| Hotline: 0983.970.780

Giải quyết dứt điểm khiếu nại về sử dụng đất rừng

Thứ Sáu 26/04/2024 , 08:34 (GMT+7)

Đồng Nai Ngày 25/4, Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Nai làm việc với BQL rừng phòng hộ Xuân Lộc về thực hiện chính sách quản lý, sử dụng đất đai từ năm 2019 đến 2023.

Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc, hiện nay đơn vị đang quản lý gần 10,5 ngàn ha đất, phần lớn là đất lâm nghiệp, trong đó gần 350 ha nằm trên địa bàn 2 huyện Tánh Linh và Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận).

Ông Hoàng Đình Long - Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Phúc.

Ông Hoàng Đình Long - Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Phúc.

Ông Hoàng Đình Long, Giám đốc BQL rừng phòng hộ Xuân Lộc cho biết: “Theo quy hoạch 3 loại rừng, đơn vị hiện có hơn 5,7 ngàn ha diện tích rừng phòng hộ và gần 4,6 ngàn ha diện tích rừng sản xuất. Bình quân hằng năm, trên lâm phận, đơn vị đã cung ứng ra thị trường hơn 40 ngàn mét khối gỗ nguyên liệu từ khai thác rừng trồng”.

Theo ông Long, việc quản lý rừng đang gặp nhiều khó khăn, nhiều vụ vi phạm tại khu vực Làng Mán, Làng Tàu, tiểu khu 204, 205 phân trường Trản Táo; chưa hoàn thành thiết lập hợp đồng khoán; còn tình trạng chuyển nhượng trái phép hợp đồng khoán.

Trong công tác phát triển rừng, còn nhiều diện tích rừng giao khoán có cơ cấu sử dụng đất chưa hợp lý, hầu hết diện tích rừng có mật độ cây trồng chính thấp hơn nhiều so với quy định. Ảnh: Minh Sáng.

Trong công tác phát triển rừng, còn nhiều diện tích rừng giao khoán có cơ cấu sử dụng đất chưa hợp lý, hầu hết diện tích rừng có mật độ cây trồng chính thấp hơn nhiều so với quy định. Ảnh: Minh Sáng.

Trong công tác phát triển rừng, còn nhiều diện tích rừng giao khoán có cơ cấu sử dụng đất chưa hợp lý, hầu hết diện tích rừng có mật độ cây trồng chính thấp hơn nhiều so với quy định. Việc tỉa thưa cây trồng chính, khai thác cây trồng xen trên đất rừng phòng hộ giao khoán cho hộ dân còn nhiều trở ngại... Ngoài ra, các vấn đề lập hồ sơ về đất đai, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai cũng gặp nhiều vướng mắc, khó khăn do sự thiếu thống nhất giữa các quy định cũng như việc xử lý của các cơ quan chức năng.

Tại buổi giám sát, lãnh đạo các sở ngành, địa phương đã đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho BQL trong việc xây dựng và bảo vệ phát triển rừng nói chung và rừng phòng hộ Xuân Lộc nói riêng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi khẳng định, nhiều năm qua tỉnh giữ độ che phủ rừng cao và duy trì diện tích rừng lớn nhất khu vực. Hiện tại, giữa công tác quản lý đất rừng của Nhà nước và mong muốn của người dân có sự khác nhau dẫn đến những bất cập, mâu thuẫn. Cần có chính sách hài hòa để người dân và Ban quản lý rừng hợp tác với nhau trong công tác quản lý, sử dụng đất rừng.

Cần có chính sách hài hòa để người dân và Ban quản lý rừng hợp tác với nhau trong công tác quản lý, sử dụng đất rừng. Ảnh: Minh Sáng.

Cần có chính sách hài hòa để người dân và Ban quản lý rừng hợp tác với nhau trong công tác quản lý, sử dụng đất rừng. Ảnh: Minh Sáng.

Kết luận buổi làm việc, ông Quản Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Nai  đề nghị UBND huyện Xuân Lộc cần làm rõ cho người dân khiếu kiện hiểu về sử dụng đất để bảo vệ lợi ích của người dân, làm tốt vận động quần chúng để cùng nhau giải quyết dứt điểm khiếu nại về sử dụng đất rừng, không biến thành “điểm nóng” phức tạp.

Cần tăng cường việc cắm mốc ranh giới chính xác và tổ chức bộ máy hợp lý, rà soát lại diện tích đất được giao phải làm đúng luật; quan tâm chính sách, thu nhập, cuộc sống, tạo điều kiện giải quyết khó khăn đời sống cho người lao động...

Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Trồng 33.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

Các đơn vị trồng mới 33.000 cây, trong đó 3.000 cây bản địa (cây mỡ) và 30.000 cây keo tại vùng đệm của Vườn quốc gia Xuân Sơn.

Cứu hộ thành công cá thể gấu ngựa bị cụt chi trước

HÀ NỘI Từ đầu năm 2024 đến nay, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội đã bàn giao 5 cá thể gấu cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm