| Hotline: 0983.970.780

Gia Lai xuất khẩu nông sản chủ lực tăng tốc đầu năm

Thứ Sáu 23/02/2024 , 10:02 (GMT+7)

Xuất khẩu nông sản chủ lực của Gia Lai kỳ vọng sẽ đột phá trong năm 2024 khi chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao để tiếp cận gần hơn với thế giới.

Cà phê là mặt hàng nông sản chủ lục của tỉnh Gia Lai đang ngày càng nâng cao chất lượng. Ảnh: Tuấn Anh.

Cà phê là mặt hàng nông sản chủ lục của tỉnh Gia Lai đang ngày càng nâng cao chất lượng. Ảnh: Tuấn Anh.

Ấn tượng xuất khẩu cà phê

Cà phê được xem là cây trồng chủ lực của tỉnh Gia Lai với diện tích 100.600ha. Những tháng đầu năm, cà phê đã mang lại nhiều niềm vui cho người dân, HTX và doanh nghiệp khi giá tăng cao, thị trường xuất khẩu ngày càng được mở rộng.

Có được điều này là nhờ tác động các hiệp định thương mại tự do đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường, nâng cao năng lực xuất khẩu cà phê sang các nước. Đặc biệt, người dân và HTX trên địa bàn đã chủ động triển khai xây dựng vùng nguyên liệu cà phê chất lượng cao đạt tiêu chuẩn hướng đến xuất khẩu.

Có hơn 1.200 cây cà phê trồng theo hướng hữu cơ, vụ thu hoạch vừa qua, gia đình anh Nguyễn Văn Thiện (xã Ia Ka, huyện Chư Păh) đã được các doanh nghiệp xuất khẩu thu mua với gia cao hơn thị trường 2.000 đồng/kg.

Gia Lai ngày càng chú trọng cà phê chất lượng để nâng cao giá trị xuất khẩu. Ảnh: Tuấn Anh.

Gia Lai ngày càng chú trọng cà phê chất lượng để nâng cao giá trị xuất khẩu. Ảnh: Tuấn Anh.

Với hơn 300 thành viên, HTX Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ - Du lịch nông nghiệp Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng được vùng nguyên liệu cà phê rộng gần 500ha. Trong đó, hơn 200ha cà phê được sản xuất tiêu chuẩn chất lượng cao 4C để cung cấp nguyên liệu cho doanh nghiệp xuất khẩu.

Ông HTX Lê Văn Thanh, Giám đốc HTX Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ - Du lịch nông nghiệp Ia Mơ Nông cho biết, cà phê chất lượng cao đang mang lại giá trị lớn không chỉ cho người dân mà cả doanh nghiệp xuất khẩu. Nhờ sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao, cà phê sản xuất ra đều được doanh nghiệp thu mua hết rồi xuất khẩu sang các nước. Như 3 năm qua, trung bình mỗi năm, ước tính đơn vị cung cấp cho doanh nghiệp xuất khẩu 450 tấn cà phê, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho thành viên.

Là doanh nghiệp xuất khẩu cà phê hàng đầu của tỉnh Gia Lai, năm 2023, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp đã xuất khẩu đến hơn 60 quốc gia trên thế giới, với hơn 135.000 tấn cà phê. Riêng chỉ trong 2 tháng đầu năm 2024, công ty đã xuất khẩu cà phê mang lại doanh thu hơn 2.500 tỷ đồng. Trong đó, thị trường xuất khẩu chính gồm các nước: Đức, Nhật Bản, Hà Lan, Thụy Sĩ…

Đại diện Công ty TNHH Vĩnh Hiệp cho biết, xuất khẩu cà phê những tháng đầu năm tăng trưởng mạnh là do thời điểm cuối năm cà phê bước vào thu hoạch nên đầu năm có lượng hàng lớn. Mặt khác, giá cà phê thế giới ngày càng tăng khiến cho giá trị kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng này ngày càng lớn.

Theo báo cáo của Sở Công thương tỉnh Gia Lai, kim ngạch xuất khẩu 2 tháng đầu năm khoảng 167 triệu USD, đạt 22,7% kế hoạch năm, tăng 11,33% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu cà phê cao nhất với sản lượng khoảng 45.000 tấn, doanh thu 115 triệu USD tăng hơn 7% về số lượng và 17% về giá trị. Ngoài ra, xuất khẩu mủ cao su đạt trên 90 tấn, doanh thu 0,11 triệu USD, tăng hơn 10% về giá trị; các mặt hàng khác 51,8 triệu USD tăng 0,02% về giá trị...

Nông sản chủ lực hứa hẹn đột phá

Bên cạnh cà phê, các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh Gia Lai như: Cao su, chanh dây, chuối… đang hứa hẹn tạo ra sự đột phá về xuất khẩu. Nhất là những tháng đầu năm, khi đơn hàng xuất khẩu của những loại nông sản này ngày càng nhiều, cũng như thị trường ngày càng được mở rộng.

Là doanh nghiệp xuất khẩu chanh dây hàng đầu Việt Nam, Công ty Cổ phần Nafoods Group đã xuất khẩu 1.300 tấn nguyên liệu quả tươi sang thị trường các nước trong tháng 1/2024. Trong đó, sản lượng chanh leo cô đặc chiếm 60% và chanh leo NFC chiếm 30%.

Riêng với chanh leo cô đặc của Nafoods tại thị trường châu Âu chiếm thị phần cao nhất với 70%, đứng thứ 2 là châu Mỹ 25%. Trong khi đó, đối với sản phẩm chanh leo NFC và Puree có hạt thì thị trường Nga chiếm thị phần lớn nhất.

Dây chuyền chế biến chanh dây xuất khẩu của Nafoods Group. Ảnh: Tuấn Anh.

Dây chuyền chế biến chanh dây xuất khẩu của Nafoods Group. Ảnh: Tuấn Anh.

Bà Hồ Thị Loan, Giám đốc Kinh doanh công nghiệp, Công ty Cổ phần Nafoods Group cho biết, xuất khẩu chanh dây sẽ mang lại giá trị cao trong năm 2024 khi giá đang không ngừng tăng mạnh trở lại. Cụ thể, giá chanh quả chế biến đang ở mức 10.000 - 11.000 đồng/kg, quả xô 14.000 - 15.000 đồng/kg. Nguyên nhân do các doanh nghiệp trong nước và thế giới có nhu cầu mở rộng sản xuất, cũng như nhu cầu thị trường chanh quả của Trung Quốc, Thái Lan, Lào tăng mạnh vào đầu năm.

Theo bà Loan, trong tháng 1/2024, toàn bộ các sản phẩm chanh dây chế biến của Việt Nam đạt gần 4.000 tấn, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, sản lượng lớn nhất là chanh leo Puree có hạt chiếm hơn 60% và chanh dây cô đặc chiếm 17%.

“Thị trường xuất khẩu lớn nhất là Trung Quốc với sản phẩm chanh dây Puree có hạt đạt 2.400 tấn trong tháng 1/2024, chiếm 60% tổng sản lượng xuất khẩu chanh dây chế biến từ Việt Nam. Châu Âu là thị trường tiêu thụ đứng thứ 2, đặc biệt cho sản phẩm chanh dây cô đặc chiếm 21% sản lượng xuất khẩu từ Việt Nam”, bà Loan thông tin.

Xuất khẩu chuối đang trở thành thế mạnh của tỉnh Gia Lai. Ảnh: Tuấn Anh.

Xuất khẩu chuối đang trở thành thế mạnh của tỉnh Gia Lai. Ảnh: Tuấn Anh.

Trong những năm qua, chuối cũng là sản phẩm nông sản xuất khẩu chủ lực của tỉnh Gia Lai. Với hơn 400ha chuối tại huyện Đăk Đoa, Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Hưng Sơn đang là doanh nghiệp tiên phong về xuất khẩu chuối.

Ông Lê Hoàng Linh, Giám đốc trang trại chuối của Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Hưng Sơn cho biết, trong năm 2023, công ty đã xuất khẩu được 20.000 tấn chuối tươi qua các thị trường như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore và các nước Trung Đông, với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 350 tỷ đồng.

Trong 2 tháng đầu năm 2024, công ty đã xuất khẩu được hơn 3.000 tấn chuối tươi với doanh thu khoảng 50 tỷ đồng. Kế hoạch trong năm 2024, công ty sẽ đặt mục tiêu tăng 20% sản lượng xuất khẩu, khoảng 24.000 tấn chuối, cùng doanh thu khoảng 400 tỷ đồng.

Ông Phạm Văn Binh, Giám đốc Sở Công thương: “Để hỗ trợ doanh nghiệp gia tăng xuất khẩu nông sản, đặc biệt là cà phê, ngoài việc tiếp tục thông tin các thị trường xuất khẩu tiềm năng, Sở sẽ xây dựng các bản tin gửi tham tán thương mại nước ngoài để quảng bá sản phẩm, nhằm tìm kiếm thêm thị trường xuất nhập khẩu”.

Xem thêm
Nhiều thị trường sẽ 'theo chân' EU về quy định không gây mất rừng

Các thị trường khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ cũng sẽ theo EU bởi đây là xu thế tất yếu trong chuyển đổi xanh, giảm phát thải carbon, hướng đến phát triển bền vững.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.