| Hotline: 0983.970.780

Giải thoát cô gái trẻ sau 8 năm bị lừa bán sang Trung Quốc

Thứ Ba 16/07/2019 , 16:10 (GMT+7)

Bị ép làm vợ 2 người đàn ông, chịu cảnh đánh đập, nay cô gái trẻ người dân tộc thiểu số ở Quảng Nam đã trở về được quê nhà.

Chiều 16/7, Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này vừa phối hợp với các đơn vị chức năng tỉnh Quảng Ninh đưa một cô gái người ở Đông Giang (Quảng Nam) trở về sau 8 năm bị lừa bán sang Trung Quốc.

 Arâl T.B. trình bày sự việc với Công an tỉnh Quảng Nam

Nạn nhân được xác định là Arâl T.B. (người Cơ Tu, SN 1992, trú xã Arooi, huyện Đông Giang).

Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 4/2012, thông qua mạng xã hội, B. quen biết với một người đàn ông tên Tuấn (không rõ địa chỉ, lai lịch).

Qua trò chuyện, Tuấn biết được gia đình B. có hoàn cảnh khó khăn nên đã rủ rê, hứa hẹn đưa B. đi làm việc với thu nhập cao, B. đồng ý. Sau đó, đối tượng Tuấn đã dẫn B. sang Trung Quốc và bán cho một người nước này với giá 5 vạn tệ (khoảng 170 triệu đồng tiền Việt Nam).

Trong thời gian từ 2012 - 2018, B. bị ép làm vợ người Trung Quốc trên và đã có 2 người con. Trong quá trình chung sống, B. thường xuyên bị đánh đập nên đã quyết định bỏ trốn rồi gặp 1 người đàn ông Trung Quốc khác, sau đó tiếp tục bị ép làm vợ.

Quá trình chung sống với người đàn ông này, B. tiếp tục bị đánh đập. Đến đầu năm 2019, B. đã báo cáo với cơ quan công an Trung Quốc nhờ giúp đỡ. Sau đó, sự việc được công an Trung Quốc thông tin lại với cơ quan chức năng cửa khẩu Việt Nam tại Quảng Ninh.

Qua xác minh và biết được quê quán của B. nên người nhà và Công an huyện Đông Giang đã báo cáo lên Công an tỉnh Quảng Nam. Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc, tổ chức đưa nạn nhân đưa về Việt Nam.

Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam để hỗ trợ đưa nạn nhân về địa phương.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.