| Hotline: 0983.970.780

Giải vàng muốn chinh phục thị trường nhạc Bolero

Chủ Nhật 09/04/2017 , 13:36 (GMT+7)

Khi sân chơi “Thần tượng Bolero 2017” đang nóng bỏng, thì Cao Công Nghĩa – Giải Vàng “Thần tượng Bolero 2016” chính thức cho ra album vol.1 đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc mang tên "Ai khổ vì ai - Thuyền xa bến đỗ".

Đây là bước ngoặc đánh dấu sự trưởng thành trong giọng hát của học trò Cẩm Ly, vì từ khi kết thúc cuộc thi, sau một thời gian khá dài ấp ủ cô nàng mới cho ra đứa con tinh thần đầu tiên của mình.

Album "Ai khổ vì ai - Thuyền xa bến đỗ" của Cao Công Nghĩa

Album "Ai khổ vì ai- Thuyền xa bến đỗ" với chủ đề là dòng nhạc Bolero nên Cao Công Nghĩa đã lấy ca khúc  "Ai khổ vì ai" được phối đúng điệu Bolero như muốn khẳng định rằng cô sẽ không từ bỏ và tiếp tục đam mê với dòng nhạc này.

Bên cạnh đó, Cao Công Nghĩa muốn thử sức mình ở nhiều dòng nhạc khác nhau như nhạc trẻ, dân ca và trữ tình. Album bao gồm 11 ca khúc. Em đi rồi - song ca cùng Cẩm Ly, Sang sông - song ca cùng Quốc Đại, Mấy nhịp cầu tre - song ca cùng Huỳnh Thanh Vinh, Bài ca kỷ niệm - song ca cùng Huỳnh Thanh Vinh,  Làm sao em biết, Thuyền xa bến đỗ, Thu ca, Mưa trên quê hương, Em đi rồi, Ai khổ vì ai, Kim.

Nói về việc ra sản phẩm âm nhạc quá lâu trong sự chờ đợi từ phía khán giả, Cao Công Nghĩa chia sẻ: "Vì sau cuộc thi tôi cảm thấy mình vẫn chưa hát tốt dòng nhạc Bolero và muốn hoàn thiện mình hơn, tôi đã bỏ 1 khoảng thời gian để tập luyện. Vì là Album đầu tay nên có rất nhiều băn khoăn và trăn trở trong việc chọn bài và thu âm, vì sợ bài khó quá mình hát không được, hoặc khán giả không thích. 

Chị Cẩm Ly và anh Minh Vy đã âm thầm giúp đỡ tôi rất nhiều, anh chị đã tận tình chỉ dạy từng câu chữ, việc lựa chọn bài hát trong Album cũng do anh chị  hướng dẫn tôi. Nếu không có anh Minh Vy và chị Cẩm Ly thì một học trò không chuyên về dòng nhạc này đã không thể có Album đầu tay với chủ đề Ai Khổ Vì Ai - Thuyền Xa bến đổ được phối đậm chất Bolero".

Từ sau cuộc thi, Cao Công Nghĩa đã dành tặng cho khán giả MV Sang sông - kết hợp cùng ca sĩ Quốc Đại. Lựa chọn bài Sang Sông để ra MV, Cao Công Nghĩa muốn gửi đến khán giả món quà tri ân từ sau cuộc thi Thần Tượng Bolero và mong muốn khán giả sẽ thấy một hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính và trưởng thành hơn của Cao Công Nghĩa trong năm 2017. Đặc biệt, mới đây Cao Công Nghĩa còn là quán quân của cuộc thi Cặp đôi vàng.

(Kiến thức gia đình số 13)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm