| Hotline: 0983.970.780

Giá sắn tăng trong những ngày đầu năm

Chủ Nhật 21/01/2024 , 14:12 (GMT+7)

Giá sắn trong nước cũng như giá tinh bột sắn xuất khẩu đang có xu hướng tăng trong tháng 1 và cao hơn đáng kể so với cùng kỳ 2023.

Giá sắn tươi đang tăng lên ở miền Trung và miền Bắc.

Giá sắn tươi đang tăng lên ở miền Trung và miền Bắc.

Từ đầu tháng 1 đến nay, giá củ sắn tươi tại khu vực miền Trung trở ra phía Bắc đang liên tục có xu hướng tăng lên.

Theo Hiệp hội Sắn Việt Nam, ngày 15/1, giá sắn tươi tại các tỉnh miền Bắc ở mức 2.800-2.900 đồng/kg. Tại các tỉnh miền Trung, giá sắn tươi được thu mua ở mức 2.950 -3.100 đồng/kg, so với cuối năm 2023, giá sắn tươi mua xô ở miền Bắc và miền Trung đã tăng 300 đồng/kg. Còn so với cùng kỳ năm 2023, giá sắn tươi hiện tại ở miền Bắc cao hơn từ 500 - 950 đồng/kg, ở miền Trung cao hơn từ 550 - 600 đồng/kg.

Thiếu hụt sắn nguyên liệu là một nguyên nhân quan trọng dẫn tới giá sắn tươi tăng trong tháng 1. Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), nguồn nguyên liệu củ sắn tươi từ Lào bị cấm đưa về Việt Nam từ đầu tháng 12/2023 đang làm gia tăng sự thiếu hụt nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất khu vực miền Trung. Từ thực tế này đã gây ra sự cạnh tranh, đẩy giá thu mua củ sắn tươi giữa các nhà máy khu vực từ miền Trung trở ra phía Bắc tăng lên.

Không chỉ giá sắn tươi, giá tinh bột sắn xuất khẩu cũng tăng lên trong tháng 1. Ngày 15/1, giá tinh bột sắn xuất khẩu tại TP.HCM (giá FOB) là 515 – 535 USD/tấn, tăng 15 USD/tấn so với cuối năm 2023 và tăng 60 - 70 USD/tấn so với đầu năm 2023. Tại cửa khẩu Lạng Sơn, giá tinh bột sắn bán cho khách hàng Trung Quốc ở mức 3.950 – 4.150 CNY/tấn, tăng 150 CNY/tấn so với cuối năm 2023 và tăng 550 – 650 CNY/tấn so với cùng kỳ. Giá tinh bột sắn ở Móng Cái hiện cũng ở mức tương đương với giá tinh bột sắn ở Lạng Sơn.

Sản lượng sắn giảm đáng kể cũng được cho là nguyên nhân dẫn tới giá sắn tăng. Theo Tổng cục Thống kê, năm 2023, diện tích sắn trên cả nước đạt khoảng 511,5 nghìn ha, giảm 18,8 nghìn ha so với năm 2022; sản lượng ước đạt 10,43 triệu tấn củ tươi, giảm khoảng 196,3 nghìn tấn so với năm 2022.

Về xuất khẩu, năm 2023, mặc dù xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn giảm so với năm 2022, nhưng đây vẫn là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD. Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong năm qua, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 2,95 triệu tấn, trị giá 1,3 tỷ USD, giảm 9,1% về lượng và giảm 7,3% về trị giá so với năm 2022.

Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất của sắn và sản phẩm sắn Việt Nam. Năm 2023, xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn sang Trung Quốc đạt 2,7 triệu tấn, trị giá 1.187 tỷ USD, chiếm 91,67% xuất khẩu sắn của Việt Nam.

Việt Nam cũng đang là nước cung cấp sắn và sản phẩm từ sắn hàng đầu cho Trung Quốc. Thông tin từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy, trong 11 tháng năm 2023, Việt Nam là thị trường cung cấp sắn lát lớn thứ hai cho Trung Quốc với 700 nghìn tấn, trị giá 192 triệu USD, tăng 30% về lượng và tăng 21% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022, thị phần sắn lát của Việt Nam chiếm 12,71% về lượng và chiếm 12,63% về trị giá trong tổng nhập khẩu sắn lát của Trung Quốc.

Trong 11 tháng năm 2023, Việt Nam là thị trường lớn thứ 2 cung cấp tinh bột sắn cho Trung Quốc, với 917 nghìn tấn, trị giá 452 triệu USD, giảm 37% về lượng và giảm 38% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Trong tổng nhập khẩu tinh bột sắn của Trung Quốc, thị phần tinh bột sắn của Việt Nam chiếm 31% về lượng và chiếm 30% về trị giá.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm