| Hotline: 0983.970.780

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi chớp thời cơ nuôi “lướt sóng”!

Thứ Sáu 08/11/2019 , 07:01 (GMT+7)

Nguồn cung thiếu hụt, thị trường lợn hơi tại phía Bắc đang trong tình trạng “Nam sản, Bắc tiêu”! Trong khi đó, người chăn nuôi tại phía Bắc đang tranh thủ cơ hội giá lợn tăng cao để nuôi “lướt sóng” lợn cỡ lớn.

16-40-34_nh_1
Hoạt động thu mua, buôn bán lợn tại chợ đầu mối gia súc gia cầm Hà Nam đã sôi động trở lại.

Từ khi dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) có chiều hướng đi xuống, đặc biệt là giá thịt lợn tăng cao trong thời gian qua, hoạt động thu mua, buôn bán lợn tại “chợ lợn” đầu mối lớn nhất khu vực ĐBSH tại tỉnh Hà Nam (xã Bối Cầu, huyện Bình Lục) đang tấp nập trở lại. Những ngày gần đây, thị trường mua bán lợn rất sôi động.

Theo các thương lái tại đây, lợn trước đây được thu mua tại chợ, bên cạnh tỏa đi tiêu thụ tại các đô thị lớn ở phía Bắc, còn có lượng lớn được xuất khẩu (XK) tiểu ngạch sang thị trường Trung Quốc (chủ yếu là lợn mỡ, trọng lượng lớn).

Tuy nhiên từ khi xảy ra DTLCP, với việc siết chặt kiểm soát tiêu thụ lợn, nhất là tại các cửa khẩu, hoạt động XK lợn sang Trung Quốc gần như không còn. Đặc biệt thời gian qua, việc nguồn cung thịt lợn giảm, giá lợn tăng cao khiến không còn hiện tượng lợn được XK đi Trung Quốc như trước đây.

Thời điểm này, giá lợn hơi tại chợ đang dao động ở mức trên 65.000 đ/kg đối với lợn loại đẹp và 59.000-61.000 đ/kg đối với các loại khác. Anh Nguyễn Văn Thanh (xã An Nội, huyện Bình Lục) có thâm niên trên 10 năm lái lợn tại chợ cho biết: Hiện miền Bắc lợn thịt đang thiếu hụt rất nhiều. Vì vậy, nguồn cung cấp lợn thịt hiện chủ yếu được chuyển từ các tỉnh phía Nam ra tiêu thụ tại phía Bắc, chiếm khoảng ¾ tổng lượng lợn tập kết về chợ hàng ngày.

16-40-34_nh_3
Phần lớn nguồn cung lợn tại chợ chuyển từ phía Nam ra.

Anh Trần Quang Bát, một lái lợn khác ở xã Trung Lương (huyện Bình Lục) ước tính: Hiện mỗi ngày chợ đầu mối xuất đi thị trường các tỉnh phía Bắc khoảng 2.000 con lợn, trong đó 70-80% lấy từ trong Nam ra, chỉ khoảng 20-30% lợn thu mua ở các tỉnh phía Bắc.

Theo các thương lái tại “chợ lợn” Bình Lục, hiện một số hộ chăn nuôi tại các tỉnh phía Bắc tranh thủ thời cơ giá lợn tăng cao để nuôi theo kiểu “lướt sóng”. Theo đó, thay vì tái đàn bằng lợn con như thường lệ, nhiều hộ đã mua lợn thịt cỡ lớn, trọng lượng từ 120-130kg/con từ các tỉnh phía Nam chuyển ra, sau đó nuôi thêm từ 15-20 ngày để xuất chuồng.

Khảo sát của PV NNVN tại Hà Nam, dù lợn đang có giá cao, nhưng người chăn nuôi vẫn không dám tái đàn, một số hộ chỉ mua đi bán lại.

Anh Nguyễn Văn Nam, hộ chăn nuôi tại xã Bối Cầu (huyện Bình Lục) là một ví dụ. Hiện anh Nam tranh thủ giá lợn cao và đã mua về 20 con lợn, mỗi con trên 100kg để nuôi “lướt sóng”. Trong khi đó, các hộ chăn nuôi khác hiện cũng chưa dám tái đàn, nhất là tái đàn từ lợn con.

16-40-34_nh_2
Nguồn cung thiếu hụt và giá tăng cao nên lợn không còn để XK đi Trung Quốc như trước đây.

Ông Nguyễn Xuân Lộc, Trưởng BQL Chợ đầu mối gia súc, gia cầm Hà Nam cho biết: Nguồn lợn tập kết về chợ chủ yếu ở phía Nam chuyển ra. Thời gian gần đây, do giá thịt lợn trên thị trường đã lên rất cao và hiện đang đứng giá, chưa có biến động, điều này cũng khiến lượng lợn tiêu thụ tại chợ đi các địa phương có dấu hiệu chững lại. Ông Lộc nhận định các tháng cuối năm, khả năng giá lợn tại chợ đầu mối này sẽ tiếp tục tăng cao.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên

Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên 2024 sẽ được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 23 – 24/5.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm