứa lớn có cửa van, khi mưa lũ chuẩn bị đến, các đơn vị thường xuyên theo dõi sát về diễn biến thời tiết, lượng mưa để có thể xả lũ một cách chủ động.

Thứ hai, đối với hồ đập trên hệ thống liên hồ chứa cần phải phối hợp giữa các hồ để xả lũ hiệu quả, không gây ngập lụt trên vùng hạ du.

Ông Tỉnh cũng đặc biệt quan tâm đến các hồ chứa nhỏ, hồ chứa đã hư hỏng hoặc xảy ra sự cố cũng như các hồ chứa giao cho địa phương quản lý. Bởi các nhóm hồ chứa này khi có lượng mưa lớn sẽ nhanh chóng đầy nước trong hồ, gây mất an toàn cho đập.

“Trong bão số 6 này, tôi đề nghị các đơn vị quản lý phải trực 24/24 giờ nhằm chủ động phát hiện sự cố xử lý kịp thời đảm bảo an toàn cho đập, an toàn tính mạng và tài sản cho người dân vùng hạ du”, ông Tỉnh nhấn mạnh.

Cũng theo ông Tỉnh, trong thời tới, hồ chứa Ayun Hạ sẽ được xây dựng hệ thống giám sát vận hành. Hệ thống này gồm camara giám sát, các thiết bị đo lượng mưa, mực nước tại các hồ đập. Bên cạnh đó là các thiết bị giám sát vùng hạ du xem mức đô ngập lụt.

Ngoài ra, hệ thống giám sát vận hành cũng có phần mềm hỗ trợ trong công tác xả lũ một cách hiệu quả. Kinh phí để xây dựng hệ thống giám sát vận hành đã có trong dự án WB8, sớm triển khai trong thời gian tới.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm