| Hotline: 0983.970.780

Giảm điểm úng ngập và thời gian úng ngập

Thứ Bảy 15/05/2021 , 11:25 (GMT+7)

Các đơn vị chức năng thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng phương án thoát nước mùa mưa và phòng, chống úng ngập, bảo đảm tiêu thoát nước trong thời gian ngắn nhất.

Vận hành hệ thống xử lý nước tại nhà máy nước mặt sông Đuống. Ảnh: Đăng Anh.

Vận hành hệ thống xử lý nước tại nhà máy nước mặt sông Đuống. Ảnh: Đăng Anh.

Từ 18 giờ đến 19 giờ tối 11/5, tại thành phố Hà Nội xảy ra trận mưa lớn trên diện rộng và cường độ cao. Chỉ trong khoảng 50 phút, lượng mưa lên đến gần 100 mm, trong đó một số khu vực mưa rất lớn, như tại quận Cầu Giấy, lượng mưa đạt 133,9 mm; quận Ba Đình, Hoàn Kiếm có lượng mưa gần 90 mm. Lượng mưa lớn, tập trung đã gây úng ngập nhiều khu vực như ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Thụy Khuê, Cao Bá Quát, Trần Đăng Ninh, Hoa Bằng, ngã ba Vũ Trọng Phụng - Quan Nhân, Tông Đản…

Tại thời điểm đó, ở nhiều điểm úng ngập lớn, đều có mặt công nhân Công ty Thoát nước Hà Nội cùng các thiết bị tham gia xử lý úng ngập, đồng thời tham gia điều tiết, hướng dẫn các phương tiện giao thông. Nhờ đó, chỉ sau thời gian ngắn, nước mưa được tiêu thoát. Đến khoảng 21 giờ, các điểm úng ngập cơ bản rút hết nước, giao thông đi lại bình thường.  

Theo đại diện Công ty Thoát nước Hà Nội, thực hiện phương án, kế hoạch thoát nước mùa mưa và phòng, chống úng ngập, ngay từ đầu trận mưa, đơn vị đã triển khai lực lượng, huy động 100% công nhân và các phương tiện máy móc, thiết bị ứng trực, xử lý úng ngập tại hiện trường. Đồng thời, vận hành các trạm bơm Yên Sở, Bắc Thăng Long - Vân Trì, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế…, mở các cửa phai, đưa nước vào các hồ điều hòa giúp nước trong khu vực nội thành tiêu thoát nhanh nhất.

Tuy nhiên, do mưa lớn với cường độ cao, vượt công suất tiêu thoát nước của hệ thống thoát thành phố (từ 50 đến 100 mm trong thời gian hai giờ), cho nên gây úng ngập nhiều khu vực, ảnh hưởng đến giao thông. Sau khi nước rút hết, các đơn vị tiếp tục thu gom rác thải tại các miệng hố ga, ghi thu, vệ sinh mặt đường, chủ động ứng phó những trận mưa tiếp theo.

Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội Trịnh Ngọc Sơn cho biết, từ đầu năm 2021, đơn vị đã xây dựng phương án thoát nước mùa mưa và phòng, chống úng ngập. Các xí nghiệp nạo vét hệ thống sông, kênh, mương, cống dọc, tập trung tại các trục tiêu thoát nước chính, các khu vực thường xảy ra úng ngập; sửa chữa, bảo dưỡng trạm bơm, đập điều tiết...; hạ mực nước đệm trên hệ thống thoát nước nhằm đưa nước nhanh nhất về các nguồn tiêu và các trạm bơm đầu mối.

Đồng thời, công ty nâng cấp, hoàn thiện sơ đồ vận hành hệ thống thoát nước lưu vực sông Nhuệ, sông Tô Lịch và phương án điều tiết các điểm úng ngập nhằm chủ động chỉ đạo, phối hợp giữa các đơn vị vận hành hệ thống cửa phai, trạm bơm hạ mực nước trên hệ thống, sẵn sàng ứng phó khi có mưa trên địa bàn...

Với các điểm úng ngập tồn tại nhiều năm nay, phương án ứng trực, xử lý cụ thể được xây dựng; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, thiết bị cơ giới, gồm: 128 xe hút; hai xe bơm di động công suất 1.800m3/giờ, chín máy bơm chuyên dùng... kịp thời xử lý úng ngập, giải tỏa ách tắc giao thông khi có mưa lớn.

Đồng chí Trịnh Ngọc Sơn cho biết, đơn vị đặt mục tiêu đưa nước nhanh nhất về các nguồn tiêu và các trạm bơm đầu mối, bảo đảm thoát nước nhanh nhất với các trận mưa có cường độ 310 mm/hai ngày tại khu vực đã được cải tạo theo dự án thoát nước; giảm úng ngập ở các khu vực trên địa bàn quản lý; duy trì không để phát sinh các hiện tượng, sự cố ô nhiễm môi trường. 

Theo đánh giá của Sở Xây dựng Hà Nội, khu vực nội thành Hà Nội có diện tích khoảng 300 km2, nhưng hiện nay mới đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước lưu vực các sông Tô Lịch, Lừ, Sét, Kim Ngưu, với diện tích 77,5 km2, bao gồm địa bàn các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai và một phần các quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân, có năng lực tiêu thoát nước khi xảy ra những trận mưa có cường độ 300 mm/hai ngày. Các khu vực còn lại trong nội đô chủ yếu tiêu thoát nước bằng hình thức tự tiêu, tự chảy qua các kênh, sông...

Đối với các trận mưa dưới 50 mm/hai giờ không xảy ra úng ngập. Các trận mưa từ 50 đến 100 mm trong thời gian hai giờ, trên các tuyến phố chính khu vực nội thành tồn tại 11 điểm úng ngập cục bộ, giảm năm điểm úng ngập so với mùa mưa năm 2020.

Ngoài ra, một số ngõ, ngách khu dân cư còn tình trạng úng ngập cục bộ khi mưa lớn do hệ thống thoát nước đã xuống cấp hoặc hệ thống thoát nước gặp sự cố. Để chủ động thoát nước mùa mưa và phòng, chống úng ngập năm 2021, Sở đã chỉ đạo các đơn vị duy trì thoát nước kiểm tra, sửa chữa công trình đầu mối, trạm bơm thoát nước; duy tu, duy trì gần 100 hồ điều hòa; nạo vét 110 km cống ngầm bằng dây chuyền cơ giới; nạo vét gần 50 nghìn m3 bùn trên hệ thống mương, sông, hồ…

Từ ngày 15/4, các đơn vị thoát nước đã vận hành theo cơ chế mùa mưa, sẵn sàng nhân lực và phương tiện máy móc phục vụ công tác tiêu thoát nước trên địa bàn thành phố.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm